Tuần qua, Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Mỹ (NOAA) đã ban hành cảnh báo El Nino, nghĩa là các điều kiện hiện đang thuận lợi để hiện tượng này hình thành trong vòng sáu tháng tới. Theo dự báo mới nhất của NOAA, khả năng El Nino phát triển trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 là khoảng 62%, và xác suất này được dự báo sẽ còn cao hơn vào mùa Thu.
Hiện tượng La Nina hiện tại dự kiến sẽ suy yếu trong tháng tới khi nước biển xích đạo Thái Bình Dương ấm lên, với điều kiện ENSO trung tính có khả năng kéo dài trong phần lớn mùa hè ở Bắc bán cầu.
Nếu hiện tượng El Nino hình thành, cường độ tiềm năng vẫn còn rất khó dự đoán. NOAA cho biết có khoảng 1/3 khả năng nó sẽ mạnh vào cuối năm, mặc dù các dự báo hiện tại nghiêng về một sự kiện yếu đến trung bình.
Hiện tượng El Nino và La Nina xảy ra không đều đặn, thường là cứ 2 đến 7 năm một lần. El Nino đã xảy ra thường xuyên hơn La Nina trong các quan sát trước đây, nhưng cả hai hiện tượng đều thay đổi về thời gian và cường độ từ chu kỳ này sang chu kỳ khác.
Các nhà dự báo cảnh báo rằng các dự đoán về El Nino có xu hướng kém chính xác hơn vào thời điểm này trong năm và có thể thay đổi trong những tháng tới.
“Cần chú ý rằng vì chúng ta đang đưa ra những dự báo này trong mùa xuân, thời điểm độ chính xác của mô hình thấp hơn, nên có sự không chắc chắn lớn,” Michelle L’Heureux, nhà khoa học vật lý tại Trung tâm Dự báo Khí hậu của NOAA cho biết.
Điều này chủ yếu là do mùa xuân ở Bắc bán cầu là thời điểm các mô hình bề mặt biển trên khắp Thái Bình Dương nhiệt đới đang trong giai đoạn chuyển tiếp.
“Các dự báo được đưa ra vào thời điểm này trong năm thường kém đáng tin cậy hơn do rào cản khả năng dự báo vào mùa xuân Bắc bán cầu, một hạn chế đã được biết đến rộng rãi ảnh hưởng đến độ chính xác của các dự báo về ENSO”, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.
Thông thường có sự chậm trễ giữa sự khởi đầu của El Nino và các tác động liên quan, có nghĩa là có thể phải đến nửa cuối năm thì các tác động mới bắt đầu diễn ra dựa trên các dự báo mới nhất.
“Thời gian ước tính trước khi các tác động rõ rệt bắt đầu xuất hiện sau khi El Nino hình thành thường khoảng 1-2 tháng…Điều này thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào các yếu tố khí hậu khác đang hoạt động vào thời điểm đó ở cả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, cũng như thời điểm trong năm”, Jon Gottschalck, Trưởng bộ phận Dự báo vận hành tại Trung tâm Dự báo Khí hậu của NOAA cho biết.
Hai sự kiện tương tự trước đây vào năm 2014-2016 và 2023-2024 đã mang đến những đợt nắng nóng kỷ lục trên toàn thế giới, thúc đẩy sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu hơn nữa. Năm 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất trong lịch sử do sự kết hợp của biến đổi khí hậu do con người gây ra trong dài hạn và hình thái thời tiết El Nino mạnh. Giờ đây, sự trở lại của hiện tượng này làm tăng khả năng xảy ra một năm nóng kỷ lục khác.