Hiện thực ảo, Big Data, Ai, Blockchain là nền tảng của Cenhomes

(ĐTCK) Tối 10/5, tại Cung Điền kinh Quốc gia đã diễn ra Lễ ra mắt nền tảng công nghệ bất động sản Cenhomes.vn.
Đại diện Cenhomes.vn nói về nhiều điều to tát,về những công nghệ hàng đầu phục vụ cho nền tảng của doanh nghiệp mình. Ảnh: Thành Nguyễn. Đại diện Cenhomes.vn nói về nhiều điều to tát,về những công nghệ hàng đầu phục vụ cho nền tảng của doanh nghiệp mình. Ảnh: Thành Nguyễn.

Đây được cho là mô hình kinh doanh bất động sản kiểu mới, ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 của Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ (Cenland).

Lễ ra mắt thu hút sự tham gia của hàng nghìn người, chủ yếu là nhân sự hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Sự kiện được cấu trúc theo các phần: Rối (bức tranh rối ren của thị trường) - Giải pháp  - Giới thiệu nền tảng Cenhomes.vn - Kết nối và lan tỏa.

Tại khu vực tổ chức sự kiện, các khách hàng, khách tham quan có thể trải nghiệm các nền tảng công nghệ của Cenhomes.vn thông qua các màn hình tương tác.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, ông Lê Xuân Nga, Tổng giám đốc Cenhomes.vn cho biết: “Chẳng có ở nước nào khác, việc chào bán các sản phẩm bất động sản cao cấp lại được thực hiện bằng hình thức phát tờ rơi hay nhân viên môi giới cầm tài liệu bán hàng tỏa khắp các ngả đường. Đó chính là lý do để Cenhomes.vn đẩy mạnh yếu tố công nghệ nhằm giúp việc mua bán bất động sản trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn”.

Còn theo ông Phan Văn Hưng, Giám đốc Công nghệ Cenhomes.vn, Cenhomes.vn được phát triển trên 4 nền tảng chính: Hiện thực ảo, Big Data, Ai, Blockchain.

Cenhomes.vn sẽ xây dựng một đội ngũ chuyên gia và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cập nhật giá, phân tích sự biến động về giá, thị trường để đưa ra mức giá chuẩn cho các bất động sản. Muộn nhất đến cuối năm 2019, đơn vị này sẽ cung cấp hệ dữ liệu lớn nhất về bất động sản cho các thành viên trong hệ thống.

Trước đó, đại diện Cenhomes.vn từng hé lộ mục tiêu có giỏ hàng 100.000 căn và doanh số 1.000 tỷ đồng ngay trong năm 2019. Bên cạnh đó là việc xây dựng hệ thống đại lý ủy quyền khắp cả nước. 3 năm tiếp theo, nâng số lượng căn trong giỏ hàng lên đạt 1 triệu căn.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục