"Mặc dù chính phủ Hàn Quốc vẫn thận trọng ở giai đoạn đầu, nhưng các biện pháp giai đoạn đầu được công bố cho đến nay tập trung vào các chip tiên tiến do Nvidia và AMD sản xuất…Vì các chip nhớ mà các công ty Hàn Quốc chủ yếu xuất khẩu hiện đang được loại trừ, nên tác động tức thời dự kiến sẽ hạn chế", Bộ trưởng Thương mại Yeo Han-koo cho biết.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đến sự không chắc chắn về thời điểm và cách thức thuế quan được mở rộng. Đồng thời, chính phủ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp để tìm kiếm kết quả tốt nhất có thể cho các công ty Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 25% đối với một số chip trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như bộ xử lý AI H200 của Nvidia và MI325X của AMD.
Nhà Trắng cho biết các mức thuế sẽ được áp dụng một cách có chọn lọc và sẽ không áp dụng đối với các loại chip và thiết bị dẫn xuất được nhập khẩu cho trung tâm dữ liệu tại Mỹ - vốn là nhóm tiêu thụ chip AI rất lớn - cũng như cho các công ty khởi nghiệp, các ứng dụng tiêu dùng không thuộc trung tâm dữ liệu, các ứng dụng công nghiệp dân sự không thuộc trung tâm dữ liệu và các ứng dụng trong khu vực công của Mỹ.
Ngoài ra, Mỹ cũng có thể áp thuế quan rộng hơn đối với hàng nhập khẩu chất bán dẫn và các sản phẩm phái sinh của chúng trong tương lai gần để khuyến khích sản xuất trong nước.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết các nhà sản xuất chip của Hàn Quốc và các công ty Đài Loan (Trung Quốc) không đầu tư vào Mỹ có thể phải đối mặt với mức thuế lên tới 100% trừ khi họ cam kết tăng sản lượng trên lãnh thổ Mỹ.
Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài chín tháng theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 và nhắm vào một số chất bán dẫn cao cấp đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu năng nhất định và các thiết bị chứa chip để áp thuế nhập khẩu. Hành động này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tạo ra các động lực khuyến khích các nhà sản xuất chip sản xuất nhiều chất bán dẫn hơn tại Mỹ và giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip ở những thị trường khác.