Hàn Quốc đệ trình dự luật đặc biệt mở đường giảm thuế quan của Mỹ với ô tô

(ĐTCK) Hàn Quốc đã đề xuất một dự luật đặc biệt để thực hiện các cam kết đầu tư 350 tỷ USD của nước này vào Mỹ, mở đường cho việc giảm thuế quan của Mỹ đối với ô tô Hàn Quốc xuống còn 15% bắt đầu từ tháng này.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết việc đệ trình dự luật là điều kiện tiên quyết để giảm mức thuế 25% của Mỹ đối với ô tô Hàn Quốc xuống còn 15%. Dự luật cũng nêu rõ việc thành lập một quỹ đầu tư chiến lược Hàn Quốc-Mỹ, đồng thời một đơn vị riêng chuyên quản lý quỹ này trong thời hạn lên đến 20 năm sẽ được thành lập để đảm bảo quản lý hiệu quả.

"Với việc đưa ra dự luật đặc biệt này, các điều kiện hiện đã được áp dụng để áp dụng hồi tố mức giảm thuế quan đối với ô tô và phụ tùng ô tô - từ 25% xuống 15% - kể từ ngày 1/11", Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết.

Việc giảm thuế quan rất quan trọng đối với các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc, vì Mỹ chiếm gần một nửa trong tổng kim ngạch xuất khẩu 70,8 tỷ USD của ngành này vào năm 2024. Ô tô và phụ tùng ô tô là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc sang Mỹ.

Cả hai nước đã nhất trí về một khuôn khổ chung, giới hạn mức thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Hàn Quốc ở mức 15% vào tháng 7, nhưng mức thuế 25% đối với ô tô và phụ tùng ô tô vẫn được giữ nguyên trong khi hai nước đang thảo luận chi tiết về quỹ đầu tư. Thỏa thuận đã được hoàn tất trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump vào tháng 10 và hai bên đã ban hành một bản thông tin chung vào đầu tháng này.

Mặc dù cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều đạt được các thỏa thuận thương mại ban đầu vào tháng 7, bao gồm việc giảm thuế ô tô xuống còn 15%, nhưng Mỹ đã không giảm thuế và về cơ bản sử dụng điều đó như một đòn bẩy để hoàn thiện chi tiết về quỹ đầu tư. Trong trường hợp của Nhật Bản, nước này đã đồng ý một biên bản ghi nhớ vào tháng 9, cuối cùng dẫn đến việc giảm thuế ô tô xuống còn 15% và mang lại lợi thế cho các nhà sản xuất ô tô của họ so với Hàn Quốc. Trong trường hợp của Hàn Quốc, các chi tiết mất nhiều thời gian hơn để thống nhất do Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về tác động của việc thành lập quỹ đầu tư đối với đồng nội tệ.

Cam kết đầu tư là một trụ cột quan trọng trong thỏa thuận thương mại giữa hai nước, nhằm mục đích chuyển hướng các nguồn vốn của Hàn Quốc vào các ngành công nghiệp chiến lược của Mỹ, bao gồm đóng tàu, năng lượng và chất bán dẫn. Dự luật cũng nêu rõ rằng quỹ sẽ được hình thành từ lợi nhuận thu được thông qua quản lý dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc (được chính phủ và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ủy thác) và bằng cách phát hành trái phiếu do chính phủ bảo lãnh ở nước ngoài.

Mặc dù mức thuế giảm này được xem là nhẹ gánh so với mức thuế được áp dụng vào đầu năm nay, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức thuế trước khi Tổng thống Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục