Hàn Quốc chi thêm 444 triệu USD cho phát triển thuốc và vaccine điều trị Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
Nhằm thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước điều trị Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc phân bổ ngân sách lớn.
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Trước tiên, Chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba để có thể thương mại hóa vaccine trong nước vào nửa đầu năm 2022. Trong năm sau, ngân sách hỗ trợ phát triển thuốc điều trị và vaccine Covid-19 là 526,5 tỷ won (444 triệu USD). Trong đó, Chính phủ sẽ phân bổ 321 tỷ won (270 triệu USD) để đặt mua trước vaccine.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ hỗ trợ thiết lập cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị và vaccine; phát triển các trang thiết bị phòng ngừa bệnh truyền nhiễm thế hệ mới, như thiết bị thông minh, bộ kit chẩn đoán nhanh; đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản như phát triển các công nghệ trọng tâm về bệnh truyền nhiễm...

Cùng với đó, Chính phủ sẽ xây dựng "Trung tâm hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng quốc gia", đơn giản hóa quy trình hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ thành công cho các thử nghiệm lâm sàng.

Trong khi đó, đến sáng ngày hôm nay, Hàn Quốc ghi nhận 2.564 ca nhiễm Covid-19 mới, mức cao nhất xét trong các thứ Tư từ đầu dịch. Như vậy, số ca nhiễm mới đã một tuần liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục xét theo các thứ trong tuần.

Trong vòng một tuần trở lại đây, Hàn Quốc ghi nhận trên 2.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, số ca nhiễm bình quân là 2.630 ca/ngày. Các chỉ số khác cũng xấu đi. Cơ quan phòng dịch lo ngại xu hướng lây nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng do người dân tăng di chuyển vào hai đợt nghỉ lễ đầu tháng 10.

Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc về việc công bố mức giãn cách xã hội áp dụng từ tuần tới. Nhiều khả năng Chính phủ sẽ gia hạn mức giãn cách xã hội hiện nay, do quy mô lây nhiễm vẫn đang ở mức cao sau đợt nghỉ lễ Tết Trung thu, và khó để điều chỉnh mức độ phòng dịch một cách vội vàng trước thềm chuyển đổi hệ thống phòng dịch, khôi phục dần đời sống thường nhật cho người dân vào đầu tháng 11.

Mặt khác, cơ quan phòng dịch một lần nữa kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm chủng, bởi việc tiêm chủng đang chứng minh hiệu quả lớn trong việc giảm tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong bất chấp quy mô số ca nhiễm mới tăng.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục