
Trong 8 tháng năm 2025, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn TP. Hải Phòng đã thu hút thêm 15,3 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1,8 tỷ USD, chiếm 94% tổng vốn FDI toàn thành phố và bằng 37,5% kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt hơn 315.000 tỷ đồng (13,5 tỷ USD).
Lũy kế đến hết tháng 8/2025, các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Hải Phòng có 1.353 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 63,3 tỷ USD. Trong đó, 997 dự án FDI chiếm gần 42,2 tỷ USD, 356 dự án DDI đạt 21,1 tỷ USD. Nhiều tập đoàn lớn đã hiện diện tại Hải Phòng với những dự án quy mô hàng tỷ USD như LG (10,59 tỷ USD), Bridgestone (1,22 tỷ USD), Regina Miracle (1 tỷ USD), Pegatron (900 triệu USD)...
Dòng vốn tỷ USD đổ về Hải Phòng thời gian qua không chỉ đánh dấu bước chuyển về tầm vóc, mà còn thể hiện khát vọng hội nhập và vươn tầm quốc tế của Thành phố cảng. Hải Phòng ngày càng hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư, khẳng định vị thế trong việc thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến chế tạo, cảng biển và logistics, củng cố vị thế trung tâm công nghiệp hàng đầu miền Bắc, đưa Thành phố tiến gần mục tiêu trở thành cực tăng trưởng sản xuất toàn cầu.
Trong 4 tháng còn lại của năm 2025, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng đặt mục tiêu thu hút thêm khoảng 3 tỷ USD vốn FDI, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu hút 4,8 tỷ USD vốn FDI trong khu công nghiệp, khu kinh tế (trong tổng mục tiêu 5,5 tỷ USD toàn thành phố năm 2025). Đây là bước tiến quan trọng để Hải Phòng tiếp tục giữ vững vị trí “cực tăng trưởng” công nghiệp của vùng Bắc bộ và cả nước.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, Ban Quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại các khu công nghiệp hiện hữu với tổng giá trị dự kiến 1,42 tỷ USD; làm việc với các doanh nghiệp đang hoạt động, khuyến khích mở rộng đầu tư khoảng 1 tỷ USD; chuyển hóa các bản ghi nhớ, cam kết đã ký thành dự án cụ thể khoảng 500 triệu USD. Đồng thời, tổ chức các đoàn công tác xúc tiến tại các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, nhằm thu hút thêm khoảng 1 tỷ USD...
Ngoài ra, một số dự án lớn dự kiến được thúc đẩy mạnh mẽ ngay trong giai đoạn cuối năm như Dự án Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát (quy mô khoảng 1,2 tỷ USD), Dự án Nhà máy điện khí LNG (tổng mức đầu tư 3 - 4 tỷ USD) hay hợp tác với Tập đoàn CTP - nhà phát triển khu công nghiệp châu Âu. Đây là những dự án động lực, góp phần nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, tạo thêm không gian phát triển mới cho Thành phố.
Một điểm sáng, động lực tăng trưởng mới của TP. Hải Phòng chính là khu kinh tế ven biển phía Nam có quy mô diện tích 20.000 ha (trong đó khoảng 2.909 ha là đất lấn biển), với siêu dự án sẽ hình thành như Cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng, Cảng nước sâu Nam Đồ Sơn, Khu Thương mại tự do... Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng dự kiến hoàn thành tháng 10/2025.
Theo định hướng, đến năm 2030, khu kinh tế ven biển phía Nam sẽ giữ vai trò quan trọng, kết nối với các khu kinh tế lân cận, tạo thành chuỗi KKT ven biển, làm động lực phát triển của cả vùng Đồng bằng sông Hồng. Đây cũng sẽ là “tổ đại bàng” mới của Hải Phòng nhằm đón làn sóng đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chip, bán dẫn, điện tử...
Hiện Hải Phòng có 2 khu kinh tế với tổng diện tích 42.540 ha và 43 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.119,82 ha, suất đầu tư trung bình tại các khu công nghiệp đạt 13 triệu USD mỗi ha. Trong đó, khu vực phía Đông Hải Phòng có 23 khu công nghiệp với diện tích 8.486 ha, tập trung vào công nghiệp công nghệ cao và logistics gắn với hệ thống cảng biển. Khu vực phía Tây Hải Phòng có 20 khu công nghiệp với diện tích 3.366 ha, định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ và chế biến...