Hai phe Dân chủ và Cộng hoà đình chiến, giới đầu tư thở phào

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall tiếp tục phục hồi trong phiên ngày thứ Tư (6/10) trong bối cảnh hai phe Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội nhiều khả năng sẽ đạt được thỏa thuận về trần nợ để ngăn chính phủ Mỹ rơi vào cảnh vỡ nợ.
Hai phe Dân chủ và Cộng hoà đình chiến, giới đầu tư thở phào

Chứng khoán Mỹ phiên giữa tuần được hỗ trợ bởi tình hình cải thiện tại Washington. Lãnh đạo phe Cộng hoà thiểu số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell hôm thứ Tư tuyên bố, ông sẽ đề nghị gia hạn trần nợ liên bang trong ngắn hạn cho đến tháng 12 trong ngày hôm nay. Điều này sẽ giúp chính phủ Mỹ tránh được một vụ vỡ nợ được dự báo có thể xảy ra vào ngày 18/10/2021.

Lời đề nghị trên của Mitch McConnell có thể giúp đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden có bước đột phá, có thêm thời gian thuyết phục các nhà lập pháp đến từ đảng Cộng hòa sau khi đã kéo dài nhiều tháng tranh luận trong bế tắc.

Mặt khác, phần lớn thời gian trong phiên đêm qua, các nhà đầu tư tỏ ra lo lắng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu điều chỉnh lại các biện pháp kích thích tiền tệ sớm sau khi báo cáo việc làm được công bố vào cuối tuần này.

Trước đó, báo cáo sớm của ADP cho thấy, trong tháng 9 khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến, bất chấp những lo ngại về biến thể delta, với 568.000 việc làm.

Bộ ba chỉ số chính trên phố Wall đóng cửa trong sắc xanh. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, S&P Futures, Dow Futures và Nasdaq Futures cũng đang trong xu hướng đi lên.

Kết thúc phiên 6/10, chỉ số Dow Jones tăng 102,32 điểm (+0,30%), lên 34.416,99 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 17,83 điểm (+0,41%), lên 4.363,55 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 68,08 điểm (+0,47%), lên 14.501,91 điểm.

Chưa hồi phục được bao nhiêu, chứng khoán châu Âu quay lại đà lao dốc trong phiên ngày thứ tư với cổ phiếu ô tô, bán lẻ và du lịch dẫn đầu đà giảm do giá dầu và khí đốt tăng cao khiến lo ngại về lạm phát lại bùng lên.

Ngoài ra, theo dữ liệu của Refinitiv IBES, mùa báo cáo quý III sắp đến và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận của các công ty trên STOXX 600 sẽ tăng gần 46% với động lực chính đến từ các công ty năng lượng và công nghiệp, sau mức tăng 152,6% trong quý thứ II/2021 và giảm 25% trong quý III/2021.

Kết thúc phiên 6/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 81,23 điểm (-1,15%), xuống 6.995,87 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 221,16 điểm (-1,46%), xuống 14.973,33 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 83,16 điểm (-1,26%), xuống 6.493,12 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản tiếp tục giảm với lo ngại kéo dài về tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc, bên cạnh yếu tố chính trị với thủ tướng mới của nước này đang có tỷ lệ ủng hộ khiêm tốn.

Chứng khoán Hồng Kông giảm xuống mức nhất trong 12 tháng bởi lo ngại lạm phát gia tăng.

Chứng khoán giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12 năm ngoái do lo lắng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.

Chứng khoán Trung Quốc nghỉ giao dịch lễ Quốc khánh.

Kết thúc phiên 6/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 293,25 điểm (-1,05%), xuống 27.528,87 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 137,66 điểm (-0,57%), xuống 23.966,49 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 53,86 điểm (-1,82%), xuống 2.908,31 điểm.

Giá vàng tăng nhẹ sau khi trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ mạnh 1.750 USD/ounce. Vàng tăng bất chấp áp lực từ một đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao.

Kết thúc phiên 6/10, giá vàng giao ngay tăng 2,90 USD (+0,16%), lên 1.763,40 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 0,90 USD (+0,05%), lên 1.761,80 USD/ounce.

Giá dầu đã hạ nhiệt trong phiên thứ Tư, giảm từ mức cao nhất trong nhiều năm sau khi dự liệu dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ khiến nhà đầu tư thở phào sau những đợt tăng chóng mặt gần đây.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 2,3 triệu thùng trong tuần trước, trong khi được dự báo giảm nhẹ 418.000 thùng. Tồn kho xăng cũng tăng trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất chỉ giảm nhẹ.

Sản lượng của Mỹ cũng tăng lên 11,3 triệu thùng/ngày, phục hồi sau đợt đóng cửa do bão cách đây hơn một tháng, song vẫn cách xa kỷ lục 13 triệu thùng/ngày được thiết lập vào năm 2019.

Kết thúc phiên 6/10, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI giảm 1,5 USD (-1,9%), xuống 77,43 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,48 USD (-1,8%), xuống 81,08 USD/thùng.

Quỳnh Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,174.85 -18.16 -1.55% 237,024 tỷ
HNX 220.8 -5.4 -2.45% 2,598 tỷ
UPCOM 87.16 -0.99 -1.14% 740 tỷ