Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tài trợ để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa

(ĐTCK) Hôm thứ Tư (12/11), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn để chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Dự luật hiện đã được chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Donald Trump để ký ban hành thành luật.

Việc đóng cửa chính phủ đã bắt đầu vào ngày 1/10. Các hoạt động của chính phủ vẫn bị đình trệ kể từ đó, vì các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ phần lớn đã từ chối bỏ phiếu cho bất kỳ dự luật tài trợ nào không bao gồm việc gia hạn các khoản tín dụng thuế tăng cường giúp giảm chi phí bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả hợp lý (ACA), hay còn gọi là các chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare cho khoảng 20 triệu người Mỹ.

Đảng Dân chủ đã yêu cầu gia hạn các khoản trợ cấp này như một điều kiện để chấm dứt tình trạng đóng cửa. Đảng Cộng hòa đã yêu cầu chấm dứt tình trạng đóng cửa trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào về chăm sóc sức khỏe được bắt đầu. Và bế tắc kéo dài hàng tuần mà không bên nào chịu nhượng bộ, dẫn tới một cuộc đối đầu kéo dài 43 ngày đã phá vỡ kỷ lục về thời gian đóng cửa chính phủ dài nhất.

Cuối cùng, một thỏa thuận bất ngờ được một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đạt được vào cuối tuần qua đã phá vỡ thế bế tắc.

Sự thỏa hiệp này tạo tiền đề cho các hoạt động của chính phủ trở lại bình thường cho đến hết tháng 1, đồng thời vẫn chưa giải quyết được vấn đề tín dụng thuế hết hạn cho Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả hợp lý mà hầu hết các nghị sĩ Đảng Dân chủ yêu cầu phải được gia hạn trong bất kỳ thỏa thuận nào để mở cửa lại chính phủ

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện diễn ra hai ngày sau khi Thượng viện thông qua một dự luật mới để chấm dứt tình trạng bế tắc dẫn đến việc chính phủ đóng cửa.

Dự luật sẽ đảo ngược tất cả các đợt sa thải liên quan đến việc đóng cửa chính phủ của nhân viên chính phủ liên bang và đảm bảo rằng tất cả nhân viên liên bang sẽ được trả lương bình thường mà họ sẽ nhận được nếu chính phủ không đóng cửa.

Dự luật cũng bao gồm các điều khoản về quy trình ngân sách lưỡng đảng và ngăn Nhà Trắng sử dụng các nghị quyết tiếp tục (continuing resolution – CR) để tài trợ cho chính phủ. Các nghị quyết này trước đây thường được sử dụng để tránh tình trạng đóng cửa chính phủ, nhưng vẫn gây tranh cãi vì thường khiến các nhà lập pháp không phải đưa ra quyết định về việc cấp ngân sách dài hạn, vấn đề mà một dự toán ngân sách thông thường sẽ giải quyết.

Trong khi đó, ngân sách chính phủ Mỹ sẽ lại hết hạn vào cuối tháng 1. Khi đó, Đảng Dân chủ có thể tận dụng cuộc đàm phán ngân sách sắp tới để đưa yêu cầu gia hạn trợ cấp y tế vào dự luật chi tiêu.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện, Hakeem Jeffries cho biết: “Trong vài tuần gần đây, nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã thừa nhận đây là vấn đề cần được giải quyết.”

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục