Hà Nội tính chuyện lập trường đua, cho phép cá cược

Sau nhiều lần trầy trật với dự án lập trường đua ngựa không thành, mới đây Hà Nội lại tính chuyện lập trường đua công thức một, cho phép cá cược để tăng nguồn thu, đồng thời nhằm quản lý và hạn chế tình trạng cá cược không được kiểm soát.
Một góc huyện Sóc Sơn. Ảnh: Ngọc Châu Một góc huyện Sóc Sơn. Ảnh: Ngọc Châu

Lập trường đua công thức một?

Theo nguồn tin của chúng tôi, trong cuộc làm việc mới đây với Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo Hà Nội kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy định về điều kiện kinh doanh đầu tư với 16 ngành nghề theo phụ lục 4 của Luật Doanh nghiệp. 

Lãnh đạo thành phố cho biết, đang rất tích cực tiếp xúc, kêu gọi đầu tư liên quan đến trường đua công thức 1 (F1) và hiện có một đoàn nước ngoài đang khảo sát để xây dựng. “Tôi theo dõi GDP của mấy tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thì tỷ lệ đóng góp của xổ số rất lớn. Có tỉnh GDP đạt 1.300 tỷ đồng thì có tới 980 tỷ đồng từ xổ số. Vậy thì thà chúng ta quản còn hơn”, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Hà Nội, khi tham quan mô hình các nước trong khu vực như ở Singapore cho thấy các khu tổ hợp này chủ yếu là khách nước ngoài đến chơi. “Cái chính là chúng ta quản lý thế nào. Như Singapore có cho người Singapore vào chơi đâu. Ai muốn vào tham quan thì mất 100 USD”, vị này nói.

Lãnh đạo Hà Nội cho rằng, những môn thể thao như đua xe công thức 1, nếu không có cá cược thì cũng kém một phần hấp dẫn. “Tôi nghĩ những cái này chúng ta nên tổ chức. Cá cược này cũng không phải của Hà Nội, của Việt Nam mà chơi trên toàn thế giới. Đây là một kênh thu hút rất lớn nên các bộ ngành cần suy nghĩ”, vị này nói.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, vừa qua Chính phủ đã cấp cho một công ty của Bộ Tài chính liên quan đến bán xổ số điện toán trên cả nước. “Không phải sợ con cháu chúng ta ăn chơi sa đọa. Vấn đề là chúng ta giáo dục để cho họ nhận thức và quan trọng là nếu không có khu vui chơi như vậy, tôi nghĩ cũng là kém một phần nào đó để thu hút khách du lịch”, ông Chung nói.

Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, vẫn còn vướng nhiều vấn đề. “Một là Nghị định về casino phải trình xin ý kiến của Bộ Chính trị vì quá nhạy cảm. Thứ hai là Nghị định về quy định điều kiện kinh doanh cá cược cũng đang phải chờ, phải báo cáo. Nghị định của Chính phủ nhưng phải chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do tính chất nhạy cảm”, ông Thụ nói.

Quá tam ba bận

Được biết, trước đây Hà Nội cũng có kế hoạch xây dựng dự án trường đua ngựa tại Sóc Sơn, với quy mô được đánh giá sẽ lớn thứ hai sau trường đua Phú Thọ ở miền Nam. Dự án giao cho Tổng Công ty Du lịch Hà Nội chủ trì đàm phán với đối tác Anh từ năm 2005. Sau nhiều lần trì hoãn, năm 2007 Hà Nội đã đưa ra kế hoạch khởi công xây dựng dự án trường đua ngựa kết hợp khu sinh thái. 

Tuy nhiên, khi Hà Nội gần như chắc chắn sẽ ký quyết định công bố quy hoạch để kịp khởi công xây dựng vào cuối năm 2007 thì bất ngờ phía đối tác xin rút lui với lý do việc cá cược đua ngựa ở Việt Nam chỉ được coi là hợp pháp khi được thực hiện “trong sân”, nghĩa là mọi hình thức cá cược vẫn chỉ nằm trong phạm vi trường đua, không phổ biến ra bên ngoài cũng như mở rộng ra ngoài nước.

Sau khi đối tác xin rút, Hà Nội đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét khả năng giữ lại giấy phép trên cơ sở tìm được đối tác mới là một công ty của Mỹ. Tuy nhiên cho đến nay dự án vẫn bất động. Liên quan các vấn đề này, trao đổi với phóng viên, một cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, dự án trường đua ngựa tại Sóc Sơn đã trình Thủ tướng Chính phủ 3 lần nhưng vẫn chưa xong.

Trở lại đề nghị của Hà Nội, tại cuộc làm việc mới đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, về các nghị định nhạy cảm liên quan kinh doanh casino, kinh doanh cá cược thì không riêng Hà Nội mà nhiều địa phương khác cũng có đề nghị. 

“Tất nhiên đây là một vấn đề xã hội mà chúng ta phải nhìn nhận một cách thực tế xã hội, là một hiện tượng, một nhu cầu mang tính khách quan, nhưng cũng phải tính toán để đảm bảo không xảy ra những hậu quả xấu, hệ lụy ảnh hưởng đến đạo đức, truyền thống nên phải kết hợp hai yếu tố này, cân nhắc lựa chọn cho phù hợp”, ông Bình nói.

Cách đây ít ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có chỉ đạo về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ có liên quan rà soát lại những vướng mắc, bất cập, trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo nghị định, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các luật liên quan.                        

Theo Tiền Phong

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục