Hà Nội: Nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020

Dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hoa ở 30 điểm, thành phố Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.
(Ảnh minh họa: Đắc Giang/TTXVN). (Ảnh minh họa: Đắc Giang/TTXVN).

Để chào mừng các ngày lễ lớn, thành phố Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống; thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội; tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, tôn vinh, quảng bá sự kiện...

Trong năm 2020, thành phố Hà Nội và cả nước có nhiều ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng;

45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 1010 năm Thăng Long-Hà Nội…

Trong dịp diễn ra các sự kiện, thành phố thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên một số trục đường, tuyến phố chính và khu vực trung tâm.

Ngành văn hóa thực hiện tuyên truyền, chiếu phim lưu động phục vụ người dân, đặc biệt là ở các khu vực xa trung tâm.

Trong thời gian này cũng diễn ra nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật ở khắp các quận, huyện, thị xã.

Dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hoa ở 30 điểm, thành phố Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

Trong đêm Giao thừa, các nhà hát của Hà Nội tổ chức các chương trình nghệ thuật tập trung ở khu vực bắn pháo hoa, riêng khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật quy mô lớn chào Xuân.

Triển lãm ảnh mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng và Bảo tàng Hà Nội.

Hội chữ Xuân Canh Tý diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2020 diễn ra tại hồ Tây, Giải vật truyền thống huyện Thạch Thất...

Các điểm di tích: Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… thực hiện trang trí và mở cửa đón khách tham quan dịp Tết cổ truyền.

Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động, thành phố Hà Nội tổ chức triển lãm trưng bày tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng và 45 Tràng Tiền, tổ chức giải đua xe đạp Cup truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm; giải đua F1 Vietnam Grand Prix chặng đua Hà Nội lần thứ nhất…

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình; tổ chức triển lãm, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao chào mừng...

Dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, thành phố tổ chức lễ hội văn hóa nghệ thuật ẩm thực, lễ hội văn hóa dân gian đương đại, tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể thao tại một số sân khấu lớn trên địa bàn và khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Tại các quận, huyện, thị xã tổ chức văn hóa nghệ thuật ở những địa điểm công cộng…

Thành phố giao các sở, ban, ngành liên quan phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy… phục vụ các hoạt động trong các dịp lễ kỷ niệm và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục