Hà Nội: Nhân viên kinh doanh “làm liều” để đạt doanh số, lĩnh án 13 năm tù

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) TAND TP Hà Nội vừa xử phạt bị cáo Nguyễn Kiều Oanh (SN 1985, ở quận Ba Đình, Hà Nội) mức án 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình xét xử làm rõ, Oanh là nhân viên bán hàng của CTCP Thương mại và Dịch vụ Hoa Sơn. Công ty Hoa Sơn chuyên bán sản phẩm hãng Neste tại Việt Nam. Hàng tháng, Oanh và các nhân viên đều được khoán doanh thu. Nếu đạt chỉ tiêu sẽ được hưởng lương cơ bản, nếu vượt sẽ hưởng theo doanh số.

Trong thời gian làm việc, Oanh luôn hoàn thành và vượt doanh số. Tuy nhiên trên thực tế, Oanh đã thực hiện chiêu trò là lấy hàng rồi đem bán với giá rẻ hơn giá nêm yết. Số tiền thu được bị cáo để trả nợ cá nhân.

Đến đầu tháng 7/2019, do cần tiền, Oanh lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp để chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị T. (thủ kho công ty), Trần Thị Hải Y. và chị Trần Thị Thanh T. (đều là nhân viên bán hàng của Công ty Gia Phát). Những người này được công ty giao nhiệm vụ xuất hàng hóa cho Oanh để bán hàng. Họ cũng được công ty giao doanh số nên thường chiết khấu và cho Oanh nợ lại tiền.

Nắm được tâm lý trên, Oanh đã nhắn tin qua zalo cho các chị này để lấy hàng nhưng không thanh toán rồi đem bán ra thị trường với giá thấp để chiếm đoạt tiền bán hàng.

Để thực hiện hành vi trên, bị cáo đã liên hệ trước các đại lý bán buôn ngoài chợ để thỏa thuận giá cả. Ngay sau khi lấy được hàng, bị cáo thuê lái xe chở hàng đến các đại lý bán buôn.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 8 - 25/7/2019, bị cáo đã chiếm đoạt 14 đơn hàng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngày 26/7/2019, Oanh bỏ trốn đến ngày 23/9/2019, bị can ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

HLinh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục