Hà Nội: Cháy lớn tại quán càphê ở Hà Đông, một phụ nữ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Qua kiểm tra hiện trường, kết quả điều tra, xác minh bước đầu cho thấy nhiều khả năng vụ cháy do chập điện. Nạn nhân đi ngủ, khóa cửa bên trong, khi ngọn lửa bùng phát đã không kịp thoát ra ngoài.
Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: anninhthudo). Hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: anninhthudo).

Sáng 4/3, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại quán càphê Hoa Ban Trắng (phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Đám cháy lớn đã khiến một người tử vong và thiêu rụi toàn bộ tài sản trong quán càphê.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 45 ngày 4/3, khi trời đang mưa, người dân bất ngờ phát hiện đám cháy lớn tại quán càphê Hoa Ban Trắng, kèm theo mùi khét.

Ngay khi nhận được tin báo cháy của người dân, lực lượng chức năng gồm Công an phường La Khê, Công an quận Hà Đông... đã điều động nhiều xe chuyên dùng, cùng hàng chục chiến sỹ tiếp cận hiện trường để khống chế đám cháy. Khoảng 15 phút sau, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn làm một người tử vong, quán càphê bị thiêu rụi. Qua kiểm tra hiện trường, kết quả điều tra, xác minh bước đầu cho thấy, nhiều khả năng vụ cháy do chập điện.

Nạn nhân đi ngủ, khóa cửa bên trong, khi ngọn lửa bùng phát đã không kịp thoát ra ngoài.

Công an quận Hà Đông xác định, người quản lý quán là chị T.T.H (sinh năm 1983, tạm trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) tử vong do ngạt khói và lửa.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục