Hà Giang cơ bản kiểm soát được ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Qúy khẳng định tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn trong tầm kiểm soát; công tác truy vết, xét nghiệm và khoanh vùng dịch đang được tiến hành thần tốc.
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN). Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân ở phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN).

Chiều 29/10, ông Trần Đức Qúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khẳng định tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn trong tầm kiểm soát; công tác truy vết, xét nghiệm và khoanh vùng dịch đang được tiến hành thần tốc.

Trước diễn biến của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Giang, đã có thông tin trong dư luận về việc Hà Giang có khả năng phong tỏa diện rộng và thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố.

Trước thông tin này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Giang khẳng định những thông tin trên là hoàn toàn không chính xác. Theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế, Hà Giang không thực hiện phong tỏa và giãn cách xã hội toàn thành phố, chỉ thực hiện phong tỏa diện hẹp để đảm bảo tốt nhất đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Hiện, chỉ có phường Ngọc Hà và một số khu vực nhỏ của thành phố Hà Giang thực hiện phong tỏa.

Từ 0 giờ ngày 29/10, thành phố Hà Giang đã dừng các hoạt động dịch vụ như karaoke, massage, xông hơi, Internet, các tụ điểm vui chơi giải trí.

Các phòng tập gym, yoga và các hoạt động thể dục, thể thao trong nhà dưới 10 người được hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch. Các cơ sở kinh doanh như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được tiếp tục hoạt động nhưng hạn chế số lượng người...

Thành phố Hà Giang yêu cầu người dân các khu vực phong tỏa, cách ly chỉ ra khỏi nhà khi cần thiết; người dân các khu vực khác thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế...

Trước đó, ngày 28/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã ký văn bản hỏa tốc số 4295/UBND-VHXH chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn phát huy vai trò của cấp ủy Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hệ thống chính trị, các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương và huy động nhân dân tham gia phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc;” chủ động phát huy nội lực; tăng cường ứng dụng thông tin để giám sát, kiểm tra; thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ,” “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Trong hơn 20 ngày qua, Hà Giang đón hơn 4.000 lao động trở về từ các tỉnh, thành phía Nam. Tỉnh tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ những người về từ các tỉnh, thành phố phía Nam; các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, thường xuyên thực hiện việc đánh giá, cập nhật để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện ban hành quyết định các biện pháp y tế, hành chính phù hợp với từng cấp độ, địa bàn theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Tính từ trưa 27/10 đến chiều 29/10, Hà Giang phát hiện hơn 100 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Các trường hợp trên đang được cách ly y tế và điều trị theo đúng quy định.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục