Goldman Sachs: Lạm phát có thể làm Fed thắt chặt chính sách lâu hơn dự kiến

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo các chiến lược gia của Goldman Sachs, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có khả năng sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách lâu hơn trong bối cảnh lạm phát cao liên tục.
Goldman Sachs: Lạm phát có thể làm Fed thắt chặt chính sách lâu hơn dự kiến

Theo các chiến lược gia, các nhà đầu tư dường như đang lạc quan hơn về việc các ngân hàng trung ương đảo ngược các chính sách diều hâu sau khi so sánh với các chu kỳ trước đó, các nhà hoạch định chính sách đã thay đổi hướng đi một cách thận trọng để đối phó với sự suy yếu của nền kinh tế.

Nhưng lần này, “các thị trường có thể đang đánh giá thấp rủi ro của áp lực lạm phát tiếp tục, điều có thể khiến ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách lâu hơn”, các chiến lược gia của Goldman cho biết.

Nhận định này cũng phù hợp với chiến lược gia Michael J. Wilson tại Morgan Stanley, với quan điểm còn quá sớm để hy vọng Fed ngừng tăng lãi suất ngay cả khi lo ngại về suy thoái gia tăng, chủ yếu là do lạm phát trở nên cố hữu. Mặt khác, các chiến lược gia của JPMorgan lại kỳ vọng giá đạt đỉnh sẽ dẫn đến sự xoay trục của Fed và cải thiện bức tranh cho thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm.

Các nhà đầu tư sẽ có được manh mối đầu tiên xung quanh ý kiến ​​của ngân hàng trung ương về sức khỏe của nền kinh tế và các đợt tăng lãi suất trong tương lai vào thứ Tư (27/7) khi Fed công bố quyết định chính sách mới nhất của mình. Các nhà kinh tế đang kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong cuộc họp lần này.

Thị trường chứng khoán đã tăng điểm vào tháng 7 sau nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 1970 đối với chỉ số S&P 500 và đồng thời cũng là mức giảm mạnh nhất trong sáu tháng kể từ năm 2008 đối với chỉ số Stoxx 600 của châu Âu do nhiều tin xấu xung quanh lợi nhuận doanh nghiệp cũng như kinh tế vĩ mô suy thoái. Nhưng các chiến lược gia của Goldman Sachs cảnh báo đợt tăng điểm của thị trường có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Các chiến lược gia của Morgan Stanley và Sanford C. Bernstein cũng nhận thấy rủi ro đối với chứng khoán châu Âu từ việc lợi nhuận doanh nghiệp suy giảm, thị trường chứng khoán khu vực này có thể tiếp tục giảm mạnh tùy thuộc vào mức độ sụt giảm lợi nhuận so với ước tính.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục