Góc nhìn chuyên gia chứng khoán tuần mới: Cơ hội ở nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, hóa chất, dầu khí...

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường luôn có những nhóm cổ phiếu phù hợp với giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trong đó, các nhóm ngành dịch vụ tài chính, hóa chất, cảng biển, bất động sản hay dầu khí đang có những cơ hội rõ nét hơn trong ngắn hạn.
Góc nhìn chuyên gia chứng khoán tuần mới: Cơ hội ở nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, hóa chất, dầu khí...

Sau khi duy trì được đà tăng 9 phiên liên tiếp, thị trường đã có phiên đảo chiều giảm nhẹ cuối tuần, nhưng với 2 tuần tăng liên tiếp, thị trường ghi nhận chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối tháng 11/2020, giúp chỉ số VN-Index vượt qua mốc 1.340 điểm. Dòng tiền có sự lan tỏa khá đều ở các nhóm cổ phiếu, với điểm tích cực là khối ngoại đã duy trì mua ròng trong tuần qua. Trong tuần tới, thị trường sẽ chuyển biến theo chiều hướng nào, theo nhận định của các ông/bà?

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank KimEng

Kháng cự hiện tại vẫn đang là 1.350 tỏ ra hiệu quả tuy nhiên ngay cả khi thị trường vượt qua mốc này thì khả năng giảm giá vẫn còn trong bối cảnh khối lượng giao dịch trong 9 phiên tăng thì có 1 phiên có khối lượng giao dịch thấp nhất trong năm 2021 và phiên có khối lượng cao nhất trong 1 tháng qua lại là phiên giảm điểm để chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng điểm.

Điều này cho thấy rằng khi lực bán chỉ cần gia tăng hơn một chút thì áp lực thị trường điều chỉnh tăng lên, nghĩa là lực mua không thật sự đủ mạnh để gồng cho lực bán. Ngoài ra khối lượng giao dịch những ngày đầu tháng 8 thấp hơn mức trung bình của cả 4 tháng trước hay đúng hơn là khối lượng giao dịch giảm dần đều từ tháng 4. Tuy vậy giá trị giao dịch vẫn khá nhờ nhiều cổ phiếu ở vùng giá cao so với năm ngoái.

Vì thế dự báo tuần tới thị trường sẽ giằng co và nếu Index tiếp tục tăng nhưng thanh khoản không quay về được mốc của giai đoạn tháng 4 - 6 thì xu hướng tiêu cực vẫn có thể quay lại.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco

Phiên thứ 6 vừa rồi VN-Index có áp lực bán vào cuối phiên, đây là điều dễ hiểu khi thị trường đã tăng liên tiếp 9 phiên giao dịch. Tâm lý thị trường theo tôi không vì vậy mà bị ảnh hưởng vì nhiều khả năng đây chỉ là phiên điều chỉnh kỹ thuật khi thanh khoản không phải quá cao.

Trong tuần tới tôi cho rằng xu thế tăng điểm vẫn được duy trì, tuy nhiên đà tăng sẽ khó khăn hơn khi tại vùng 1.350-1.400 có một lượng cung cổ phiếu không nhỏ của các nhà đầu tư “leo đỉnh” trước đó.

Vừa rồi hàng loạt doanh nghiệp lớn công bố báo cáo kiểm toán bán niên với kết quả vượt trội so với cùng kỳ, cùng với việc khối ngoại đẩy mạnh mua ròng sẽ là chất xúc tác giúp thị trường từ từ tiến lên kiểm lại mốc 1.400 các phiên tới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư Công ty chứng khoán VPS

Ông Lê Đức Khánh

Ông Lê Đức Khánh

Tôi đang có cảm giác thị trường hồi phục, điều chỉnh kỹ thuật và lại tiếp tục đi lên. Chỉ báo độ rộng thị trường đang khá tích cực, niềm tin nhà đầu tư đã gia tăng. Thanh khoản cải thiện là điều kiện cần trong bối cảnh thị trường đã tạo đáy và sẵn sàng đi lên các cao điểm. VN-Index sẽ có diễn biến khởi sắc trong tuần giao dịch tới.

Ông Vũ Minh Đức, Trưởng phòng Môi giới, CTCK Hoà Bình (HBS)

Thị trường đã có một nhịp hồi phục tích cực sau khi chạm ngưỡng 1.225,52 điểm lên mức 1.351,73 điểm (mức ngưỡng Fibo 61,8% tính từ đáy 1.225,52 điểm và đỉnh 1.424,28 điểm). Tuy nhiên áp lực bán và chốt lời ở ngưỡng này khá lớn sau 9 phiên tăng điểm liên tiếp.

Theo quan điểm cá nhân của tôi, khả năng cao thị trường sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong tuần tới, mức điều chỉnh có thể chỉ giảm thoải nhẹ về ngưỡng Fibo 38,2% là 1.301,45 điểm, tương đương mức điều chỉnh khoảng 40 điểm. Đây là nhịp điều chỉnh cần thiết để thị trường lấy đà cho nhịp tăng kế tiếp.

Nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội điều chỉnh này, để cơ cấu lại danh mục cổ phiếu của cá nhân mình. Lựa chọn nhóm ngành nghề kết quả kinh doanh các quý III và quý IV ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thị trường chứng khoán luôn phản ánh trước nền kinh tế một bước vậy nên các mã chứng khoán hoặc các nhóm ngành nghề này hiện tại cũng thu hút được dòng tiền khá tốt. Đặc điểm của các mã này sẽ ít giảm điểm, thậm chí đi ngược thị trường trong giai đoạn điều chỉnh sắp tới.

Dòng tiền trong nước đóng vai trò chủ đạo, đặc biệt là dòng F0, động lực chính cho đà tăng của thị trường đã có dấu hiệu đạt đỉnh khi số lượng tài khoản mở mới nhà đầu tư trong tháng 7/2021 đã sụt giảm so với tháng trước. Ở thời điểm này, thị trường cần thêm những yếu tố hỗ trợ nào gì để kích dòng tiền mạnh hơn? Hay có thể kỳ vọng gì từ các gói hỗ trợ và các biện pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn để phục hồi kinh doanh?

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank KimEng

Kinh tế sớm mở cửa trở lại, các gói hỗ trợ đi vào thực tiễn, doanh nghiệp tiếp cận được với các gói kích cầu dễ dàng, vaccine triển khai sớm và đặc biệt các dòng tiền khác ngoài F0 cần nhiệt tình hơn.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco

Ông Nguyễn Anh Khoa

Ông Nguyễn Anh Khoa

Số tài khoản mở mới tháng 7 mặc dù chỉ đạt hơn 100.000 tài khoản, sụt giảm đáng kể so các tháng trước đó nhưng vẫn cao hơn tương đối so với các tháng đầu năm. Theo tôi nguyên nhân chủ yếu do thị trường tháng 7 xấu do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời cũng khiến việc mở mới tài khoản gặp khó khăn hơn.

Tuy nhiên theo tôi số tài khoản các tháng tới sẽ sớm tăng trở lại khi mặt bằng lãi suất đang giảm thấp cùng với việc dòng tiền sản xuất kinh doanh đang bị đình trệ, sẽ khiến dòng tiền tiếp tục hướng đến kênh chứng khoán.

Bên cạnh yếu tố luân chuyển dòng tiền giữa các kênh đầu tư, tôi cho rằng thị trường sẽ có thêm các chất xúc tác đến từ (1) dòng tiền khối ngoại đang đẩy mạnh mua ròng gần 2.500 tỷ tuần vừa rồi, (2) dòng tiền margin khi các CTCK lớn sẽ được cấp thêm lượng vốn đáng kể từ quá trình phát hành trong quý III này và các nhà đầu tư sử dụng lại margin khi thị trường đang đà hồi phục.

Các thông tin chính sách tài khoá, tiền tệ được triển khai để hỗ trợ nền kinh tế, mặc dù không trực tiếp tác động về mặt dòng tiền TTCK nhưng sẽ giúp tâm lý thị trường hưng phấn trong các phiên tới.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư Công ty chứng khoán VPS

Trong số nhiều ngành nghề gặp khó khăn hoặc rơi vào tình trạng vô cùng tồi tệ thì lại vẫn có những ngành nghề lại có kết quả kinh doanh khởi sắc tốt hơn so với giai đoạn trước covid ví dụ như nhóm cổ phiếu ngành cảng biển, hóa chất...

Thông tin hạ lãi suất điều hành mới, nếu có, sẽ là động lực thúc đẩy thị trường. Dòng tiền khối ngoại quay lại cũng sẽ hỗ trợ phần nào dòng tiền tham gia vào nhóm cổ phiếu VN30.

Tất nhiên, các thông tin tích cực về diễn biến kiểm soát dịch bệnh sẽ là nguồn khích lệ tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn và sớm quay trở lại tham gia giải ngân.

Nếu có 1 gói cứu trợ, gói kích thích kinh tế hay chính sách tài khoá nào đó cũng là cứu cánh phần nào giúp nhiều doanh nghiệp vượt khó.

Nhưng khi dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp thì sự bất bình đẳng, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sẽ còn có những khó khăn. Chỉ những doanh nghiệp năng động, khả năng thích ứng, nhạy bén cao mới có thể tồn tại trong hoàn cảnh bình thường mới. Các doanh nghiệp khó khăn cũng rất cần những giải pháp nhanh, mạnh và kịp thời để vượt qua gian khó.

Mặt khác, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cũng sẽ quay lại xu hướng tăng bởi dư địa số lượng người dân chưa biết đến chứng khoán phải nói là còn quá nhiều.

Ông Vũ Minh Đức, Trưởng phòng Môi giới, CTCK Hoà Bình (HBS)

Số lượng tài khoản mở mới trong tháng 07/2021 sụt giảm so với tháng trước, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Tâm lý nhà đầu tư F0 đã thận trọng hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây, cứ tham gia thị trường chứng khoán, mở tài khoản, nộp tiền mua và mua là thắng.

Sau giai đoạn điều chỉnh từ đỉnh 1.424,28 điểm, rất nhiều nhà đầu tư F0 đã thấm đòn, mất lãi, thậm chí ăn vào một phần vốn gốc. Vậy nên các nhà đầu tư F0 mở mới tài khoản, họ không vội vã, họ sẽ cần tìm hiểu nhiều hơn, trang bị tốt cho mình nhiều kiến thức hơn trước khi tham gia để tránh lặp lại sai lầm của những người trước đó.

Ở thời điểm này, rất nhiều nhà đầu tư, chuyên gia đều nhận định về tiền rẻ, về tỷ lệ sinh lời các kênh đầu tư không còn nhiều ngoài kênh đầu tư chứng khoán. Như ngày 06/08/2021, tin Xổ số kiến thiết Thủ đô tiếp tục dừng quay số từ 08/08/2021, nhà đầu tư còn nói đùa với nhau rằng tiền từ kênh “lô đề”, “cầm đồ”, “bóng bánh” sẽ lại chui vào chứng khoán.

Nhưng thực sự một thị trường chứng khoán khỏe mạnh, cần nội tại các doanh nghiệp khỏe mạnh. Vậy nếu thị trường cần yếu tố hỗ trợ, theo tôi sẽ là các gói hỗ trợ để hồi sinh lại các doanh nghiệp, kích thích cho các doanh nghiệp nhanh chóng trở lại hoạt động sản xuất sau dịch bệnh, khôi phục lại các chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn bởi dịch bệnh.

Các gói hỗ trợ sẽ do các chuyên gia kinh tế của Nhà nước tính toán và đề xuất nhưng điển hình có thể là giảm lãi suất vay, điều kiện vay ở các Ngân hàng (nhưng vẫn phải đảm bảo đúng quy trình giải ngân, tránh cho vay rồi thành nợ xấu), giảm thuế doanh nghiệp, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các Ngân hàng…

Với việc thị trường đã giảm mạnh trong tháng 7 đưa mức định giá P/E bình quân toàn thị trường về mức trên 16 lần, mức khá hấp dẫn so với thời điểm đỉnh (18 lần). Trong đợt hồi phục vừa qua, dòng tiền đã lan toả khá rộng, từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép đến nhóm hoá chất, vận tải biển… Nếu chọn bám vào dòng tiền để đầu tư ngắn hạn thì ngành nào đang có lợi thế, theo các ông/bà?

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank KimEng

Một số cổ phiếu penny và các cổ phiếu đơn lẻ ở một số ngành chứ không hoàn toàn chỉ là 1 ngành duy nhất như NAF, PTL, CRE, AGG, TGG, ILB...

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco

Sau giai đoạn điều chỉnh của thị trường hồi tháng 7, VN-Index đã quay trở về với mức định giá P/E khoảng 16, 5 lần. Tôi đánh giá đây là mức định giá khá hấp dẫn so với các mốc đỉnh cũ và so với 1 số thị trường khác trong khu vực (Thái Lan khoảng 29 lần; Malaysia khoảng 27 lần; Philippines 26 lần hoặc Đài Loan (Trung Quốc) 19 lần). Đây sẽ là một điểm tựa quan trọng để thu hút dòng tiền quay lại dẫn dắt chỉ số, đặc biệt là với dòng vốn ngoại.

Tuần tới tôi dự đoán dòng tiền thị trường tiếp tục lan toả với kỳ vọng tại các nhóm trụ cột như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán. Bên cạnh đó, những nhóm cổ phiếu được khối ngoại đẩy mạnh mua ròng cũng sẽ là những cơ hội đáng chú ý.

Giai đoạn sau đó sẽ là quá trình phân hoá do triển vọng quý III nền kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp nhìn chung là không tích cực do ảnh hưởng của đại dịch.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư Công ty chứng khoán VPS

Có lẽ nhóm ngành dịch vụ tài chính, hóa chất, cảng biển, bất động sản và thậm chí dầu khí đang có những cơ hội rõ nét hơn cả. Chắc chắn là việc giao dịch ngắn hạn sẽ cần phải lựa chọn các cổ phiếu biến động nhanh, mạnh với thanh khoản cao mới phù hợp.

Ông Vũ Minh Đức, Trưởng phòng Môi giới, CTCK Hoà Bình (HBS)

Nhà đầu tư đều xác định là đợt hồi phục, dòng tiền lan tỏa khá rộng sang đủ các nhóm ngành nghề, nhưng thực sự chưa có nhóm ngành dẫn dắt dẫn sóng như giai đoạn trước, nhóm Thép, rồi Ngân hàng và chứng khoán đã dẫn VN-Index lên 1.424,28 điểm.

Nếu để tư vấn cho nhà đầu tư đầu tư ngắn hạn, tôi hướng đến các ngành về hóa chất, vận tải biển, logistic và công nghệ. Nhưng nếu để view cho cổ phiếu dẫn sóng, tôi kỳ vọng nhiều vào nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp và nhóm cổ phiếu dầu khí và năng lượng.

Khi khống chế, thoát khỏi dịch bệnh và tái hoạt động lại dần các hoạt động sản xuất, bất động sản khu công nghiệp sẽ là xu hướng đón đầu làn sóng dịch chuyển khỏi Trung Quốc.

Còn nhóm dầu khí, năng lượng thì tôi kỳ vọng bởi Dầu khí và năng lượng luôn là nguyên liệu đầu vào cực kỳ cần thiết cho mọi quá trình tái sản xuất, khôi phục kinh tế.

Dẫu vậy, một bộ phận nhà đầu tư khác lại không mấy quan tâm đến diễn biến của chỉ số mà chủ yếu quan tâm đến các doanh nghiệp tiềm năng. Có quá sớm để lựa chọn giải ngân chuẩn bị cho tích lũy cho giai đoạn từ nay đến cuối năm. Nếu có, theo các ông/bà, nhóm cổ phiếu nào có nhiều tiềm năng?

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank KimEng

Ông Phan Dũng Khánh

Ông Phan Dũng Khánh

Trong bối cảnh thị trường còn giằng co, thanh khoản yếu nhất trong 5 tháng thì chỉ nên đầu tư vào từng nhóm nhỏ, cổ phiếu cụ thể trong từng giai đoạn ngắn một trước khi diễn biến thị trường cùng kinh tế rõ nét hơn thì tích lũy danh mục tiềm năng trung dài hạn vẫn chưa muộn.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco

Theo số liệu của FiinTrade đối với các doanh nghiệp đã công bố báo cáo bán niên cho thấy mức tăng trưởng rất ấn tượng, riêng nhóm phi tài chính tăng trưởng khoảng 80% so với cùng kỳ.

Các chỉ báo kỹ thuật tôi theo dõi cho thấy cả trong ngắn, trung và dài hạn thị trường vẫn ở trạng thái tích cực. Do vậy tôi không cho rằng việc giải ngân tích luỹ cổ phiếu cho tới cuối năm là quá sớm, tất nhiên tuỳ thuộc từng cổ phiếu đã tăng nóng hay chưa.

Một số ngành tôi đánh giá tiềm năng, kỳ vọng sẽ có kết quả kinh doanh tốt trong nửa cuối năm và thu hút dòng tiền như Bất động sản (giá đất tăng, hưởng lợi chính sách đẩy mạnh đầu tư công và mặt bằng lãi suất thấp ..), Logistics, Cảng biển (giá cước vận tải tăng cao, một số cảng hưởng lợi cục bộ từ tắc nghẽn tại cảng Cát Lái...), hoá chất, phân bón (nhu cầu tăng cao, giá bán tăng, chính sách VAT…); các nhóm xuất khẩu thuỷ hải sản, gỗ... (hồi phục nhu cầu ở thị trường quốc tế) và một số cổ phiếu trong danh mục thoái vốn của SCIC.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư Công ty chứng khoán VPS

Bản chất của hoạt động đầu tư đó là không cần quá quan tâm đến diễn biến thị trường hay diễn biến vận động của chỉ số chứng khoán. Luôn luôn có những nhóm cổ phiếu phù hợp với giao dịch ngắn hạn và giao dịch trung và dài hạn. Do đó việc lựa chọn những cổ phiếu thích hợp với phong cách đầu tư giá trị sẽ chỉ nằm ở trong một số cổ phiếu thuộc nhóm tài chính - ngân hàng - bảo hiểm - dầu khí...

Tôi đang nghĩ nhóm dịch vụ tài chính, nhóm dầu khí cũng là lựa chọn không tồi nếu xét ở mặt bằng giá, mức định giá cũng như dư địa tăng trưởng ở giai đoạn cuối năm.

Ông Vũ Minh Đức, Trưởng phòng Môi giới, CTCK Hoà Bình (HBS)

Vốn dĩ cổ phiếu thì không có cổ phiếu rẻ, cổ phiếu đắt, tất cả đều đã được phản ánh vào giá. Các cổ phiếu tốt thì thường thanh khoản không quá nổi bật nhưng giá nhiều khi lại cao, thậm chí rất cao. Vì bản chất nhà đầu tư hiểu về thị trường, xác định đầu tư cổ phiếu, họ sẽ lựa chọn mua bằng tiền nhàn rỗi các cổ phiếu này, giữ cổ phiếu tốt, ít trading cổ phiếu này. Họ sẽ chỉ bán khi thấy cổ phiếu đó bị định giá quá cao hoặc bán vì nhu cầu tài chính cá nhân.

Việc tìm cổ phiếu tốt, giải ngân, nắm giữ, gia tăng tỷ trọng nếu có giá tốt là một việc rất quan trọng trong giai đoạn sắp tới. Nếu lựa chọn nhóm ngành, nhóm cổ phiếu nhiều tiềm năng từ giờ tới cuối năm tôi vẫn lựa chọn các cổ phiếu thuộc nhóm ngành công nghệ, logistic, vận tải biển.

Nếu lựa chọn nhóm cổ phiếu đầu tư theo năm, thì các nhóm ngành công nghệ, bất động sản khu công nghiệp, dầu khí và năng lượng cũng rất đáng lưu tâm.

Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,290.18 7.09 0.55% 258,687 tỷ
HNX 243.92 1.07 0.44% 1,863 tỷ
UPCOM 91.48 0.35 0.39% 587 tỷ