Giới siêu giàu châu Á đang giảm bớt khoản đầu tư vào Mỹ

(ĐTCK) Một số gia đình giàu nhất châu Á đang giảm tiếp xúc với tài sản của Mỹ khi cho rằng thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới trở nên khó dự đoán hơn nhiều.

Một văn phòng gia đình quản lý tài sản cho các tỷ phú Trung Quốc cho biết đã rút hoàn toàn khỏi các khoản đầu tư tại Mỹ và sẽ chuyển số tiền này sang châu Á. Một giám đốc điều hành cấp cao tại một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất châu Âu cho biết, quy mô bán mạnh tài sản của Mỹ gần đây của các khách hàng và tổ chức giàu có trên khắp thế giới là chưa từng có trong ba thập kỷ qua và có thể là khởi đầu cho một sự thay đổi dai dẳng hơn.

Khoảng 10 công ty quản lý tài sản gia đình và cố vấn cho giới siêu giàu giám sát hàng tỷ đô la cho biết đang giảm mức độ tiếp xúc hoặc đóng băng các khoản đầu tư, chủ yếu là vào cổ phiếu và trái phiếu kho bạc Mỹ. Nguyên nhân là do thay đổi chính sách nhanh chóng, sự bất ổn và rủi ro suy thoái.

"Lần đầu tiên, một số văn phòng gia đình đang cân nhắc việc thoái vốn một phần khỏi các khoản nắm giữ tại Mỹ…Những văn phòng gia đình này đã vượt qua bong bóng dotcom, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008 trong khi vẫn duy trì niềm tin vào tài sản của Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại, họ đang tìm cách phân bổ lại 20%-30% danh mục đầu tư tại Mỹ sang Trung Quốc và châu Âu", Henry Hau, Giám đốc điều hành của Infinity Family Office có trụ sở tại Hồng Kông cho biết.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi nhanh chóng so với chỉ vài tháng trước, khi nhiều người trong giới tinh hoa kinh doanh của châu Á hoan nghênh chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống Trump đã khiến giá cổ phiếu tại các ngân hàng và công ty công nghệ lớn tăng lên mức cao kỷ lục.

Hồng Kông (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục nằm trong số những thị trường chính hưởng lợi từ việc dòng vốn rút khỏi Mỹ. Chỉ số chứng khoán của Hồng Kông đã tăng hơn 13% kể từ đầu năm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm khoảng 4%.

"Phần lớn cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, giống như cộng đồng doanh nghiệp ở những nơi khác, mong đợi Tổng thống Trump là người tạo ra thỏa thuận, thay vì là người theo chủ nghĩa chống lại thương mại tự do… Những khách hàng có giá trị tài sản ròng cao đang cắt giảm và đánh giá lại việc phân bổ vốn toàn cầu", Clifford Ng, đối tác quản lý của Công ty luật Zhong Lun tại Hồng Kông, người tư vấn cho giới siêu giàu cho biết.

Các động thái của các cá nhân siêu giàu phản ánh sự dịch chuyển khỏi thị trường tài chính lớn nhất thế giới khi các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump làm suy yếu sức hấp dẫn của thị trường Mỹ. Công ty quản lý tài sản Janus Henderson Investors nhận thấy khả năng giảm mức độ tiếp xúc với Mỹ. Công ty quản lý tài sản Amundi cho biết khách hàng đang rời xa Mỹ và đầu tư vào các quỹ châu Âu.

Mỹ từ lâu đã là điểm đến đầu tư phổ biến nhất thế giới đối với những người giàu có. Thị trường chứng khoán của Mỹ là thị trường lớn nhất và sôi động nhất, thu hút các công ty từ khắp nơi trên thế giới niêm yết tại đây. Nhật Bản và Trung Quốc cũng là những quốc gia nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ nhất. Đối với nhiều người trong giới siêu giàu ở châu Á, nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng là lựa chọn được ưa chuộng để cho con cái du học.

Mặc dù vậy, mức độ thoái lui trong hoạt động đầu tư vào Mỹ sẽ lớn đến mức nào hoặc sẽ kéo dài trong bao lâu là điều không chắc chắn. Tài sản của Mỹ chiếm một phần đáng kể trong nhiều danh mục đầu tư. Trong khi đã có một số phản ứng nhanh chóng từ một số nhà đầu tư giàu có, các công ty quản lý tài sản gia đình khác cho biết họ sẽ đứng ngoài cuộc thay vì tích cực bán ra. Mỹ vẫn là thiên đường khó có thể thay thế, một số giám đốc điều hành của các công ty quản lý tài sản gia đình cho biết cổ phiếu Mỹ cũng vẫn hấp dẫn theo quan điểm dài hạn.

Hai cố vấn khác cho những cá nhân thuộc giới siêu giàu của Trung Quốc cho biết, khách hàng của họ vẫn còn e ngại về việc tăng cường tiếp xúc với thị trường Trung Quốc sau nhiều năm các nhà chức trách kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư tại đây và đang chờ xem thêm bằng chứng về sự hỗ trợ chính sách từ các nhà chức trách.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán thương mại sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy sự lạc quan rằng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể giảm bớt. Chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc việc giảm bớt thuế quan để giảm căng thẳng và xoa dịu nỗi đau kinh tế mà cả hai nền kinh tế đã bắt đầu cảm nhận. Theo nguồn tin từ những người quen thuộc với công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán, phía Mỹ đã đặt mục tiêu giảm thuế quan xuống dưới 60% là bước đầu tiên mà họ cho rằng Trung Quốc có thể sẵn sàng đáp ứng.

"Mối quan ngại lớn nhất là vấn đề pháp quyền…Liệu các hiệp ước, thỏa thuận thương mại và quyền sở hữu có được tôn trọng không? Nếu không, các nhà đầu tư hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui", ông Clifford Ng cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục