Giới đầu tư xả hàng, chứng khoán Âu, Mỹ giảm điểm

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm trong phiên thứ Ba ngày 3/3, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho những ảnh hưởng sâu rộng hơn của cuộc xung đột tại Trung Đông đối với giá dầu, lạm phát và thương mại toàn cầu.

Lời đe dọa của Tehran tấn công bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua eo biển Hormuz, kết hợp với việc ngừng sản xuất của một số nhà sản xuất dầu và khí đốt Trung Đông, đã đẩy giá cước vận chuyển toàn cầu và giá dầu thô, khí đốt tự nhiên lên mức cao.

Eo biển Hormuz một tuyến vận tải biển quan trọng, ước tính khoảng 1/5 tổng lượng lượng dầu tiêu thụ của thế giới đi qua đây.

"Các nhà đầu tư đang lo lắng. Mối quan tâm chính là giá dầu thô có thể vượt lên hơn 100 USD/thùng và duy trì ở mức đó", Robert Pavlik, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth cho biết.

Thêm vào đó, lo ngại giá dầu tăng cao hơn có thể thúc đẩy lạm phát và làm phức tạp các quyết định chính sách của ngân hàng trung ương, vốn đã căng thẳng do chính sách thuế quan của Mỹ gây ra.

Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết còn quá sớm để đánh giá tác động của cuộc xung đột với Iran, nhưng nền kinh tế Mỹ đã chứng tỏ khả năng phục hồi trước các cú sốc giá năng lượng.

Kết thúc phiên 3/3: Chỉ số Dow Jones giảm 403,51 điểm (-0,83%), xuống 48.501,27 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 64,99 điểm (-0,94%), xuống 6.816,63 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 232,17 điểm (-1,02%), xuống 22.516,69 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm mạnh, bị kéo vào một cuộc khủng hoảng đối với các thị trường chứng khoán toàn cầu, khi dự báo về một cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông kéo dài và lạm phát do giá dầu tăng vọt.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 3,08% xuống 604,44 điểm.

Nhiều sàn giao dịch trong khu vực và chỉ số ngành, bao gồm cả STOXX 600 đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 4/2025 – thời điểm thị trường toàn cầu rung chuyển bởi chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phần lớn các nhóm cổ phiếu đều giảm, với dẫn đầu là tài chính, trong đó, các cổ phiếu ngân hàng Vương quốc Anh, được coi là chịu rủi ro ở Trung Đông nhiều hơn đã ảnh hưởng nặng nề nhất, với HSBC có tỷ trọng lớn nhất đã giảm 5,2%.

Theo sau là nhóm cổ phiếu bảo hiểm mất 4,2%, trong khi cổ phiếu công nghiệp mất 3,6%.

Trong khi đó, giá dầu thô đã tăng thêm 7%, với giá dầu Brent đạt mức cao nhất trong 19 tháng khi xung đột tại Trung Đông bước sang ngày thứ tư.

Phản ánh sự bất an ngày càng tăng, chỉ số biến động của châu Âu, chỉ số biến động VSTOXX Index đã tăng phiên thứ tư lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 4/2025 ở mức 22,71 điểm.

Kết thúc phiên 3/3: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 295,98 điểm (-2,75%), xuống 10.484,13 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 847,35 điểm (-3,44%), xuống 23.790,65 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 290,48 điểm (-3,46%), xuống 8.103,84 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục