Giới đầu tư Phố Wall vẫn đang duy trì sự lạc quan

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ rung lắc, nhưng đóng cửa vẫn tăng vào thứ Năm (2/10), khi áp lực giảm dần xung quanh việc chính phủ Mỹ đóng cửa bước sang ngày thứ hai.
Giới đầu tư Phố Wall vẫn đang duy trì sự lạc quan

Giới phân tích cho thấy diễn biến rung lắc, giằng co đã nhấn mạnh động lực thị trường vẫn mong manh như thế nào, với mức định giá cao đã kéo dài và sự không chắc chắn về việc Fed thiếu dữ liệu kinh tế khiến các nhà giao dịch lo lắng.

"Nếu việc đóng cửa chính phủ kéo dài hơn, nhà đầu tư có thể thấy sự biến động mạnh hơn trên Phố Wall", Anthony Saglimbene, chiến lược gia thị trường trưởng tại Ameriprise Financial cho biết.

Nâng đỡ thị trường phiên này đến từ cổ phiếu Nvidia, vốn cũng đạt mức cao mọi thời đại, khi nhà đầu tư tiếp tục mua vào.

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với CNBC vào ngày thứ Năm rằng GDP có thể “bị ảnh hưởng” do việc chính phủ đóng cửa hiện tại.

Do chính phủ đóng cửa, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 sẽ không được công bố vào ngày 3/10.

Kết thúc phiên 2/10: Chỉ số Dow Jones tăng 78,62 điểm (+0,17%), lên 46.519,72 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4,15 điểm (+0,06%), lên 6.715,35 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 88,89 điểm (+0,39%), lên 22.844,05 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của các cổ phiếu công nghiệp và cổ phiếu liên quan đến chip, trong khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ trong tháng này cũng thúc đẩy tâm lý giới đầu tư.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng tăng 0,53% lên 567,60 điểm.

Phiên này, cổ phiếu công nghiệp là nhóm hoạt động tốt nhất trên thị trường khi tăng 1,5%, với đầu tàu Siemens tăng 4,2% và Schneider tăng 2,3%.

Thêm vào đó, cổ phiếu công nghệ cũng khởi sắc và tăng 2,3%, khi nhóm cổ phiếu cùng ngành liên quan đến chip ở nhiều nơi đều tăng. Tâm lý được thúc đẩy hơn nữa sau Samsung Electronics của Hàn Quốc và SK Hynix đã ký thỏa thuận cung cấp chip nhớ cho các trung tâm dữ liệu của OpenAI.

Theo đó, cổ phiếu ASML tăng 4,3% và ASMI tăng 6,5%, đẩy chỉ số chính của chứng khoán Hà Lan lên mức cao kỷ lục mới.

Nhóm cổ phiếu ô tô cũng tăng tốt khi nhích 2,4%, được thúc đẩy bởi mức tăng 8,3% của Stellantis sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán ô tô mới của tập đoàn ở Ý và Hoa Kỳ có sự cải thiện.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi bất kỳ diễn biến nào liên quan đến việc chính phủ Mỹ đóng cửa, điều này có thể trì hoãn việc công bố dữ liệu việc làm quan trọng vào thứ Sáu và khiến gia tăng sự không chắc chắn xung quanh khả năng đánh giá tình trạng của nền kinh tế của Fed.

Kết thúc phiên 2/10: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 18,70 điểm (-0,20%), xuống 9.427,73 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 308,94 điểm (+1,28%), lên 24.422,56 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 89,68 điểm (+1,13%), lên 8.056,63 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục