Ông Trump cho biết việc gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn theo yêu cầu của các nhà hòa giải Pakistan. Tuy nhiên, việc Hải quân Mỹ phong tỏa các cảng của Iran vẫn có hiệu lực, trong khi diễn biến đáng lo ngại khác là việc Iran tuyên bố đã bắt giữ hai tàu ở eo biển Hormuz.
Việc tuyến đường thủy qua eo biển Hormuz có “thông thoáng” hay không vẫn là một ẩn số lớn đối với các nhà đầu tư và là một trong những điểm khó khăn trong các cuộc đàm phán.
"Có thể chúng ta sẽ thấy nhiều diễn biến tiêu cực hơn tại Trung Đông, nhưng điều đó không có nghĩa là cổ phiếu sẽ phản ứng thái quá, vì thị trường đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc xung đột”, Rick Gardner, Giám đốc đầu tư của RGA Investments cho biết.
Tuy nhiên, rủi ro lạm phát bùng phát vẫn còn, khi giá dầu thô trở lại gần mốc 100 USD/thùng.
Mặt khác, mùa báo cáo kết quả kinh doanh tích cực cho đến nay đã góp phần trấn an Phố Wall. Ước tính EPS của S&P 500 cho năm 2026 và 2027 đã tăng 4% kể từ cuối tháng 1, theo dữ liệu từ Goldman Sachs.
Kết thúc phiên 22/4: Chỉ số Dow Jones tăng 340,65 điểm (+0,69%), lên 49.490,03 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 73,79 điểm (+1,05%), lên 7.137,90 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 397,60 điểm (+1,64%), lên 24.657,57 điểm.
Chứng khoán châu Âu giảm, khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đè nặng lên tâm lý thị trường.
Trong một động thái căng thẳng mới tại Trung đông, Iran tuyên bố đã bắt giữ hai tàu ở eo biển Hormuz, thắt chặt sự kiểm soát đối với tuyến đường thủy chiến lược này, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ra lệnh cho hải quân Mỹ duy trì trạng thái phong tỏa bờ biển Iran.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,35% xuống 613,88 điểm, ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp.
Bất ổn địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục đè nặng lên thị trường, với lợi suất trái phiếu khu vực đồng euro đã tăng khi dầu chạm mức 100 USD/thùng, ngay cả khi tuyên bố ngừng bắn vô thời hạn từ ông Trump, trong khi Iran và Israel đều không phát tín hiệu liệu họ có tôn trọng thỏa thuận hay không.
Kết thúc phiên 22/4: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 21,63 điểm (-0,21%), xuống 10.476,46 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 75,97 điểm (-0,31%), xuống 24.194,90 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 79,28 điểm (-0,96%), xuống 8.156,43 điểm.