Giới đầu tư hướng sự chú ý tới cuộc họp quan trọng nhất trong năm của Fed

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ giao dịch khá tích cực trong phiên thứ Hai (21/8) nhờ đà tăng của Nvidia, ngay cả khi thị trường chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu đạt mức cao trong 16 năm.
Giới đầu tư hướng sự chú ý tới cuộc họp quan trọng nhất trong năm của Fed

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong 16 năm tại 4,34% khi các nhà đầu tư thận trọng hướng tới một cuộc họp thường niên và quan trọng nhất trong năm của các ngân hàng trung ương vào thứ Năm tại Jackson Hole ở Wyoming và Chủ tịch Fed - ông Jerome Powell sẽ có bài phát biểu vào thứ Sáu.

Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng toàn cầu tại LPL Financial ở Charlotte, Bắc Carolina cho biết, các nhà đầu tư đang nóng lòng muốn nghe những bình luận của ông Powell tại Jackson Hole. Những lo ngại về việc Fed sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn đã đẩy lợi suất trái phiếu tăng vọt và thổi bùng lo ngại về tác động của lãi suất cao hơn đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Nvidia, một trong những người chiến thắng lớn nhất trong đợt tăng của cổ phiếu công nghệ trí tuệ nhân tạo năm nay, sẽ có báo doanh thu kết quả kinh doanh quý vừa qua cao hơn ước tính của các nhà phân tích khi báo cáo. Cổ phiếu của Nvidia tăng 8,5% và đã tăng hơn 200% trong năm nay, trong khi Nasdaq tăng khoảng 29%.

Các cổ phiếu công nghệ có mức tăng đáng chú ý phiên này còn có Palo Alto Networks tăng 14,5% nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo. Cổ phiếu Tesla và Meta tăng tương ứng 7% và 2,4%.

Kết thúc phiên 21/8: Chỉ số Dow Jones giảm 36,97 điểm (-0,11%), xuống 34.463,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 30,06 điểm (+0,69%), lên 4.399,77 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 206,81 điểm (+1,56%), lên 13.497,59 điểm.

Chứng khoán châu Âu nhích nhẹ, khi cổ phiếu năng lượng và các công ty khai thác tăng hỗ trợ.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,06% lên 448,70 điểm, sau khi tăng tới 0,9% trong phiên.

Hạn chế đà tăng của chỉ số là lợi suất khu vực đồng euro theo chân lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn của Mỹ khi vọt lên mức cao trong 15 năm, do quan điểm rằng Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự đoán ban đầu.

Hiện tại, các nhà đầu tư rất chờ đợi Hội nghị thường niên Jackson Hole của Fed vào cuối tuần này, nơi Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ cung cấp manh mối về triển vọng lãi suất.

Phiên này, các lĩnh vực chính, năng lượng và khai thác tăng lần lượt 0,6% và 0,4%, nhờ giá dầu thô và kim loại cao hơn.

Chỉ số chăm sóc sức khỏe của tăng 0,3% khi Novo Nordisk tăng 0,8% nhờ Morgan Stanley nâng mục tiêu giá đối với nhà sản xuất thuốc.

Cổ phiếu nhà cung cấp ô tô Đức Continental tăng 5,9% để đứng đầu STOXX 600 sau một báo cáo về khả năng tái cấu trúc doanh nghiệp liên quan đến việc bán tài sản, hỗ trợ chỉ số ô tô tăng 1,1%.

Trong khi đó, các công ty xây dựng nhà ở Anh giảm 3,5% sau khi công ty xây dựng nhà ở Crest Nicholson cắt giảm dự kiến lợi nhuận cả năm và cổ phiếu giảm 8,8%.

Kết thúc phiên 21/8: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 4,61 điểm (-0,06%), xuống 7.257,82 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 29,02 điểm (+0,19%), lên 15.603,28 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 33,95 điểm (+0,47%), lên 7.198,06 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản hạ độ cao, khi các nhà đầu tư thận trọng sau khi thua lỗ nặng nề vào tuần trước và nhún vai trước sự thất vọng về việc cắt giảm lãi suất ít ỏi ở Trung Quốc.

Đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,37% lên 31.565,64 điểm. Chỉ số Topix tăng 0,17% lên 2.241,10 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 đã giảm 3,15% trong tuần trước, mức giảm một tuần mạnh nhất nhất trong năm nay. Tuy nhiên, chỉ số này tăng khoảng 21%, cho đến nay là thị trường chứng khoán châu Á hoạt động tốt nhất.

Chỉ số này đã nhanh chóng hạ nhiệt trong phiên hôm nay, sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) cắt giảm lãi suất cho vay một năm thêm 0,1% và giữ nguyên lãi suất 5 năm, gây ngạc nhiên cho các nhà phân tích, những người dự báo con số sẽ là 0,15% cho cả hai.

"Một cuộc khủng hoảng tài chính Trung Quốc về cơ bản sẽ là vấn đề của Trung Quốc, trừ khi những rắc rối trong lĩnh vực bất động sản lan sang lĩnh vực ngân hàng", Masayuki Kichikawa, chiến lược gia vĩ mô tại Sumitomo Mitsui DS Asset Management cho biết.

"Tất nhiên Trung Quốc và Mỹ là nguồn gốc của sự không chắc chắn, vì vậy, tôi có thể nói rằng lập trường của chúng tôi ngay bây giờ là rất lạc quan một cách thận trọng đối với chứng khoán Nhật Bản”, Kichikawa nói thêm.

Sự chú ý của nhà đầu tư hiện sẽ đổ dồn vào các nhà hoạch định chính sách của Fed khi họ bắt đầu hội nghị hàng năm tại Jackson Hole, Wyoming vào thứ Năm, và Chủ tịch Jerome Powell có bài phát biểu vào thứ Sáu.

Chứng khoán Trung Quốc giảm, khi các nhà đầu tư thất vọng bởi việc cắt giảm lãi suất không được như kỳ vọng.

Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 1,24% xuống 3.092,98 điểm. Chỉ số CSI 300 bluechip giảm 1,44% xuống 3.729,56 điểm.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm lãi suất cơ bản cho khoản vay kỳ hạn 1 năm chỉ 0,1% từ 3,55% xuống 3,45% thấp hơn mức 0,15% mà phần lớn các nhà kinh tế dự báo và giữ nguyên lãi suất cho vay 5 năm.

Hôm thứ Sáu, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc đã công bố một gói các biện pháp nhằm hồi sinh thị trường chứng khoán đang lao dốc, bao gồm cắt giảm chi phí giao dịch, hỗ trợ mua cổ phiếu quỹ và khuyến khích đầu tư dài hạn.

Hầu hết các lĩnh vực đều giảm ở thị trường đại lục, với cổ phiếu của các nhà phát triển bất động sản, các công ty liên quan đến du lịch, năng lượng mới và môi giới chứng khoán giảm từ 2% đến 3,5% mỗi lĩnh vực dẫn đầu đà giảm.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng phiên thứ mười một liên tiếp, với giá trị 6,4 tỷ nhân dân tệ (875,2 triệu USD) vào thứ Hai.

Chứng khoán Hồng Kông giảm xuống mức thấp nhất trong chín tháng do thị trường thất vọng về các biện pháp mới nhất được công bố bởi các cơ quan quản lý tài chính để vực dậy nền kinh tế và thị trường chứng khoán không đạt được kỳ vọng.

Đóng cửa, Hang Seng-Index giảm 1,82% xuống 17.623,29 điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises giảm 1,89% xuống 6.030,64 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng, cắt đứt chuỗi giảm sáu phiên, nhưng mức tăng là không đáng kể khi thị trường thất vọng về việc cắt giảm lãi suất ít ỏi của Trung Quốc.

Đóng cửa, chỉ số KOSPI tăng 4,30 điểm, tương đương 0,17%, lên 2.508,80 điểm, phục hồi từ mức thấp nhất trong ba tháng.

"Chỉ số KOSPI bắt đầu phiên tăng khá tốt, nhưng đã thu hẹp đà tăng sau khi thị trường đón nhận gói kích thích đáng thất vọng hơn dự kiến ở Trung Quốc", Lee Kyoung-min, nhà phân tích tại Daishin Securities, cho biết.

Kết thúc phiên 21/8: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 114,88 điểm (+0,37%), lên 31.565,64 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 38,98 điểm (-1,24%), xuống 3.092,98 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 327,56 điểm (-1,82%), xuống 17.626,29 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 4,30 điểm (+0,17%), lên 2.508,80 điểm.

Giá dầu thô tiếp tục lao dốc do những hy vọng về nhu cầu của Trung Quốc đang ngày càng giảm dần.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, dường như sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ không thể xảy ra. Trung Quốc đã mua rất nhiều dầu thô để dự trữ vào đầu năm. Họ đang lên kế hoạch dự trữ dầu thô.

Kết thúc phiên 21/8, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 0,19 USD/thùng (+0,24%), lên 80,91 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,34 USD/thùng (-0,4%), xuống 84,46 USD/thùng.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,221.03 4.67 0.38% 170,273 tỷ
HNX 228.22 0.73 0.32% 1,402 tỷ
UPCOM 89.78 0.09 0.1% 617 tỷ