Đà tăng của Phố Wall thực tế đã chững lại vào thứ Sáu tuần trước sau khi một đợt bán tháo diện rộng trên thị trường trái phiếu toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về việc các ngân hàng trung ương lớn thắt chặt chính sách tiền tệ. Ảnh hưởng một phần không nhỏ từ cuộc xung đột ở Trung Đông đã đẩy giá dầu thô tăng cao và làm dấy lên lo ngại về lạm phát bùng phát trở lại.
Giá dầu thô Brent giảm 0,73%, nhưng vẫn ở mức trên 110 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào hôm thứ Hai rằng ông đã trì hoãn một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại và có lúc đạt mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 ở mức 4,66%.
"Tôi nghĩ rằng các điều kiện tài chính thắt chặt do lãi suất tăng là nguyên nhân số một gây ra đợt bán tháo trái phiếu gần đây. Khi bạn nhìn vào lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm trong lịch sử, mốc 4,5% là ranh giới mong manh, nó khiến lo ngại đối với nền kinh tế trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều”, Jeff Schulze, chiến lược gia kinh tế và thị trường tại ClearBridge Investments cho biết.
Các nhà đầu tư hiện sẽ chuyển hướng tập trung vào biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed vào thứ Tư tới.
Thị trường đang ước tính xác suất hơn 41% khả năng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất ít nhất 0,25% vào tháng 12/2026, theo FedWatch của CME.
Kết thúc phiên 19/5: Chỉ số Dow Jones giảm 322,24 điểm (-0,65%), xuống 49.363,88 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 49,44 điểm (-0,67%), xuống 7.353,61 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 220,03 điểm (-0,84%), xuống 25.870,71 điểm.
Chứng khoán châu Âu tăng, khi các nhà đầu tư hoan nghênh việc Mỹ đã tạm dừng một cuộc tấn công mới nhắm vào Iran và cân nhắc về một thỏa thuận hòa bình sắp được đưa ra.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,19% lên 611,34 điểm.
Trong một diễn biến mới đáng chú ý, đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran liên quan đến việc chấm dứt chiến sự trên tất cả các mặt trận, yêu cầu Mỹ rút quân khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do chiến tranh Mỹ-Israel gây ra, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện có "cơ hội rất tốt" để đạt được một thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.
Mặt khác, thị trường trái phiếu ổn định sau đợt bán tháo mạnh trong vài phiên qua cũng giúp tâm lý nhà đầu tư cân bằng hơn.
Tuy nhiên, phản ánh sự thận trọng, các lĩnh vực phòng thủ, những lĩnh vực được coi là hoạt động tương đối tốt hơn trong thời kỳ suy thoái kinh tế, đã dẫn thị trường với nhóm thực phẩm và chăm sóc sức khỏe đều tăng hơn 1,5% mỗi ngành.
Thông tin khác đáng quan tâm là các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu dự kiến sẽ đồng ý loại bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Mỹ để tuân thủ thỏa thuận thương mại của Mỹ và ngăn Tổng thống Donald Trump thực thi việc tăng thuế.
Kết thúc phiên 19/5: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 6,8 điểm (+0,06%), lên 10.330,55 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 92,73 điểm (+0,38%), lên 24.400,65 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 5,73 điểm (-0,07%), xuống 7.981,76 điểm.