Giới đầu tư đặt cược vào cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung

(ĐTCK) Đặt cược vào việc Mỹ và Trung Quốc sẽ tìm được tiếng nói chung để chấm dứt cuộc chiến thương mại, giới đầu tư tiếp tục hồ hởi mua vào.
Giới đầu tư đặt cược vào cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Phố Wall tiếp tục có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp trong ngày thứ Ba, qua đó đưa S&P 500 lên mức cao nhất 3 tuần nhờ sự hỗ trợ của bộ ba Facebook, Amazon, Apple, cũng như nhóm cổ phiếu công nghiệp khi giới đầu tư đặt cược vào cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ giúp chấm dứt chiến tranh thương mại.

Chuỗi tăng 3 ngày của phố Wall bắt nguồn từ phiên khởi sắc thứ Sau tuần trước sau khi người đứng đầu Fed có phát biểu ôn hòa về lãi suất.

Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc đàm phán thương mại tại Bắc Kinh trong ngày thứ Ba để tìm cách giải quyết tranh chấp thương mại. Cho đến nay, các quan chức từ cả hai phía có vẻ lạc quan, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp.

Kết thúc phiên 8/1, chỉ số Dow Jones tăng 256,10 điểm (+1,09%), lên 23.787,45 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 24,72 điểm (+0,97%), lên 2.574,41 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 73,53 điểm (+1,08%), lên 6.897,00 điểm.

Tương tự, kỳ vọng vào cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, chứng khoán châu Âu cũng đảo chiều tăng mạnh trở lại trong ngày thứ Ba.

Kết thúc phiên 8/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 50,72 điểm (+0,74%), lên 6.861,60 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 56,17 điểm (+0,52%), lên 10.803,98 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 54,10 điểm (+1,15%), lên 4.773,27 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản và Hồng Kông tiếp tục tăng khi nhà đầu tư kỳ vọng vào cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung. Trong khi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Trung Quốc lại thận trọng trước cuộc đàm phán này.

Kết thúc phiên 8/1, chỉ số Nikkei 255 tại Nhật Bản tăng 165,07 điểm (+0,82%), lên 20.204,04 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 6,63 điểm (-0,26%), xuống 2.526,46 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 39,75 điểm (+0,15%), lên 25.875,45 điểm.

Đà khởi sắc của chứng khoán khiến giá vàng quay dầu giảm trở lại trong phiên thứ Ba, trả lại hết những gì đã có trong phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên 8/1, giá vàng giao ngay giảm 3,6 USD (-0,28%), xuống 1.284,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 giảm 4 USD (-0,31%), xuống 1.285,9 USD/ounce.

Giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh trong phiên thứ Ba, được hỗ trợ từ việc OPEC giảm sản lượng khai thác theo thỏa thuận với các đối tác.

Kết thúc phiên 8/1, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ tăng 1,24 USD (+2,56%), lên 49,76 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,26 USD (+2,20%), lên 58,59 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục