Giỏ quà Tết tầm trung hút khách

0:00 / 0:00
0:00
Khác với những năm trước, Tết Nguyên đán 2024 người tiêu dùng ưa chuộng những giỏ quà tầm trung hơn so với các giỏ quà hạng sang do xu hướng chi tiêu tiết kiệm.
Chị Phan Linh Chi (Thanh Xuân, Hà Nội) tự tay đóng hàng nghìn giỏ quà Tết để phân phối cho các đơn vị bán lẻ. Chị Phan Linh Chi (Thanh Xuân, Hà Nội) tự tay đóng hàng nghìn giỏ quà Tết để phân phối cho các đơn vị bán lẻ.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, tình hình kinh tế những tháng cuối năm và dịp Tết 2024 khả quan hơn những tháng trước, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu rõ nét của việc nới lỏng chi tiêu.

Do đó, thị trường giỏ quà Tết năm nay cũng được các doanh nghiệp, cửa hàng thiết kế với mức giá "bình dân" hơn. Tuy nhiên các mặt hàng vẫn phong phú và đảm bảo chất lượng. Phần lớn là các đơn đặt hàng trực tuyến.

Từ xu hướng chung có thể thấy, các hộ gia đình cũng sẽ ưu tiên những sản phẩm uy tín, chất lượng để chăm chút cho mùa Tết Giáp Thìn sắp tới. Tương tự, các doanh nghiệp tặng quà Tết cho nhân viên cũng tập trung chọn nhóm sản phẩm thiết yếu, có thể sử dụng hàng ngày. Vì vậy, những thương hiệu uy tín, lâu năm trên thị trường với mức giá ổn định, mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong thị trường Tết 2024.

Nắm bắt xu hướng trên, các nhà bán lẻ đã chuẩn bị giỏ quà Tết từ sớm và đưa lên quầy kệ siêu thị để thu hút khách hàng. Theo ghi nhận của phóng viên, so với năm ngoái, giỏ quà Tết năm nay đề cao sự tiện ích, chú trọng chất lượng và thực hiện giảm giá cho khách hàng đặt sớm với số lượng lớn.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Đầu tư về thị trường mua sắm quà Tết năm nay, chị Phan Linh Chi, tổng kho phân phối sỉ, lẻ giỏ quà Tết khu vực Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, về nhu cầu, khách hàng có phần thắt chặt chi tiêu hơn. Như trước đây là 10 đồng thì giờ họ chỉ bỏ 7 đồng để mua một lẵng quà Tết mà phải phong phú chủng loại, nhiều loại hoa quả bày trí đẹp, có tem mác, thương hiệu rõ ràng.

"Những giỏ quà Tết có giá dưới 1 triệu đồng năm nay được khách hàng ưu tiên hơn, cụ thể là các giỏ có giá 500.000 - 700.000. Mặc dù giá giảm nhưng chất lượng vẫn được tôi đặt lên hàng đầu.” chị Phan Linh Chi nói.

Về phía các siêu thị lớn, khoảng đầu tháng 1/2024 thị trường hàng hóa Tết đã bắt đầu vào cao điểm. Tết năm nay nhiều người có xu hướng chi tiêu những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nên giỏ quà cũng thiết kế phù hợp với túi tiền người dân hơn. Dù mức giá không phải là cao nhưng một giỏ quà vẫn đầy đủ từ nước ngọt đến bánh kẹo. Ngoài ra, phần lớn các sản phẩm trong giỏ quà là hàng Việt cũng góp phần giúp doanh nghiệp bình ổn giá cả.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Siêu thị Big C Thăng Long, TP. Hà Nội cho biết siêu thị cũng có các sản phẩm như 99.000 đồng sẽ có sản phẩm nước ngọt cộng với sản phẩm bánh và các sản phẩm cao cấp hơn thì sẽ có trà, cafe để đáp ứng đủ nhu cầu trong gói quà.

"Với mức giá từ 399.000 đồng hay những giỏ quà 499.000 đồng dành cho mọi phân khúc của khách hàng có thể lựa chọn được các giỏ quà mong muốn để tặng cho người thân, đồng nghiệp, gia đình. Còn với những mặt hàng có phân khúc cao lượng mua chủ yếu đến từ khách hàng là các công ty, doanh nghiệp, chiếm đến 60%", ông Tuấn thông tin.

Nhiều mẫu giỏ quà Tết năm nay được đưa lên kệ ở các siêu thị từ sớm.

Nhiều mẫu giỏ quà Tết năm nay được đưa lên kệ ở các siêu thị từ sớm.

Tương tự, đại diện hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh cho biết, từ đầu tháng 12/2023 đơn vị đã triển khai các khuyến mãi lớn cho ngành hàng bánh kẹo, mứt Tết như mua 2 tặng 1, mua combo 2 gói giảm 25%, bánh trái và các loại kẹo dẻo, thạch.... Đồng thời chuẩn bị sẵn hộp quà Tết đồng giá 125.000 đồng.

“Năm nay, chúng tôi cũng đẩy mạnh giỏ quà tự thiết kế, bánh kẹo chất lượng, giá mềm, miễn phí hộp quà, giấy gói, công thiết kế nhằm giảm chi phí giá của các giỏ quà bình dân nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hình thức bắt mắt", đại diện hệ thống siêu thị chia sẻ.

Ở mảng bánh kẹo, Orion ra mắt bộ sưu tập quà “Tết An 3 Miền” dành cho cả hai phân khúc: quà tặng doanh nghiệp và quà tặng cá nhân. Các bộ quà tặng Tết An với nhiều mẫu mã đa dạng, mức giá dao động từ 55.000 - 500.000 đồng. Đáng chú ý, các giỏ quà được xây dựng theo chiến lược bình ổn, không tăng giá mà còn gia tăng thêm nhiều giá trị cho khách hàng.

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm, Trưởng ngành hàng quà tặng Tết Orion, cho biết: “Nhu cầu và thói quen mua sắm mùa Tết của người tiêu dùng hiện nay đã thay đổi theo hướng dè dặt hơn vì khó khăn và tiêu dùng thông minh hơn, nên họ chỉ lựa chọn những sản phẩm có uy tín, giá cả hợp lý với mục đích chi tiêu rõ ràng”.

Với việc chuẩn bị sớm cùng khuyến mãi sâu, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối kỳ vọng sức mua giỏ quà Tết năm nay sẽ khả quan, từ đó kéo doanh thu của doanh nghiệp tốt hơn trong tháng kinh doanh đầu tiên của năm 2024.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị từ rất sớm với lượng hàng dự trữ tăng 10 - 25% so với cùng kỳ. Do đó, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa từ nay đến Tết Nguyên đán, Bộ sẽ phối hợp với Sở Công Thương các địa phương, các hiệp hội, ngành hàng đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của các tỉnh trên cả nước.

Nguyễn Linh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục