Giao dịch chứng khoán sáng 2/2: VN-Index mất mốc 1.800, nhóm cổ phiếu năng lượng vẫn khởi sắc

(ĐTCK) Trong khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt là sức ép lớn đến từ cặp đôi VIC-VHM, đã khiến VN-Index "thủng" mốc 1.800 điểm, nhóm cổ phiếu năng lượng vẫn ngược dòng khởi sắc.

Thị trường vừa khép lại tháng giao dịch đầu tiên của năm 2026 với mức tăng hơn 80 điểm, tương ứng tăng gần 5% so với giá đóng cửa ngày cuối tháng 12/2025. Trong đó, điểm nhấn thị trường là những biến động mạnh trong nửa sau của tháng khi VN-Index rung lắc và liên tục điều chỉnh sau khi chinh phục đỉnh mới 1.900 điểm.

Việc chỉ số VN-Index đóng cửa phiên 30/1 giữ vững mốc 1.800 điểm mang ý nghĩa khá quan trọng trong bối cảnh thị trường vừa trải qua nhịp điều chỉnh tương đối mạnh. Điều này cho thấy, khi chỉ số chung lùi về vùng hỗ trợ này, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện rõ nét và giúp thị trường ổn định trở lại. Tuy nhiên, nhịp hồi này chủ yếu mang tính kỹ thuật, phản ánh trạng thái quá bán ngắn hạn hơn là sự quay trở lại của xu hướng tăng mới.

Theo ông Lương Duy Phước, Giám đốc phân tích, CTCK Kafi, trong tuần đầu tháng 2, đặc biệt khi kỳ nghỉ lễ đang đến gần, thị trường nhiều khả năng sẽ vận động thận trọng hơn, với các nhịp hồi phục đan xen rung lắc. Xu hướng chủ đạo vẫn là thăm dò, khi dòng tiền ngắn hạn có xu hướng chậm lại và nhà đầu tư ưu tiên quan sát thay vì gia tăng tỷ trọng mạnh.

Quay lại diễn biến giao dịch phiên sáng 2/2, thị trường mở cửa duy trì sắc xanh, nhưng đà tăng khá yếu.

Chỉ số VN-Index nhanh chóng chuyển đỏ khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Áp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh trên diện rộng cùng sức ép lớn của nhóm cổ phiếu bluechip, đã khiến thị trường ngày càng nới rộng biên độ giảm.

Sau gần 90 phút nỗ lực, chỉ số VN-Index đã “thủng” mốc 1.800 điểm khi bảng điện tử tràn ngập sắc đỏ, đặc biệt là cặp đôi lớn nhà Vingroup đang giảm sàn.

Các nhóm trụ cột bank-chứng-thép cũng nới thêm biên độ giảm, trong khi nhóm cổ phiếu năng lượng đang là điểm sáng ngược dòng thị trường chung. Cụ thể, BSR có thời điểm tiến gần mức giá trần và hiện đang tăng hơn 4% với thanh khoản gần 14 triệu đơn vị, trong khi PVD tăng 1,3%; hay các cổ phiếu điện như TV2 và PGV sớm khoe sắc tím và hiện TV2 đang dư mua trần gần 1 triệu đơn vị…

Thị trường tiếp tục lùi sâu và VN-Index “bốc hơi” gần 50 điểm do áp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có tới 255 mã giảm, gấp tới hơn 3 lần so với số mã tăng (77 mã), VN-Index giảm 46,47 điểm (-2,54%) xuống mức 1.782,57 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 532,4 triệu đơn vị, giá trị 17.492 tỷ đồng, tăng 41,26% về khối lượng và 36,24% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước. Giao dịch thỏa thuận có thêm 54,9 triệu đơn vị, giá trị 1.667,7 tỷ đồng.

Nhóm VN30 chìm trong sắc đỏ khi chốt phiên có tới 26 mã giảm và chỉ còn 2 mã là GVR và CTG tăng chưa tới 0,5%. Trong đó, các cổ phiếu Vingroup dẫn đầu đà giảm, với VHM và VIC đều giảm hết biên độ và lần lượt dư bán sàn hơn 2,5 triệu đơn vị và hơn 1,4 triệu đơn vị; VRE giảm 6,6%, VPL giảm 5,7%. Chỉ tính riêng VIC-VHM đã lấy đi gần 22 điểm của chỉ số chung.

Xét về nhóm ngành, toàn thị trường chỉ còn vài nhóm giữ được sắc xanh. Trong đó, nhóm năng lượng dù hạ độ cao những vẫn là một trong số ít đi ngược xu hướng thị trường thành công, với sự đóng góp của các mã như TV2 và PGV tăng kịch trần, PC1 tăng 2,9%; hay cổ phiếu dầu khí BSR tăng 3,6% với thanh khoản thuộc top 5 trên thị trường, đạt 17,25 triệu đơn vị; PVD tăng 1% và khớp hơn 7,4 triệu đơn vị.

Ngoài ra, các nhóm phần cứng và thiết bị, dịch vụ viễn thông, thời trang và hàng lâu bền, bảo hiểm, dịch vụ thương mại và chuyên nghiệp giữ được đà tăng nhẹ.

Trái lại, nhóm bất động sản với gánh nặng từ các cổ phiếu lớn nhà Vin, đây vẫn là nhóm thuộc top giảm mạnh nhất thị trường.

Bên cạnh đó, nhóm trụ cột bank-chứng-thép tiếp tục nới thêm biên độ giảm khi sắc đỏ gần như tràn ngập các ngành. Cụ thể, trong nhóm ngân hàng chỉ còn CTG giữ được sắc xanh, STB đứng giá tham chiếu, còn lại đều điều chỉnh, với SHB là mã có thanh khoản tốt nhất ngành, đạt 20,2 triệu đơn vị, chốt phiên giảm 1,6% về vùng giá thấp nhất 15.750 đồng/CP.

Nhóm chứng khoán không có mã nào giữ được sắc xanh, trong đó VIX giao dịch sôi động nhất ngành, đạt 22,8 triệu đơn vị, chốt phiên giảm 4,2%; theo sau là SSI giảm 1,4% và khớp 12,8 triệu đơn vị..

Ở nhóm cổ phiếu thép, HPG chốt phiên sáng nay cũng lùi về mức giá thấp nhất phiên khi giảm 1,7% và thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt hơn 27,2 triệu đơn vị; NKG giảm 2,3%, HSG giảm 2,8%...

Trên sàn HNX, thị trường vẫn giữ được sắc xanh dù đà tăng có thu hẹp đôi chút về cuối phiên do lực bán lan rộng.

Chốt phiên, sàn HNX có 46 mã tăng và 78 mã giảm, HNX-Index tăng 1,82 điểm (+0,71%), lên 257,95 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 39 triệu đơn vị, giá trị 876 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 0,87 triệu đơn vị, giá trị đạt 5,5 tỷ đồng.

Các cổ phiếu giao dịch sôi động nhất đều mất điểm, gồm PVS giảm 1,1% và khớp 5,4 triệu đơn vị, CEO giảm 3% và khớp 4,9 triệu đơn vị, SHS giảm 0,5% và khớp 4,6 triệu đơn vị.

Điểm sáng là cổ phiếu TNG ngược dòng hồi phục, chốt phiên tăng 1,9% lên mức 21.200 đồng/CP và khớp hơn 1,7 triệu đơn vị.

Trên UPCoM, thị trường dần hạ độ cao và đã quay đầu điều chỉnh nhẹ về cuối phiên.

Chốt phiên sáng, UPCoM-Index giảm 0,2 điểm (-0,15%) xuống 128,86 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 24,1 triệu đơn vị, giá trị 398 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 2 triệu đơn vị, giá trị 21,3 tỷ đồng.

Cổ phiếu OIL vẫn là điểm sáng của thị trường. Chốt phiên, OIL tăng 1,2% lên mức 16.300 đồng/CP với thanh khoản sôi động nhất, đạt hơn 3,5 triệu đơn vị.

Trong khi dòng bank hầu hết đều điều chỉnh thì các cổ phiếu cùng ngành trên UPCoM diễn biến tích cực hơn, như BVB tăng 0,7% và khớp 1,35 triệu đơn vị, ABB đứng giá tham chiếu.

T.Thúy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục