Giao dịch chứng khoán phiên sáng 24/4: Cổ phiếu PC1 bị bán mạnh

(ĐTCK)  Thị trường tiếp tục rung lắc mạnh từ sớm khi tâm lý thận trọng bao trùm trước kỳ nghỉ lễ dài ngày. Thanh khoản sụt giảm, giao dịch ảm đạm, chỉ vài mã riêng lẻ tạo điểm nhấn, trong khi cổ phiếu PC1 lại bị bán tháo với lượng dư bán hàng chục triệu đơn vị.

Trong phiên hôm qua, dòng tiền sôi động hướng tới nhóm ngân hàng, cùng cổ phiếu VIC tiếp tục đi lên đã đưa VN-Index lên gần 1.890 điểm.

Tuy nhiên, áp lực bán lan rộng hơn vào cuối phiên, khiến sắc đỏ có phần chiếm áp đảo và VN-Index hạ nhiệt, lùi về quanh mốc tham chiếu và giằng co nhẹ, rồi bật hồi trong phiên ATC.

Bước sang phiên giao dịch sáng nay 24/4, rung lắc đã diễn ra ngay từ sớm với sự thận trọng tương đối cao của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ kéo dài sắp tới (thị trường sẽ chỉ có hai phiên giao dịch vào tuần sau).

Giao dịch khá ảm đạm, thanh khoản thấp và hầu như không nhóm ngành cổ phiếu nào có diễn biến đáng chú ý, ngoài một vài mã riêng lẻ như CRV, FDC, TDH, VNE khi tăng kịch trần, cùng bluechip PLX nhích hơn 3%.

Mặt khác, cổ phiếu PC1 sau phiên bán tháo hôm qua đã tiếp tục chịu áp lực bán mạnh và tiếp tục giảm sàn -6,9% xuống 22.450 đồng, khớp hơn 1,1 triệu đơn vị và dư bán giá sàn tới hơn 22 triệu đơn vị.

Áp lực bán tiếp tục có phần lan rộng hơn ở nửa sau của phiên giao dịch, dù không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến VN-Index đảo chiều về dưới tham chiếu với thanh khoản ghi nhận mức sụt giảm khá mạnh.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 92 mã tăng và 195 mã giảm, VN-Index giảm 7,95 điểm (-0,43%), xuống 1.862,41 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 252,1 triệu đơn vị, giá trị 8.016,9 tỷ đồng, giảm hơn 38% về khối lượng và 35% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 16,5 triệu đơn vị, giá trị 375 tỷ đồng.

Nhóm VN30 phân hóa và thiếu điểm nhấn, trong đó, hai cổ phiếu tăng tốt nhất là PLX và TCB đều chỉ nhích trên dưới 2,5% lên lần lượt 40.250 đồng và 34.150 đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VHM dẫn đầu với mức giảm hơn 3% xuống 144.000 đồng. Theo sau là SAB -2,4% xuống 47.050 đồng, các mã VPL, DGC, BIC, VCB, VNM mất 1% đến gần 2%.

Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ không có nhiều thay đổi so với đầu phiên, với các mã CRV, TDH, VNE, SBG kết phiên ở mức giá trần. Phần còn lại khá ảm đạm khi các cổ phiếu tăng khác chỉ có mức tăng khiêm tốn.

Trái lại, cổ phiếu đáng kể nhất vẫn là PC1 khi tiếp tục nằm sàn -6,9% xuống 22.450 đồng, khớp hơn 1,17 triệu đơn vị và còn dư bán giá sàn gần 23 triệu đơn vị.

Sức ép cũng lớn hơn tại DCM, OGC, GEE, SJS, PNJ, DRH khi mất từ 3% đến hơn 4%.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index sau nửa đầu phiên tăng nhẹ cũng đã đảo chiều lùi về dưới tham chiếu sau đó.

Chốt phiên, sàn HNX có 43 mã tăng và 85 mã giảm, HNX-Index giảm 1,55 điểm (-0,61%), xuống 251,68 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 20,5 triệu đơn vị, giá trị 354,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,24 triệu đơn vị, giá trị hơn 16 tỷ đồng.

Các cổ phiếu nhích lên ở nhóm những mã khớp lệnh cao nhất chỉ còn PVS, PVC nhưng mức tăng cũng chỉ hơn 1% đôi chút.

Trong khi đó, nhiều cổ phiếu giảm như LAS, IDC, TNG, MBS, CEO, SHS, dù mức giảm cũng không đáng ngại, khớp từ 0,37 triệu đến hơn 2,1 triệu đơn vị.

Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index cũng đã đảo chiều về dưới tham chiếu ở nửa sau của phiên.

Chốt phiên sáng, UPCoM-Index giảm 0,65 điểm (-0,51%), xuống 127,66 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 20,5 triệu đơn vị, giá trị 210 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,63 triệu đơn vị, giá trị hơn 18 tỷ đồng.

Cổ phiếu HNG phiên này khớp lệnh cao nhất và bỏ xa phần lại với hơn 5,4 triệu đơn vị, giá tăng 3% lên 6.900 đồng. Ngay sau là DRI với hơn 1,38 triệu đơn vị và tăng 5,4% lên 13.700 đồng.

Trái lại, cổ phiếu BCR bị bán tháo và giảm sàn -8,3% xuống 1.100 đồng, khớp gần 0,9 triệu đơn vị.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục