Trong phiên hôm qua, VN-Index nhanh chóng đã bứt tốc vượt mốc 1.850 điểm từ khá sớm nhờ đà tăng của nhóm Vingroup, nhưng phần còn lại giao dịch ảm đạm bởi thanh khoản cạn kiệt.
Thị trường sau đó không có thêm tín hiệu mới, với cặp đôi lớn VIC-VHM tiếp tục “thăng hoa” và là điểm tựa chính giúp VN-Index duy trì đà tăng mạnh cho đến cuối ngày.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay ngày 23/6, chỉ số tiếp tục bứt lên từ sớm và vẫn nhờ vào nhóm Vingroup, dù mức tăng của những cái tên như VIC, VHM không bùng nổ như phiên hôm qua, nhưng cũng đủ sức góp phần đưa VN-Index vượt 1.880 điểm.
Mặc dù vậy, ngay khi nhóm này chững lại và mức độ phân hóa dần lớn hơn trên bảng điện tử khiến VN-Index chững lại, hạ thấp độ cao về dưới 1.870 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch.
Không nhiều điểm nhấn trên thị trường, với chỉ một vài cổ phiếu công ty chứng khoán như CTS, BSI, ORS tăng hơn 3% và TVS tăng kịch trần lên 13.800 đồng. Trong đó, cổ phiếu ORS đang khớp lệnh đứng thứ hai toàn sàn với hơn 8 triệu đơn vị khớp lệnh.
Sau nhịp nghỉ về gần 1.865 điểm vào giữa phiên, VN-Index quay trở lại hướng tăng khi cổ phiếu lớn VIC nới đà đi lên, giúp chỉ số chạm gần 1.880 điểm khi kết phiên. Thanh khoản nhìn chung cải thiện, nhưng phần lớn lại đến từ giao dịch thỏa thuận.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 124 mã tăng và 158 mã giảm, VN-Index tăng 20,23 điểm (+1,09%), lên 1.878,14 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 451,4 triệu đơn vị, giá trị gần 15.659 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên sáng hôm qua, nhưng do giao dịch thỏa thuận phiên hôm nay đóng góp tới hơn 184 triệu đơn vị, giá trị 7.889 tỷ đồng.
Cổ phiếu VIC nới đà tăng đôi chút và +2,8% lên 226.000 đồng, đóng góp hơn 10 điểm cho VN-Index. Cổ phiếu liên quan là VHM đóng góp gần 3 điểm với mức tăng 2,1% lên 158.600 đồng.
Các cổ phiếu khác đáng chú ý là ở các mã ngân hàng, với LPB dẫn đầu khi tăng kịch trần +6,9% lên 52.600 đồng, khớp gần 7 triệu đơn vị. Các mã theo sau là HDB, STB, ACB, TCB khi tăng 2-3%, các cổ phiếu MBB, VIB, VCB, CTG, VPB, BID cũng có được sắc xanh, dù mức tăng thấp hơn.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bất ngờ trở thành cổ đông lớn thứ hai của LPBank (LPB)
Ở chiều ngược lại, lực cung được tiết giảm, nên các bluechip mất điểm không đáng kể.
Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn ghi nhận dấu ấn của TVS khi giữ vững giá trần tại 13.800 đồng, nhưng khớp chỉ 0,23 triệu đơn vị.
Các cổ phiếu cùng ngành là TCX +4,5% lên 45.100 đồng, BSI +3,7% lên 35.350 đồng, CTS +3,7% lên 26.850 đồng, ORS +3,5% lên 13.450 đồng, FTS +3% lên 27.350 đồng, còn lại chỉ nhích nhẹ. Trong đó, cổ phiếu ORS thuộc top khớp lệnh cao nhất sàn khi có hơn 9,4 triệu đơn vị.
Trái lại, không nhiều cổ phiếu giảm sâu, nhưng đáng kể có NVL khi -3,1% xuống 12.550 đồng, khớp lệnh đứng thứ hai trên sàn với hơn 10,5 triệu đơn vị.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index nhận lực đỡ chính từ cổ phiếu lớn THD và duy trì mức tăng cao từ sớm.
Chốt phiên, sàn HNX có 45 mã tăng và 51 mã giảm, HNX-Index tăng 7,56 điểm (+2,35%), lên 328,62 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 20 triệu đơn vị, giá trị 366 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,62 triệu đơn vị, giá trị 5 tỷ đồng.
Cổ phiếu THD tăng mạnh lên mức giá trần +10% lên 198.000 đồng, khớp chỉ 6.500 đơn vị, đóng góp chung gần 5 điểm cho chỉ số.
Trong khi đó, các cổ phiếu lớn, nhỏ đi kèm thanh khoản cao khác đã phân hóa mạnh và biên độ giá cổ phiếu ít thay đổi, với sắc xanh nhạt tại VC3, MBS, SHS, còn PVS, CEO, IDC giảm nhẹ, khớp từ 0,4 triệu đến hơn 5,1 triệu đơn vị.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index sau ít phút đầu giữ sắc xanh đã đảo chiều về dưới tham chiếu và đi ngang sau đó.
Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,24 điểm (-0,19%), xuống 127,52 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 12 triệu đơn vị, giá trị 176,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,15 triệu đơn vị, giá trị hơn 2 tỷ đồng.
Giao dịch khá ảm đạm và đa số các cổ phiếu thanh khoản cao đều giảm, dù phần lớn chỉ giảm nhẹ, ngoại trừ cổ phiếu AMS khi -12% xuống 7.300 đồng, khớp hơn 0,55 triệu đơn vị.