
Trong phiên hôm qua, sau ít phút đầu thận trọng, lực cầu mạnh đã nhanh chóng nhập cuộc sau đó, với điểm đến là các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, cùng đà tăng tốc của một số mã lớn, đặc biệt là MSN, đã giúp VN-Indẽ lần đầu tiên chạm mốc 1.600 điểm.
Sau giờ nghỉ trưa, mặc dù áp lực bán xuất hiện, nhưng dòng tiền mạnh đã hấp thụ hết và VN-Index tiếp tục có thêm phiên giao dịch khởi sắc, tăng gần 12 điểm khi đóng cửa.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay 12/8, tiếp đà hưng phấn, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng ngay khi mở cửa và tiến tới ngưỡng 1.610 điểm.
Tuy nhiên, chỉ số được hỗ trợ bởi sắc xanh chiếm đa số ở nhóm bluechip, nhưng bảng điện tử chung lại phân hóa, thậm chí các mã giảm còn có phần chiếm ưu thế hơn đã khiến rung lắc diễn ra và thậm chí chỉ số đã hạ nhiệt về gần 1.600 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch.
Không còn bùng nổ ở các cổ phiếu vừa và nhỏ, với chỉ một số ít duy trì đà tăng tốt, như ở nhóm cổ phiếu logistics, vận tải, như GMD, HTV, VOS, HAH, VSC khi tăng 3% đến gần 7%, trong đó, VSC nằm trong top những cổ phiếu khớp lệnh cao nhất sàn.
Trong khi đó, cổ phiếu HPG vẫn đang là tâm điểm với khối lượng khớp lệnh cao nhất sàn khi có hơn 37 triệu đơn vị, giá cổ phiếu nhích hơn 2%.
Những cổ phiếu theo sau thuộc nhóm bất động sản, xây dựng có tín hiệu chậm lại với PDR, DXG, DIG, NVL, CII đều chìm trong sắc đỏ, dù mức giảm cũng không đáng quan ngại.
Dòng tiền mạnh vẫn đang là động lực chính dẫn dắt thị trường, nhưng chỉ ở góc độ tâm lý, trong khi điểm số lại chưa nhận được đóng góp tương xứng do sức ép tái cơ cấu của phần lớn nhà đầu tư, thậm chí đã có nhịp giảm khá nhanh ở những phút cuối phiên.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 132 mã tăng và 191 mã giảm, VN-Index giảm 0,32 điểm (-0,02%), xuống 1.596,54 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 798,4 triệu đơn vị, giá trị 22.292,4 tỷ đồng, giảm gần 9% cả về khối lượng và giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 18,6 triệu đơn vị, giá trị 441,4 tỷ đồng.
Nhóm bluechip phân hóa mạnh và hầu như ít thay đổi về giá. Trong đó, ở phía các mã xanh, nhóm HDB, BID, VJC dẫn đầu khi nhích hơn 2% và ngược lại là TPB khi giảm với biên độ tương tự.
Thanh khoản tốt nhất vẫn ghi nhận HPG với hơn 51,5 triệu đơn vị, nhưng giá cổ phiếu chỉ còn tăng nhẹ 0,5% lên 28.300 đồng.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ đa số cũng đã chững lại, ngoại trừ một số ít cái tên như GMD, TLD, DPG, POW, MHC, PET, TAL, HT1, VGC, HAH khi tăng từ gần 3% đến 6%, cùng VOS và VSC tăng kịch trần lên 16.600 đồng và 27.700 đồng, khớp lần lượt 9,33 triệu và 15,3 triệu đơn vị.
Ở chiều ngược lại, không nhiều cổ phiếu giảm sâu, tuy nhiên, phản ánh việc tái cơ cấu danh mục của nhà đầu tư ở nhóm bất động sản, xây dựng, các cổ phiếu như AGG, SCR, DXS, LDG, LGL, HQC, LCG, DIG, FCM, DXG, IJC giảm trên dưới 2,5% đi kèm thanh khoản cao.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index sau khi trồi lên tham chiếu vào giữa phiên cũng đã thêm một lần đảo chiều giảm, với biên độ lớn hơn khi sắc đỏ cũng đã dần lấn át.
Chốt phiên, sàn HNX có 68 mã tăng và 99 mã giảm, HNX-Index giảm 2,03 điểm (-0,73%), xuống 274,43 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 64,6 triệu đơn vị, giá trị 1.380,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,15 triệu đơn vị, giá trị 6 tỷ đồng.
Hai cổ phiếu dẫn đầu thanh khoản trên sàn là SHS, CEO đều giảm, mất 2,9% và 3,5% xuống 23.700 đồng và 25.200 đồng, khớp lần lượt 8,97 triệu và 11,1 triệu đơn vị.
Cổ phiếu nhỏ TTH nổi bật khi tăng kịch trần +7,7% lên 2.800 đồng, khớp 1,3 triệu đơn vị.
Các mã tăng còn LAS, NVB, AAV, VGS, PVS, HUT, trong khi MBS, MST, VFS IDC giảm, khớp 1,1 triệu đến gần 3,5 triệu đơn vị.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index may mắn hơn khi duy trì sắc xanh trong suốt cả phiên.
Chốt phiên, UpCoM-Index tăng 0,47 điểm (+0,43%), lên 109,72 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 46 triệu đơn vị, giá trị 634,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,7 triệu đơn vị, giá trị 15,7 tỷ đồng.
Phần lớn các cổ phiếu thanh khoản cao đều phân hóa với biên độ thay đổi về giá thấp, ngoại trừ cổ phiếu AAH khi tăng hết biên độ +14,6% lên 4.700 đồng, đồng thời khớp lệnh cao nhất UpCoM với hơn 8,6 triệu đơn vị.