Tại thị trường vàng trong nước, sau khi giảm 1,6 triệu đồng/lượng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mở cửa sáng nay ngày 24/6 chưa có biến động nào, hiện niêm yết lần lượt ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay giảm 2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, hiện đứng ở mức 142,5 - 146,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm qua tại Mỹ giảm 80,9 USD, tương ứng giảm 1,93% xuống mức 4.110,7 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng tiếp tục giảm 53,2 USD xuống mức 4.057,5 USD/ounce.
Giá vàng tương lai giao tháng 7/2026 trên sàn Comex New York phiên hôm qua giảm 52,9 USD, tương ứng giảm 1,26% xuống mức 4.132,8 USD/ounce.
Vàng giảm khá mạnh do đồng đô la Mỹ duy trì ở mức cao nhất trong năm, rủi ro sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vẫn còn hiện hữu và phí bảo hiểm rủi ro eo biển Hormuz tiếp tục giảm.
Những điều chỉnh mới nhất sau quyết định của Fed vẫn là một trở ngại đối với kim loại quý. Tuần trước, Fed giữ nguyên mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,50% đến 3,75%, nhưng dự báo tháng 6 cho thấy lãi suất quỹ liên bang trung bình năm 2026 dự kiến ở mức 3,8%, tăng từ 3,4% hồi tháng 3, trong khi chín quan chức dự kiến ít nhất một lần tăng lãi suất vào năm 2026. Sự thay đổi này khiến thị trường tập trung vào lợi suất thực, đồng đô la và dữ liệu lạm phát sắp tới hơn là hướng dẫn đã được Fed cam kết từ trước, khiến vàng dễ bị tổn thương khi thị trường rủi ro không cần đến biện pháp phòng ngừa rủi ro.
Theo Michael Hsueh, nhà phân tích nghiên cứu tại Deutsche Bank, nhu cầu vàng tiếp tục giảm mạnh khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.
Ngân hàng Deutsche Bank hiện dự báo vàng trung bình sẽ đạt 4.300 USD/ounce trong quý III, giảm hơn 22% so với báo cáo trước đó, trước khi tăng lên 4.800 USD/ounce trong quý IV.
Trong khi đó, ông Hsueh cảnh báo rằng mục tiêu quý IV của ngân hàng dựa trên kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định đến năm 2026, nhưng nếu ngân hàng trung ương quyết định tăng lãi suất từ ba đến bốn lần, giá vàng có thể giảm xuống mức 3.800 USD/ounce.
Ông Hsueh nhấn mạnh thêm, nhu cầu đầu tư của Trung Quốc sẽ vẫn là trụ cột hỗ trợ chính cho vàng, lưu ý rằng ngay cả khi giá vàng ở phương Tây đang giảm, phí bảo hiểm trên Sàn giao dịch vàng Thượng Hải vẫn ở mức cao.
Bên cạnh đó, trong báo cáo triển vọng hàng hóa quý III, BMO Capital Markets cũng đưa ra dự báo vàng trung bình ở mức 4.625 USD/ounce trong nửa cuối năm, giảm 5% so với dự báo trước đó.
Đáng chú ý, dù giá vàng có thể tiếp tục giảm trong phần còn lại của năm, BMO vẫn không từ bỏ kim loại quý này. Các nhà phân tích vẫn duy trì dự báo giá sẽ vượt mức 5.000 USD/ounce trong quý đầu tiên năm 2027, với mức giá trung bình dự kiến khoảng 4.200 USD/ounce trong quý thứ hai và thứ ba năm sau.
Với mức giá khoảng 4.057,5 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 130,8 triệu đồng/lượng, như vậy, vàng trong nước đang cao hơn khoảng 16,2 triệu đồng/lượng so với vàng thế giới.
| |
Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index (DXY) mở cửa sáng nay tiếp tục tăng lên mức 101,35 điểm.
Tỷ giá trung tâm hôm nay ngày 24/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.192 đồng/USD, tăng 3 đồng so với phiên hôm qua. Với biên độ +/-5% theo quy định, biên độ dao động của tỷ giá USD tương ứng là 23.932 - 26.451 đồng/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 23.983 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.401 đồng/USD ở chiều bán ra.
Tỷ giá USD tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, VietinBank, Techcombank, ACB… hiện giao dịch quanh mức 26.101 - 26.451 đồng/USD.
Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá USD tự do mua vào khoảng 26.750 đồng/USD và bán ra là 26.780 đồng/USD.