Cả ba chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall đều đóng cửa giảm hơn 1,5% với áp lực bán tháo trên diện rộng.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo cuộc chiến tại Trung Đông đang khiến nguồn cung dầu bị gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát gia tăng.
Trong một động thái đáng chú ý khác, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét một số phương án nhằm hạ nhiệt giá dầu, bao gồm việc hạn chế xuất khẩu dầu của Mỹ, can thiệp vào thị trường hợp đồng tương lai và nới lỏng một số quy định của Đạo luật Jones (hàng hóa được vận chuyển giữa các cảng của Mỹ phải được vận chuyển trên các tàu do Mỹ chế tạo, treo cờ Mỹ).
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp quan trọng vào ngày 17/3 tới đây và các dữ liệu gần nhất cho thấy lạm phát đang dần được kiểm soát, nhưng cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông có thể khiến mọi thứ khác đi trong tương lai.
"Dưới ảnh hưởng của giá dầu thô tăng vọt, khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay đang dần mờ nhạt", Ryan Detrick, Chiến lược gia thị trường trưởng tại Carson Group ở Omaha cho biết.
Vào ngày mai, một loạt các chỉ số kinh tế dự kiến sẽ được công bố, bao gồm tâm lý người tiêu dùng, cơ hội việc làm/luân chuyển lao động và báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân.
Kết thúc phiên 12/3: Chỉ số Dow Jones giảm 739,42 điểm (-1,56%), xuống 46.677,85 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 103,18 điểm (-1,52%), xuống 6.672,62 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 400,15 điểm (-1,78%), xuống 22.311,98 điểm.
Chứng khoán châu Âu giảm, khi các nhà đầu tư lo ngại trước diễn biến tăng giá của dầu thô.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 giảm 0,61% xuống 598,86 điểm, ghi nhận phiên giảm thứ 7 trong 9 phiên trong tháng này, mất khoảng 5,6% kể từ khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu.
Giá dầu thô có thời điểm đã chạm mức 100 USD/thùng vào đầu phiên, trước khi hạ nhiệt đôi chút. Trong bối cảnh, nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz và dường như đã tấn công hai tàu chở nhiên liệu trong vùng biển Iraq.
"Chứng khoán châu Âu được coi là dễ bị tổn thương hơn vì là nền kinh tế rất ngốn năng lượng với rất nhiều công ty sản xuất phụ thuộc vào giá nhiên liệu, một thành phần rất lớn và quan trọng của cấu trúc chi phí", Marija Veitmane, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu cổ phiếu tại State Street cho biết.
Thị trường tiền tệ đã dự báo về một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào tháng 7 và xác suất 87% sẽ có thêm một đợt nữa vào tháng 12, một sự thay đổi rõ rệt trước khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu, khi họ đặt cược vào việc ECB sẽ cắt giảm lãi suất.
Kết thúc phiên 12/3: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 48,62 điểm (-0,47%), xuống 10.305,15 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 50,38 điểm (-0,21%), xuống 23.589,65 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 57,37 điểm (-0,71%), xuống 7.984,44 điểm.