Gây khó khăn, buộc doanh nghiệp chi hơn 30 tỷ đồng, nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐ-TB&XH hầu tòa

0:00 / 0:00
0:00
Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (cũ) Nguyễn Bá Hoan, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam và nhiều cán bộ tại đơn vị này bị đưa ra xét xử trước cáo buộc nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 18/8, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 28 bị can trong vụ án liên quan tới các sai phạm xảy ra tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (Bộ LĐ-TB&XH).

Trong số này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ, bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Các sai phạm của ông Hoan được xác định xảy ra tại thời điểm giữ chức Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (cũ) Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (cũ) Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hối lộ.

Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh trên còn có Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng; Nguyễn Gia Liêm và Phạm Viết Hương, cùng là cựu Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Cục QLLĐNN); Lê Thanh Hà, cựu Trưởng phòng Hàn Quốc và 4 cựu lãnh đạo, chuyên viên Phòng Pháp chế là Đỗ Vân Hương, Tạ Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang.

Có 1 bị can bị đưa ra xét xử về tội “Môi giới hối lộ” là Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô.

Còn lại 18 bị cáo khác thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long); Công ty cổ phần Tập đoàn cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam (Công ty JHL Việt Nam); Công ty cổ phần Cung ứng nguồn nhân lực trong nước JHL Việt Nam (Công ty JHL trong nước); Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế Xây lắp 3 (Công ty Incoop 3) và Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona), bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phiên tòa do Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh được phân công làm Chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 9 ngày.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2017 đến năm 2025, các bị can tại Bộ LĐ-TB&XH (cũ) đã để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện thẩm định, phê duyệt hồ sơ của 28 công ty đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và 4 công ty đề nghị phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài.

Với vai trò là lãnh đạo phụ trách mảng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục QLLĐNN đã chỉ đạo một số cấp dưới kéo dài thời gian thẩm định, gây khó khăn, buộc doanh nghiệp phải đưa hơn 30 tỷ đồng, để được thông qua các thủ tục.

Nghiêm Quốc Hưng và một số bị cáo tại Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long.

Nghiêm Quốc Hưng và một số bị cáo tại Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long.

Từ chỉ đạo của Tống Hải Nam, Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang, chuyên viên Phòng Pháp chế, đã gây khó khăn cho doanh nghiệp bằng thủ đoạn kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ, trả lại hồ sơ yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần, “gợi ý” doanh nghiệp phải chi từ 100 đến 400 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2017 đến 2025, các bị cáo này đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, cấp 29 Giấy phép cho 28 doanh nghiệp.

Còn tại chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), Tống Hải Nam đã báo cáo Nguyễn Bá Hoan để xây dựng và áp dụng quy trình thẩm định hồ sơ trái quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Từ đó, một số doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị cấp Phiếu trả lời để xuất khẩu lao động diện Visa E7 đã phải chi cho các cựu lãnh đạo, cán bộ tại Bộ LĐ-TB&XH (cũ) 281.800 USD và 190 triệu đồng.

Tổng cộng, Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền 16,330 tỷ đồng; Tống Hải Nam nhận hơn 7,9 tỷ đồng; các cựu cán bộ khác cũng nhận hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Liên quan tới Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định và 27 cá nhân thuộc các doanh nghiệp đã có hành vi đưa tiền, cơ quan tố tụng xác định, việc này do bị lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐ-TB&XH tạo rào cản, gây khó khăn, buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền; đồng thời trong quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo và có đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ.

Tuy nhiên, Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam, Nghiêm Văn Định và một số bị cáo khác được xác định đã có hành vi thu phí của người lao động sai quy định, sau đó lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, không báo cáo thuế đầy đủ, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 244 tỷ đồng.

Huệ Nguyễn
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục