FED lại giúp chứng khoán bay cao

(ĐTCK) Sau phiên thoát hiểm ngày 15/4 nhờ kết quả kinh doanh khả quan của các tập đoàn lớn, Phố Wall lại bất ngờ nhận thêm thông tin tích cực từ FED để bay cao trong phiên 16/4 và là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp trong tuần này.
Phố Wall có phiên tăng thứ 3 liên tiếp trong tuần - Ảnh: Reuters Phố Wall có phiên tăng thứ 3 liên tiếp trong tuần - Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu mới nhất, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED), Janet Yellen cho biết, phải mất vài năm nữa, thị trường lao động của Mỹ mới trở lại ổn định và lạm phát hiện vẫn ở mức thấp. Vì vậy, chính sách tiền tệ nới lỏng cần được duy trì trong thời gian dài nữa.

Sau phát biểu này của bà Yellen, chứng khoán đồng loạt tăng mạnh, bất chấp kết quả kinh doanh của IBM yếu kém khi hãng công nghệ hàng đầu thế giới này công bố doanh thú quý I/2014 đạt mức thấp nhất 5 năm với mức giảm 4%, đạt 22,5 tỷ USD, thấp hơn mức trung bình 22,91 tỷ USD.

Kết thúc phiên 16/4, chỉ số Dow Jones tăng 162,29 điểm (+1,00%), lên 16.424,85 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 19,33 điểm (+1,05%), lên 1.862,31 điểm. Nasdaq tăng 52,06 điểm (+1,29%), lên 4.086,23 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm trong phiên 15/4 do ảnh hưởng từ tình hình Ukraine và dự báo tăng trưởng kinh tế yếu kém của Trung Quốc với mức tăng 7,3%, mức thấp nhất 5 năm. Tuy nhiên, theo dữ liệu chính thức được công bố, GDP trong quý I của Trung Quốc tăng 7,4%, cao hơn chút ít so với dự báo và là mức thấp nhất 18 tháng. Thông tin này đã giúp chứng khoán châu Âu hồi phục trở lại trong phiên 16/4, bởi Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn của các hàng hóa châu Âu, đặc biệt là thị trường tiêu thụ nguyên vật liệu.

Dù phục hồi trở lại nhờ dữ liệu không quá tiêu cực của kinh tế Trung Quốc, nhưng các chuyên gia cho rằng, đà tăng của chứng khoán châu Âu sẽ không thể duy trì nếu kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý I được công bố không khả quan.

Kết thúc phiên 16/4, chỉ số FTSE tại Anh tăng 42,56 điểm (+0,65%), lên 6.584,17 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 144,11 điểm (+1,57%), lên 9.317,82 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 60,31 điểm (+1,39%), lên 4.405,66 điểm.

Chứng khoán châu Á phục hồi trở lại trong phiên 16/4 nhờ dữ liệu kinh tế Trung Quốc được công bố không bi quan như dự báo. Chứng khoán Nhật Bản vọt tăng mạnh hơn 3% nhờ ảnh hưởng từ tín hiệu tích cực từ Phố Wall trong phiên trước đó và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho rằng, Quỹ hưu trí của Chính phủ đã tăng mua cổ phiếu.

Kết thúc phiên 16/4, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 420,87 điểm (+3,01%), lên 14.417,68 điểm. Chỉ số HangSeng tại Hồng Kông tăng 24,75 điểm (+0,11%), lên 22.696,01 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc tăng 3,52 điểm (0,17%), lên 2.105,12 điểm.

Giá vàng đã ổn định trở lại trong phiên 16/4 sau khi chịu áp lực bán kỹ thuật của phiên trước đó. Giá kim loại quý này được hỗ trợ bởi thông tin Chủ tịch FED phát biểu về việc duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ trong thời gian dài nữa.

Kết thúc phiên 16/4, giá vàng giao ngay trên thị trường New York giảm 0,2 USD, xuống 1.302,2 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 tăng 3,2 USD (+0,25%), lên 1.303,5 USD/ounce.

Giá dầu thô cũng tăng trở lại trong phiên 16/4 sau phiên giảm trước đó nhờ tình hình bất ổn ở Ukraine, tuy nhiên, áp lực bán ra khiến giá dầu dần hạ nhiệt cuối phiên và chỉ đóng cửa ở mức sát trên mức đóng cửa trước đó.

Kết thúc phiên 16/4, giá dầu thô Mỹ tăng 0,01 USD (+0,01%), lên 103,76 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,06 (+0,06%), lên 108,80 USD/thùng.

T.Lê tổng hợp

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục