Fed giữ lãi suất ổn định, duy trì dự báo 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (20/3), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ lãi suất ổn định và không đưa ra thay đổi nào với dự định về việc cắt giảm lãi suất ba lần trong năm 2024.
Fed giữ lãi suất ổn định, duy trì dự báo 3 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024

Lãi suất chuẩn của Fed sẽ vẫn ở phạm vi 5,25% - 5,5% khi kết thúc cuộc họp chính sách mới nhất, mức cao nhất kể từ năm 2001.

Trong khi duy trì dự báo Fed sẽ cần phải hạ lãi suất 75 điểm cơ bản vào cuối năm nay, thông báo chính sách của Fed cho biết, ngân hàng trung ương “không kỳ vọng việc giảm phạm vi mục tiêu là phù hợp cho đến khi có được niềm tin lớn hơn rằng lạm phát sẽ di chuyển bền vững tới mức 2%”.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong cuộc họp báo chiều thứ Tư (20/3) rằng, các chỉ số lạm phát nóng hơn dự kiến trong tháng 1 và tháng 2 “không thực sự thay đổi câu chuyện tổng thể, đó là lạm phát đang giảm dần trên con đường đôi khi gập ghềnh hướng tới mức 2%. Tôi không nghĩ câu chuyện đó đã thay đổi. Tuy nhiên, các bài đọc "rất rộng rãi" gợi ý rằng "chúng ta đã đúng khi đợi cho đến khi chúng ta tự tin hơn".

Ngoài ra, ông cũng từ chối cung cấp khung thời gian về thời điểm của bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào có thể bắt đầu, và cho biết Fed có thể bắt đầu giảm bớt các biện pháp hạn chế chính sách “vào một thời điểm nào đó trong năm nay”.

Trong khi đó, dự báo của Fed về việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025 đã giảm nhẹ, các dự báo cập nhật mới cho thấy các quan chức hiện đang kỳ vọng rằng sẽ cần thêm ba lần cắt giảm lãi suất vào năm tới, giảm so với bốn lần dự kiến vào tháng 12.

Các quan chức cũng nâng triển vọng lạm phát lên 2,6% trong năm nay từ mức 2,4% trong khi vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ đạt 2,2% trong năm tới.

Tuyên bố của Fed cho biết: “Lạm phát đã giảm bớt trong năm qua nhưng vẫn ở mức cao…Ủy ban vẫn rất chú ý đến rủi ro”.

Fed cũng điều chỉnh mạnh triển vọng kinh tế trong năm nay, với các quan chức hiện kỳ vọng tăng trưởng sẽ đạt 2,1% vào năm 2024, tăng so với mức 1,4% được dự báo vào tháng 12.

Các quan chức cũng nhận thấy tỷ lệ thất nghiệp kết thúc năm nay ở mức 4%, giảm so với ước tính trước đó là 4,1%, do thị trường việc làm, dù đang hạ nhiệt nhưng vẫn tiếp tục có dấu hiệu mạnh lên và người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu mặc dù ở mức chậm hơn. Tuyên bố lưu ý rằng mức tăng việc làm vẫn “vẫn mạnh mẽ”.

Khi các quan chức nâng cao triển vọng tăng trưởng, họ cũng tăng kỳ vọng về lãi suất trung lập dài hạn từ 2,5% lên 2,6%.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục