Fed đang tiến gần hơn tới giai đoạn cắt giảm lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho rằng, ngân hàng trung ương đang tiến gần đến niềm tin cần thiết để có thể bắt đầu hạ lãi suất.
Fed đang tiến gần hơn tới giai đoạn cắt giảm lãi suất

“Chúng tôi đang chờ đợi để tự tin hơn rằng lạm phát đang diễn biến bền vững ở mức 2%...Khi chúng tôi có được sự tự tin đó - và chúng tôi đang không còn xa nữa - sẽ là thời điểm thích hợp để bắt đầu giảm mức độ hạn chế”, ông Powell cho biết khi trả lời các câu hỏi từ Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hôm thứ Năm (7/3).

Nhận xét bổ sung của ông Powell đã củng cố ý tưởng rằng động thái cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể diễn ra trong vài tháng tới.

Theo ông Powell, việc cắt giảm lãi suất “vào một thời điểm nào đó trong năm nay” có thể là phù hợp, nhưng ông nói rõ rằng các quan chức vẫn chưa sẵn sàng. Ông cho biết, các nhà hoạch định chính sách cần thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2% một cách bền vững trước khi hành động.

Sau khi tăng lãi suất hơn 5% bắt đầu từ tháng 3/2022, Fed đã giữ lãi suất ở mức cao nhất trong hai thập kỷ kể từ tháng 7/2023. Trong bối cảnh việc làm tăng trưởng mạnh mẽ và giá cả tăng vọt trong tháng 1, các nhà hoạch định chính sách đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không vội hạ lãi suất đang ở phạm vi 5,25% - 5,5%.

Trong khi đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde đã đưa ra thông tin cụ thể hơn trong cuộc họp chính sách vào thứ Năm (7/3) rằng, ECB có thể hạ lãi suất vào tháng 6. Các dự báo mới cho thấy lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2% của ECB vào năm 2025, nhưng bà Lagarde cho biết các nhà hoạch định chính sách vẫn chưa “đủ tự tin” để bắt đầu cắt giảm lãi suất.

“Rõ ràng chúng tôi cần thêm bằng chứng chi tiết hơn…Chúng ta sẽ biết nhiều hơn một chút vào tháng 4, nhưng chúng ta cũng sẽ biết nhiều hơn vào tháng 6”, Chủ tịch ECB cho biết sau khi các nhà hoạch định chính sách quyết định giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 4% trong cuộc họp thứ tư liên tiếp.

Ngoài ra, các nhà hoạch định chính sách của ECB cũng đã lên tiếng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong những tháng tới khi lạm phát ở khu vực đồng euro giảm nhanh hơn dự đoán.

Mặt khác, thị trường hiện đang định giá rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất khoảng 90 điểm cơ bản trong năm nay so với 150 điểm cơ bản vào đầu năm do những dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ, với động thái cắt giảm lãi suất đầu tiên được kỳ vọng diễn ra vào khoảng tháng 6.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục