Eurozone: Hoạt động chế tạo suy giảm tháng thứ 18 liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
Các nhà máy ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) vừa trải qua năm 2023 ảm đạm, khi hoạt động chế tạo đã suy giảm tháng thứ 18 liên tiếp trong tháng 12/2023 vừa qua.
Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chỉ số các nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của khu vực Eurozone do S&P Global thu thập, đã tăng từ mức 44,2 (điểm) trong tháng 11/2023 lên 44,4 trong tháng 12/2024, nhưng vẫn còn xa mức 50, ngưỡng phân biệt giữa tăng trưởng và suy yếu trong hoạt động chế tạo.

Ông Cyrus de la Rubia, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng Hamburg Commercial Bank, nhận định xu hướng suy yếu này là dấu hiệu cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực Eurozone có thể đã giảm trong quý vừa rồi. Số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Eurozone đã giảm 0,1% trong quý III/2024. Vì thế, việc suy giảm quý thứ hai liên tiếp sẽ đồng nghĩa với việc nền kinh tế khu vực này rơi vào suy thoái.

Trước đó, một cuộc khảo sát trong tháng 12/2023 của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh), cho thấy khu vực Eurozone sẽ trải qua một đợt suy thoái nhẹ và ngắn vào mùa đông.

Chỉ số phụ về lượng đơn đặt hàng mới tăng từ 41,5 trong tháng 11/2023 lên 42 trong tháng 12/2023, nhưng vẫn ở dưới ngưỡng 50. Chỉ số này cũng nằm trong vùng suy giảm khi tính chung cả năm 2023.

Bên cạnh đó, chỉ số phụ về lượng hàng tồn kho cho thấy hoạt động chế tạo trong tháng 12/2023 tập trung chủ yếu vào việc hoàn tất các đơn đặt hàng cũ. Điều này cho thấy các nhà sản xuất không dự đoán hoạt động chế tạo sẽ sớm phục hồi. Các nhà máy đã cắt giảm nhân sự tháng thứ bảy liên tiếp trong tháng 12/2023.

T.T
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục