EU lên kế hoạch giảm phí của các sản phẩm tài chính và cấm trả tiền hoa hồng cho môi giới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra kế hoạch giảm số tiền phí mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải trả để đầu tư vào các sản phẩm tài chính cũng như cắt phí hoa hồng, môi giới. 
EU lên kế hoạch giảm phí của các sản phẩm tài chính và cấm trả tiền hoa hồng cho môi giới

Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra kế hoạch giảm số tiền phí mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ phải trả cho các ngân hàng và công ty bảo hiểm để sử dụng các sản phẩm tài chính, khuyến khích đầu tư và làm cho thị trường vốn bền vững và hiệu quả hơn.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, kế hoạch mới này còn củng cố luật đầu tư hiện hành của EU bằng cách cấm các ngân hàng và công ty bảo hiểm trả tiền hoa hồng cho việc bán sản phẩm của họ, bởi những người môi giới không đưa ra lời khuyên có ích cho khách hàng.

Theo số liệu năm 2021, chỉ 17% tài sản của các hộ gia đình ở EU là cổ phiếu và trái phiếu, thấp hơn nhiều so với cơ cấu tài sản của các hộ gia đình ở Mỹ, do người dân tại EU thích gửi tiền của họ vào ngân hàng hơn.

EC cho biết khi đầu tư vào các sản phẩm tài chính, phí của nhà đầu tư nhỏ lẻ phải trả thường cao hơn 40% so với mức phí mà các nhà đầu tư tổ chức phải trả. Hầu hết các sản phẩm đầu tư bán lẻ được bán thông qua mô hình trả hoa hồng và khách hàng không phải lúc nào cũng nhận được những giao dịch tốt nhất.

Sau sự phản đối gay gắt từ Đức, Ý, Pháp và các ngành trong lĩnh vực tài chính đối với lệnh cấm hoàn toàn việc trả tiền hoa hồng, EC cho biết họ sẽ thực hiện kế hoạch này theo từng giai đoạn.

Đề xuất lệnh cấm trả tiền hoa hồng có đi kèm với các bài kiểm tra khó khăn hơn về mức độ phù hợp của sản phẩm đối với người mua. Các sản phẩm cũng sẽ được đo lường "giá trị đồng tiền" dựa trên các tiêu chuẩn hiệu suất và chi phí mới từ các cơ quan quản lý của Liên minh Châu Âu.

Ủy viên ban Dịch vụ Tài chính của EU Mairead McGuinness nói rằng, lệnh cấm hoàn toàn việc trả hoa hồng vẫn còn đang trong thời gian ba năm cân nhắc và cần có đánh giá để xem liệu kế hoạch này sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự tham gia của các nhà bán lẻ trên thị trường, giá trị đồng tiền có được cải thiện và có cắt giảm chi phí cho các nhà đầu tư hay không.

Nhà vận động người tiêu dùng BEUC cho biết, mặc dù không có lệnh cấm hoàn toàn về việc trả hoa hồng nhưng các kế hoạch này có thể giảm chi phí cho các nhà đầu tư cá nhân. Vương quốc Anh cũng đang đưa ra các biện pháp bảo vệ các nhà đầu tư tài chính cá nhân chặt chẽ hơn từ tháng 7 tới.

ICI Global, hiệp hội hàng đầu đại diện cho các quỹ đầu tư được quản lý, nhận định việc xây dựng các tiêu chuẩn chi phí chi tiết đối với tất cả 30.000 quỹ tương hỗ mà EU quản lý sẽ được thực hiện một cách công bằng trên nhiều loại tài sản khác nhau để tránh làm giảm sức cạnh tranh của các lựa chọn.

Diệp Anh
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục