EU có thể hoàn thành mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 nhờ Pfizer

0:00 / 0:00
0:00
Liên minh Châu Âu (EU) có thể duy trì các mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 trong quý này nhờ vào số vaccine của công ty Pfizer.
Ảnh minh họa: CNBC. Ảnh minh họa: CNBC.

Ủy viên châu Âu về dịch vụ kỹ thuật số Thierry Breton hôm 14/3 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) có thể duy trì các mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 trong quý này nhờ vào số vaccine của công ty Pfizer.

Phát biểu trên đài phát thanh của Pháp, ông Thierry Breton chỉ trích sự chậm trễ cung cấp vaccine Covid-19 của Công ty AstraZeneca, gọi đây là điều không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, Ủy viên châu Âu về dịch vụ kỹ thuật số bày tỏ sự lạc quan về mục tiêu tiêm chủng quý 1/2021, cho rằng Công ty Pfizer của Mỹ đang tăng cường năng lực sản xuất vaccine Covid-19 nhiều hơn so với kế hoạch, và số vaccine bổ sung sẽ được cung cấp cho EU.

Trước đó hôm 13/3, nhà sản xuất vaccine Covid-19 AstraZeneca thông báo sẽ cố gắng cung cấp 30 triệu liều vaccine cho EU vào cuối tháng 3, thấp hơn con số trong hợp đồng là 90 triệu liều. Điều này đã dấy lên sự chỉ trích của các nhà lãnh đạo EU do lo ngại không thể ngăn chặn làn sóng dịch bệnh tiếp theo mà không có vaccine Covid-19.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục