EIA: Sản lượng dầu của Mỹ có thể đạt kỷ lục vào năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn mới nhất, Cơ quan Thông tin Năng lượng của Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu thô của Mỹ có thể đạt 12,6 triệu thùng/ngày vào năm tới, đây sẽ là mức cao kỷ lục trên cơ sở trung bình hàng năm.
EIA: Sản lượng dầu của Mỹ có thể đạt kỷ lục vào năm 2023

Sản lượng dầu của Mỹ đã tăng mạnh và đạt 11,8 triệu thùng/ngày vào tháng 11/2021 - tháng gần nhất mà EIA có dữ liệu cứng. Sản lượng dầu được dự báo đang tiếp tục tăng và ​​sẽ đạt 12 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Sự tăng trưởng trong sản xuất của Mỹ cũng như sự tăng trưởng trong sản lượng OPEC+ đã thúc đẩy EIA điều chỉnh lại dự báo của giá dầu thô Brent và dầu WTI cho năm nay.

EIA dự kiến ​​giá dầu Brent sẽ giảm xuống khoảng 75 USD/thùng vào cuối năm nay, với mức trung bình trong cả năm là 82,87 USD/thùng. Đối với dầu WTI, cơ quan này dự kiến ​​giá trung bình vào năm 2022 sẽ ở mức 79,35 USD/thùng.

“Chúng tôi kỳ vọng giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 90 USD/thùng trong tháng 2 do lượng dầu tồn kho toàn cầu tiếp tục giảm theo như dự báo của chúng tôi và sẽ giữ giá dầu thô gần mức hiện tại trong những tháng tới.

Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng áp lực giảm giá sẽ xuất hiện vào giữa năm khi tăng trưởng sản lượng dầu từ OPEC+, Mỹ và các quốc gia ngoài OPEC khác vượt xa tốc độ tăng trưởng so với tiêu thụ dầu toàn cầu đang chậm lại”, EIA cho biết.

Đứng trước sự hấp dẫn của giá dầu tăng mạnh, các công ty khoan dầu của Mỹ đang đẩy mạnh các hoạt động khoan. Những hoạt động này đã khiến CEO của một tập đoàn dầu khí lo lắng.

Đầu tháng này, CEO Ryan Lance của Conoco Phillips cho biết, ông lo ngại về tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu đá phiến của Mỹ. Trong một cuộc gọi hội nghị, Lance cho biết, Conoco dự báo sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng 900.000 thùng/ngày trong năm nay, đồng thời nói thêm rằng: “Nếu bạn không lo lắng về điều đó thì thật sự bạn nên làm như vậy”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục