ECB tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (4/5), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã theo bước Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản khi tiếp tục công cuộc kiểm soát lạm phát, đưa mức lãi suất lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2008.
Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)

“Triển vọng lạm phát tiếp tục ở mức quá cao trong thời gian quá dài”, ECB cho biết trong một tuyên bố. Với thông báo mới nhất, lãi suất của ngân hàng sẽ đạt mức 3,25% kể từ ngày 10/5.

Quyết định này được đưa ra sau khi số liệu lạm phát được công bố vào đầu tuần này cho thấy tỷ lệ lạm phát toàn phần đã tăng lên 7% trong tháng 4. Đồng thời, lạm phát cơ bản, loại trừ giá lương thực và năng lượng, đã giảm nhẹ xuống 5,6%.

“Lạm phát toàn phần đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng áp lực lạm phát cơ bản vẫn còn mạnh”, ECB cho biết.

Ngân hàng trung ương đã bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất vào tháng 7/2022. Tuy nhiên, bất chấp việc tăng lãi suất liên tục kể từ đó, lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ECB. Các ước tính được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố vào tuần trước cho thấy lạm phát sẽ không đạt được mục tiêu của ECB cho đến năm 2025.

Dữ liệu gần đây cũng cho thấy nền kinh tế khu vực đồng euro tăng trưởng kém hơn dự kiến trong quý đầu năm khi ghi nhận mức tăng trưởng GDP là 0,1%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã cho thấy sự cải thiện nhẹ trong tháng 3 so với tháng trước và ở mức 6,5%.

Hơn nữa, một cuộc khảo sát gần đây của ECB cho thấy các ngân hàng đã thắt chặt đáng kể khả năng tiếp cận tín dụng, điều này có thể gợi ý rằng lãi suất cao hơn đã bắt đầu gây thiệt hại cho nền kinh tế thực.

Trong quyết định lãi suất mới nhất, ECB thừa nhận “các đợt tăng lãi suất trước đây đang được truyền tải mạnh mẽ đến các điều kiện tài chính và tiền tệ của khu vực đồng euro”, tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng “độ trễ và sức mạnh của việc truyền tải sang nền kinh tế thực vẫn chưa chắc chắn”.

Hôm thứ Năm (3/5), Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất mục tiêu lên phạm vi 5% - 5,25%, mức cao nhất kể từ tháng 8/2007. Fed cũng gợi ý rằng họ có thể sắp tạm dừng tăng lãi suất.

Quyết định của hai ngân hàng trung ương lớn được đưa ra vào thời điểm áp lực đối với lĩnh vực ngân hàng vẫn chưa tan biến. Đầu tuần này, JPMorgan đã công bố việc mua lại First Republic Bank, một ngân hàng đang phải vật lộn để tồn tại trong môi trường lãi suất cao hơn.

Giám đốc điều hành của Unicredit, một ngân hàng của Ý mới đây cho biết rằng, có thể có nhiều ngân hàng được giải cứu hơn ở Mỹ. Những căng thẳng này trong lĩnh vực ngân hàng có thể cung cấp thêm động lực cho các ngân hàng trung ương đi theo quan điểm chính sách tiền tệ ôn hòa, trong bối cảnh lo ngại ngày càng lớn về tác động của lãi suất cao hơn đối với nền kinh tế thực.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục