ECB tiếp tục giữ nguyên lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (11/9), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh bất ổn kinh tế vẫn tiếp diễn sau chương trình nghị sự thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
ECB tiếp tục giữ nguyên lãi suất

Theo đó, lãi suất cơ bản của ECB sẽ được giữ nguyên ở mức 2% lần thứ hai liên tiếp. Lần cắt giảm lãi suất gần nhất của ECB là vào tháng 6, với mức cắt giảm 25 điểm cơ bản trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách nỗ lực hỗ trợ nền kinh tế khu vực sau những bất ổn do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và đưa lãi suất xuống thấp hơn nữa so với mức cao kỷ lục 4% trong năm ngoái.

"Lạm phát hiện đang ở mức khoảng 2% theo mục tiêu trung hạn và đánh giá của Hội đồng Thống đốc về triển vọng lạm phát nhìn chung không thay đổi", ECB cho biết.

Ngoài ra, ECB cho biết sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu từng cuộc họp và không cam kết trước về lộ trình cụ thể nào đối với lãi suất.

"Quá trình sụt giảm của lạm phát đã kết thúc…Chúng ta vẫn đang ở trong tình trạng tốt, nhưng chúng ta không đi theo một con đường đã định sẵn, và chúng ta sẽ họp bàn từng bước một...để đảm bảo rằng chúng ta vẫn duy trì được tình hình tốt”, Christine Lagarde, chủ tịch ECB cho biết.

ECB đang chật vật với bất ổn kinh tế toàn cầu, bất chấp lạm phát tại khu vực đồng euro dao động quanh mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong những tháng gần đây, và EU đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ.

EU đã đồng ý áp thuế suất chung 15% đối với hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ vào tháng 7, với các chi tiết bổ sung về khuôn khổ này được công bố vào tháng trước. Thỏa thuận đã giải quyết một số vấn đề cho các lĩnh vực quan trọng của châu Âu như dược phẩm.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi vì một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết, như các điều khoản dành cho ngành rượu vang và rượu mạnh. Mối lo ngại về việc áp thêm thuế quan cũng gia tăng sau khi Tổng thống Trump dọa sẽ trả đũa EU sau khi EU phạt Google 3,45 tỷ USD vì vấn đề độc quyền.

Thomas Pugh, nhà kinh tế trưởng tại công ty kiểm toán, thuế và tư vấn RSM UK và Ireland cho biết, ngân hàng trung ương đã không vội vàng giảm thêm lãi suất dựa trên kỳ vọng kinh tế.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng mức thuế 15% đối với hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ cùng với sự bất ổn gia tăng sẽ gây áp lực lên nhu cầu, có khả năng mở ra khả năng cắt giảm lãi suất thêm vào cuối năm nay.

"Sự kết hợp giữa tác động đến đầu tư và xuất khẩu, đồng euro mạnh hơn cùng với hàng nhập khẩu rẻ hơn từ Trung Quốc có thể làm giảm tăng trưởng và lạm phát đủ để đảm bảo một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào cuối năm nay", ông cho biết.

Lo ngại về tác động của thuế quan đối với tăng trưởng kinh tế vẫn hiện hữu. Tăng trưởng trong khu vực đồng euro vẫn chậm chạp ngay cả khi lãi suất đã giảm, với số liệu mới nhất cho thấy chỉ tăng trưởng 0,1% trong quý II sau khi tăng trưởng 0,6% trong quý I.

"Thuế quan cao hơn, đồng euro mạnh hơn và cạnh tranh toàn cầu gia tăng dự kiến ​​sẽ kìm hãm tăng trưởng trong phần còn lại của năm. Tuy nhiên, tác động của những trở ngại này đối với tăng trưởng sẽ giảm dần vào năm tới”, bà Christine Lagarde cho biết.

Trong khi đó, một đợt hỗn loạn chính trị mới ở Pháp - đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp tăng mạnh - cũng là một thách thức khác đối với ngân hàng trung ương.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục