ECB ghi nhận khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 2004 sau hàng loạt đợt tăng lãi suất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã ghi nhận khoản lỗ đầu tiên sau hai thập kỷ sau khi chi phí vay tăng vọt chưa từng có để chế ngự lạm phát.
ECB ghi nhận khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 2004 sau hàng loạt đợt tăng lãi suất

Khoản lỗ trong năm 2023 tổng cộng là 1,27 tỷ euro sau khi trích lập thêm 6,6 tỷ euro (7,2 tỷ USD) dự phòng rủi ro do lãi suất tăng làm tăng chi phí cho các nỗ lực kích thích trước đây. Mặc dù ECB cũng cảnh báo về những kết quả tiêu cực “trong vài năm tới”, nhưng họ cho biết điều này sẽ không cản trở hoạt động của ngân hàng trung ương.

“Khoản lỗ sau gần hai thập kỷ phản ánh vai trò và các hành động chính sách cần thiết của Hệ thống châu Âu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính là duy trì sự ổn định giá cả và không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chính sách tiền tệ hiệu quả”, ECB cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm (22/2).

Lợi nhuận ròng các năm của ECB

Lợi nhuận ròng các năm của ECB

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã phải gánh chịu thiệt hại về mặt tài chính do tác động tổng hợp của các chương trình mua tài sản lớn được thực hiện khi lạm phát ở mức thấp và lãi suất tăng nhanh sau đại dịch. Toàn bộ vấn đề ở khu vực đồng euro sẽ chỉ lộ rõ khi các ngân hàng trung ương quốc gia báo cáo kết quả của chính họ trong những tuần tới.

Tình hình này đã dẫn đến những suy đoán rằng các cơ quan tiền tệ cuối cùng có thể cần được bơm tiền từ chính phủ, khiến sự độc lập của ngân hàng trung ương gặp rủi ro. Tuy nhiên, các quan chức đã nhấn mạnh rằng điều này không cần thiết vì họ có thể hoạt động ngay cả với vốn chủ sở hữu âm và bù đắp khoản lỗ hiện tại bằng lợi nhuận trong tương lai.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, Francois Villeroy de Galhau cho biết vào tháng 1, Ngân hàng Trung ương Pháp “có các điều khoản và công cụ khác để bù đắp những khoản lỗ này trong khi vẫn duy trì nguồn vốn dương và không cần kêu gọi tái cấp vốn công khai”.

Một báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) năm ngoái cũng kết luận rằng các ngân hàng trung ương trong khu vực đồng euro sẽ có thể bù đắp khoản lỗ mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của chính phủ.

Ngoài ra, ECB nhấn mạnh rằng tình hình tài chính của ngân hàng trung ương vẫn vững chắc bất chấp khoản lỗ trong năm ngoái, với vốn chủ sở hữu ròng vẫn lên tới gần 45 tỷ euro.

Tình hình cũng có thể được cải thiện từ thời điểm hiện tại khi bảng cân đối kế toán của ECB giảm do việc hủy bỏ các hoạt động mua trái phiếu trước đây. Trong khi đó, chi phí lãi vay sẽ giảm nếu lãi suất giảm trong những tháng tới như phần lớn thị trường đang dự đoán.

Sau vài năm tới, ECB “dự kiến sẽ quay trở lại kiếm lợi nhuận bền vững”. Khoản lỗ năm ngoái “sẽ được chuyển vào bảng cân đối kế toán của ECB để bù đắp vào lợi nhuận trong tương lai”, ECB cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục