Được mang bao nhiêu vàng khi ra nước ngoài?

(ĐTCK) Người Việt Nam khi đi ra nước ngoài được phép mang theo vàng hay không? Nếu có, loại vàng nào được mang theo khi xuất nhập cảnh và khối lượng tối đa là bao nhiêu?
Được mang bao nhiêu vàng khi ra nước ngoài?

Trả lời: 

Căn cứ vào Điều 2, Thông tư 11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014 quy định về việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh.        

Người Việt Nam xuất cảnh, đi ra nước ngoài bằng hộ chiếu chỉ được phép mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ. Không được phép mang theo vàng miếng hay vàng nguyên liệu.

Cá nhân Việt Nam đi ra nước ngoài, mỗi người chỉ được phép mang theo tối đa 300 gram vàng dưới dạng trang sức, mỹ nghệ.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục