Đức có gần 5.000 ca Covid-19 mới, Tây Ban Nha có số người chết vượt 4.000

Trong 24 giờ qua, Đức có thêm gần 5.000 ca dương tính với virus corona mới (SARS-CoV-2) trong khi số ca tử vong vì Covid-19 ở Tây Ban Nha đã vượt qua mốc 4.000.
Xe hơi chở thi thể người thiệt mạng vì Covid-19 ở Tây Ban Nha ra nhà xác (Ảnh: El pais). Xe hơi chở thi thể người thiệt mạng vì Covid-19 ở Tây Ban Nha ra nhà xác (Ảnh: El pais).

Tây Ban Nha: Số ca tử vong vượt 4.000 

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 26/3 thông báo rằng nước này có thêm 655 người thiệt mạng vì Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số người chết vì bệnh dịch tại nước châu Âu lên 4.089.

Tây Ban Nha hiện ghi nhận 56.188 ca mắc Covid-19, trong đó có 31.912 người đang được điều trị trong các bệnh viện.

Ngày hôm qua, Tây Ban Nha đã chính thức vượt Trung Quốc về số người tử vong do SARS-CoV-2. Hiện thời, họ chỉ xếp thứ 2 thế giới sau Italia về số người chết do Covid-19.

Phát biểu tại họp báo hôm 26/3, ông Fernando Simón, Giám đốc Trung tâm điều phối cảnh báo sức khỏe Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, 67% ca thiệt mạng là người trên 80 tuổi.

Ông Simón cũng cho biết, số người chết vì Covid-19 của Tây Ban Nha trong 24 giờ qua đã giảm hơn so với con số hôm trước (738). “Chúng tôi không biết đây có phải là xu hướng giảm hay không, nhưng con số này cho chúng tôi hy vọng”, ông Simón nói.

Madrid hiện là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi virus corona. Trong 24 giờ, thành phố có thêm 2.569 ca nhiễm mới.

Một trong những người được xuất viện hôm nay là Phó Thủ Tướng Tây Ban Nha Carmen Calvo. Trên Twitter, bà cho biết sẽ “tiếp tục điều trị y tế tại nhà trong điều kiệncách ly”.

Đức ghi nhận gần 5.000 ca Covid-19 mới

Nhân viên y tế Đức đưa bệnh nhân tới bệnh viện (Ảnh: EPA).

Viện Robert Koch - cơ quan kiểm soát dịch bệnh của chính phủ liên bang tại Đức - ngày 26/3 thông báo nước này ghi nhận thêm 4.954 ca Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước này lên 36.508. Số người tử vong vì mầm bệnh tại Đức tăng thêm 49 người, nâng tổng số thiệt mạng lên 198.

Đức đã bắt đầu ban hành các biện pháp cứng rắn vào cuối tuần trước trong nỗ lực nhằm kiểm soát bệnh dịch.

Hiện tại, Đức là một trong những nước có nhiều ca Covid-19 nhất châu Âu, chỉ xếp sau Italia và Tây Ban Nha. Họ cũng có số ca nhiễm SARS-CoV-2 đứng thứ 5 thế giới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, 65 tuổi, bắt đầu tự cách ly tại nhà từ hôm 22/3 sau khi bà tiếp xúc với một bác sĩ có kết quả dương tính với Covid-19. Ngày 23/3, ông Steffen Seibert, người phát ngôn của bà Merkel xác nhận bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, chính phủ Đức trước đó đã đóng cửa các trường học, các nhà hàng kinh doanh không cần thiết và hối thúc người dân không tập trung đông người. Cuối tuần trước, Đức ban hành lệnh cấm tụ tập quá 2 người.

Trong ít nhất 2 tuần tới, người dân Đức sẽ không được phép tụ tập thành các nhóm từ 3 người trở lên ở nơi công cộng, trừ khi họ sống trong cùng một nhà hoặc tập trung vì mục đích công việc.


Theo dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục