Theo chu kỳ, lượng tiêu thụ vật liệu tăng mạnh cuối năm do nhu cầu sửa sang, trang trí nhà cửa đón Tết
Khác với Hà Nội, không khí lễ Giáng sinh vẫn còn lưu giữ đậm trên mỗi con đường, góc phố của Sài Thành. Từ nhà thờ, đến các cửa hàng lớn, hay các khu phố có người dân theo đạo sinh sống, hình ảnh cây thông Noel, hang đá và trang trí vẫn còn giữ nguyên.
Bác Bình, người Hà Nội vào TP. HCM sinh sống cách đây gần 40 năm cho biết, ở TP. HCM, người dân du nhập mạnh hơn phong cách phương Tây, lễ Noel thường nhộn nhịp hơn Tết cổ truyền. Không khí mua sắm, sửa sang để đón Tết chủ yếu cho dân không theo đạo hoặc gốc Bắc. Tuy nhiên, không phải vì thế mà thị trường vật liệu cho hoàn thiện và trang trí nhà bớt sôi động.
Bà Vũ Thị Thủy, phụ trách marketing CTCP Gạch Đồng Tâm cho biết, theo chu kỳ, lượng tiêu thụ những tháng cuối năm thường tốt hơn các tháng khác.
“Năm nay, sản lượng của Đồng Tâm tăng gấp đôi vào những tháng cuối năm. Thậm chí, gạch bông xuất đi nước ngoài và những công trình lớn đơn đặt hàng đến tháng 6 năm sau, sản xuất không kịp. Gạch ốp lát bán rất chạy. Nếu so với năm ngoái thì năm nay tốt hơn nhiều”, bà Thủy nói.
Tuy nhiên, theo nhận xét của kỹ sư Nhân, chuyên về xây sửa nhà tư nhân, khách hàng năm nay khó tính và chi li hơn. Họ trực tiếp đi mua nguyên vật liệu tại các cửa hàng lớn để hưởng chiết khấu, giảm giá và chọn lựa, thay đổi vật liệu phù hợp với túi tiền, chứ không giao hết cho nhà thầu như trước. Do đó, các nhà thầu dù có nhiều việc để làm, nhưng lãi không cao hơn ngày thường.
Theo tìm hiểu của phóng viên Đầu tư Bất động sản, nhận xét của kỹ sư Nhân ở trên phản ánh khá đúng thực tế hiện nay. Tâm sự với phóng viên, Mai - một cô gái Hà Nội mới chuyển vào TP. HCM cho biết, cô phải tự tay ra cửa hàng chọn đồ, từ sơn tường, đến gạch ốp lạt, rồi vật liệu chống thấm… để chuẩn bị cho công việc sửa sang nhà cửa.
“Đằng nào cũng phải sửa, nên sửa nhà luôn dịp này để đón Tết. Em tự đi lựa chọn và mua đồ, nên tính ra cũng rẻ hơn được gần 3 triệu so với báo giá. Có khi sửa vào dịp Tết, vừa có nhà mới, lại vừa rẻ hơn ấy chứ”, Mai hào hứng khoe.
Dạo một vòng quanh các cửa hàng vật liệu tại quận Thủ Đức và Bình Tân, các chủ cửa hàng cho biết, gạch ốp lát và sơn nội thất bán chạy hơn cả, dù vậy vẫn chậm hơn năm ngoái, nhất là dòng cao cấp.
Bà Nguyễn Thị Hải Yến, chủ cửa hàng gạch tại quận Bình Tân tâm sự, cửa hàng kinh doanh cả đá ốp lát và gạch, nhưng gạch năm nay bán tốt hơn, khách chọn những mẫu có giá trung bình. Các nhà sản xuất tăng khuyến mãi, chiết khấu cuối năm, nên cũng dễ bán. Dù lượng tiêu thụ cuối năm tăng lên, nhưng bà Yến cho biết, không dám tăng giá và không dám “cắt” khuyến mại vì sợ ế hàng.
“Cả năm ế ẩm, đợi mỗi dịp tết để ‘gỡ gạc’ mà không bán được thì nguy to”, bà Yến thổ lộ.
Không chỉ gạch, mặt hàng sơn cũng có những dấu hiệu tích cực. Ông Jason Goh, Giám đốc Marketing Công ty Sơn Nippon cho biết, trong quý IV/2013, lượng sơn bán cho khách lẻ tăng hơn so với trong năm, nhất là trong 2 tháng cuối năm, lượng tiêu thụ tăng nhanh, dù Nippon chủ yếu bán hàng qua các đại lý.
Ngoài sơn, giấy dán tường cao cấp cũng bán chạy tại TP. HCM. Về mặt giá cả, giấy dán tường cao cấp đắt hơn rất nhiều so với sơn. Đơn cử như giấy Hàn Quốc loại Gstone, ArtDeco hay Boss có giá đến gần 1 triệu đồng/cuộn, nếu dùng loại giấy này so với sơn loại trung bình thì giấy dán đắt hơn khoảng 8 lần. Vì thế, chủ nhà thường chỉ dán giấy ở những vị trí cần thiết cho trang trí mà thôi.
Tuy nhiên, điểm nổi trội của giấy là vừa trang trí, lại đảm bảo được độ “sang xịn” cần thiết, mẫu mã đa dạng và dễ phối hợp với nội thất trong nhà. Đặc biệt, giấy dán làm tôn lên vẻ đẹp của các chậu hoa, cây cảnh trong dịp Tết đến, Xuân về. Đó cũng là lý do rất nhiều chủ nhà dù có tiết kiệm đến mấy cũng trích ra một phần kinh phí cho vật liệu này.
Trong lúc thị trường vật liệu sôi động, thì thị trường hoa Tết, đèn trang trí dường như khá ảm đạm. Một trong những nguyên nhân là do kinh tế khó khăn, nhiều người tiết kiệm, cắt giảm những chi phí không cần thiết. Vì vậy, thay vì mua hoa thật, trang trí các đèn đắt tiền, họ dùng lại hoa giả đã mua từ năm trước.
>> Doanh nghiệp vật liệu “chai sạn” với khó khăn