Doanh nhân Lê Trí Hải được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
Doanh nhân Lê Trí Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh được bầu làm chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng.
Ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng khoá mới. Ra mắt Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng khoá mới.

Chiều 26/11, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm 2021-2024 và bầu ra Ban chấp hành mới.

Đại hội đã bầu doanh nhân Lê Trí Hải - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng khóa VI, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh làm Chủ tịch Hội khóa VII.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, nhiệm kỳ qua Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng gặp nhiều thách thức khi 2/3 thời gian chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố nhận thấy tinh thần lạc quan, chia sẻ với cộng đồng của các Doanh nhân trẻ. Trong bối cảnh tưởng chừng khó trụ vững, các doanh nghiệp hội viên vẫn dành nguồn lực hướng về người dân, những hoàn cảnh yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã thu hút đông đảo hội viên bằng nhiều hoạt động thiết thực; tham gia đề xuất ý kiến, góp ý chính sách của thành phố nhằm góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh; hỗ trợ Doanh nhân trẻ, thanh niên, sinh viên khởi nghiệp và lập nghiệp.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng kỳ vọng Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ tiên phong trong hỗ trợ các doanh nghiệp hiểu về chuyển đổi số và ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tỷ trọng kinh tế số trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, góp phần tăng năng suất lao động, phục vụ tạo ra sản phẩm mới. Thành phố cũng mong Hội quan tâm nhiều hơn đến hoạt động khởi nghiệp bằng việc tham gia đồng hành cùng các đơn vị triển khai và hỗ trợ Doanh nhân trẻ, phối hợp tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp, các buổi nói chuyện chuyên đề dành cho Doanh nhân trẻ, thanh niên và sinh viên, tạo động lực và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, ông Hồ Kỳ Minh cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp hội viên kết nối, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra giá trị cho cộng đồng với tinh thần “Doanh nghiệp mạnh - Thành phố mạnh”.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đặt ra khẩu hiệu hành động là “Nâng tâm- kết nối- phát triển”, trong đó chú trọng đến hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển. Bên cạnh đó, Hội cũng nâng cao hoạt động góp ý chính sách, hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp, chung sức phát triển cộng đồng.

Dịp này, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng về thành tích trong công tác phòng, chống Covid-19. UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã tặng Cờ truyền thống ghi nhận 20 năm xây dựng và phát triển của Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng.

Hoàng Anh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục