Doanh nhân cựu chiến binh Hoàng Ngọc Thảo: Đầu tư bệnh viện, trường học và làm nhiều việc thiện

0:00 / 0:00
0:00
Đó là những lĩnh vực trọng yếu mà cựu chiến binh - doanh nhân Hoàng Ngọc Thảo khát khao thực hiện.
Doanh nhân Hoàng Ngọc Thảo trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Minh Hòa (huyện Hưng Hà, Thái Bình) Doanh nhân Hoàng Ngọc Thảo trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Minh Hòa (huyện Hưng Hà, Thái Bình)

Doanh nhân cựu chiến binh Hoàng Ngọc Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện, Chủ tịch Chi hội doanh nhân cựu chiến binh huyện Hưng Hà (Thái Bình).

Tháng 12/1970, khi mới 17 tuổi, anh thanh niên Hoàng Ngọc Thảo đã xung phong nhập ngũ, thành lính lái xe Trung đoàn 32, Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Những năm tháng trên con đường Trường Sơn có biết bao ký ức hào hùng không thể nào quên của cựu chiến binh Hoàng Ngọc Thảo. 5 năm trên những chiếc xe “không kính” dưới bom đạn dày đặc ngày đêm của địch, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Năm năm ấy được ông chắt lọc bằng 8 chữ “vô cùng ác liệt, vô cùng gian khổ”, đã tôi luyện nên ý chí kiên cường, không quản vất vả, hiểm nguy của Hoàng Ngọc Thảo. Nhiều năm ông được công nhận danh hiệu dũng sỹ lái xe Trường Sơn. Sau đó ông trở thành chính trị viên, Phó đại đội trưởng, trợ lý cán bộ trung đoàn.

Năm 1977, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, Hoàng Ngọc Thảo vẫn trực tiếp chở vũ khí, hàng hóa phục vụ cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Sau khi ra quân, ông chuyển ngành về Liên minh Hợp tác xã thủ công nghiệp Thái Bình. Năm 1991, về hưu, đến năm 1993, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Thảo thành lập Công ty TNHH Sản xuất, Kinh doanh vật tư công nông nghiệp và Xây dựng Trường Giang. Đây là công ty tư nhân thứ hai của tỉnh Thái Bình thời kỳ đó.

Công ty Trường Giang chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Lúc đầu doanh nghiệp của ông gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về vốn. Không nản, ông mượn nhà thế chấp, vay tiền tạo vốn. Cứ thế, Công ty ngày một phát triển, đã mua được xe ô tô, đóng đội tàu chở hàng từ nhà máy đến người tiêu dùng, thiết lập mạng lưới 120 đại lý.

Năm 2010, ông thành lập Công ty may Thái Dương, tạo việc làm cho 400 lao động địa phương, sản xuất gia công các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ...

Cách đây 5 năm, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà (Thái Bình) trong tình trạng thua lỗ, kêu gọi cổ phần hóa. Ông Hoàng Ngọc Thảo quyết định trở thành cổ đông chính và trực tiếp điều hành. 5 năm qua, dưới sự chèo lái của người cựu chiến binh, tuy còn non trẻ nhưng Lâm Hoa Hưng Hà đã chiếm được lòng tin của người bệnh và đặc biệt không có tiêu cực. Sau một thời gian, Bệnh viện bù đắp được một phần lỗ, tiếp tục mở rộng đầu tư, trang bị thêm máy móc, thiết bị hiện đại, mời gọi được đội ngũ bác sỹ giỏi. Cùng với đó, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Thảo còn tham gia đầu tư thêm Trường mầm non Sunflower - ngôi trường tiêu chuẩn, hiện đại tại TP. Thái Bình.

Với tố chất của người lính, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Thảo luôn ghi nhớ cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa với những việc làm thiện nguyện như xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ thương binh, liệt sỹ. 20 năm qua, ông luôn dành hàng trăm triệu đồng cho công tác này. Ông còn cùng Chi hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện Hưng Hà xây dựng hàng chục nhà tình nghĩa, ủng hộ Hội Cựu chiến binh huyện, Hội lái xe Trường Sơn, ủng hộ con cháu đồng đội. Đài liệt sỹ xã Minh Hòa quê ông được xây dựng cách đây 10 năm cũng có phần tiền 100 triệu đồng của ông đóng góp.

Hội Doanh nghiệp huyện Hưng Hà do ông Thảo làm Chủ tịch mỗi năm ủng hộ hàng ngàn suất quà cho các đối tượng chính sách khó khăn. Chỉ riêng đợt bùng phát dịch Covid-19, Hội Doanh nghiệp huyện đã đóng góp 700 triệu đồng.

Ông Thảo cũng huy động các doanh nghiệp chung sức mua tặng Công an huyện xe chữa cháy hiện đại trị giá 620 triệu đồng.

Cách đây 15 năm chưa có phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã ủng hộ làm đường bê tông cho làng quê Minh Hòa. Các công trình trùng tu đình, chùa, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Thảo đều đóng góp hàng trăm triệu đồng.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, ông cùng Hội doanh nghiệp huyện đã ủng hộ 1,1 tỷ đồng, trong đó riêng ông Thảo ủng hộ 75 triệu đồng, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà 25 triệu đồng xây dựng quỹ để cùng huyện thực hiện tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ trong huyện Hưng Hà.

“Mở trường học, bệnh viện tôi không đặt nặng vấn đề phải có lợi nhuận, mà đề cao ý nghĩa nhân văn, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đào tạo thế hệ tương lai cho quê hương, đất nước”, doanh nhân cựu chiến binh Hoàng Ngọc Thảo chia sẻ.

Phương Liên
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục