Doanh nghiệp nhà nước với sứ mệnh ‘sếu đầu đàn’

0:00 / 0:00
0:00
Bối cảnh kinh tế và nguồn lực lớn trong khu vực kinh tế nhà nước đang đặt rất cao trách nhiệm cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
EVN đang tập trung các giải pháp tối ưu chi phí, cắt giảm chi phí không cần thiết để bớt gánh nặng tài chính. Trong ảnh: Sửa chữa đường dây 500kV Bắc - Nam. Ảnh: H.L EVN đang tập trung các giải pháp tối ưu chi phí, cắt giảm chi phí không cần thiết để bớt gánh nặng tài chính. Trong ảnh: Sửa chữa đường dây 500kV Bắc - Nam. Ảnh: H.L

Niềm tin của Thủ tướng

Các doanh nghiệp nhà nước phải có các dự án mang tính đột phá, “không thể bình bình”. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển, được tổ chức vào trung tuần tháng 9/2023.

Trước khi đặt yêu cầu trên, người đứng đầu Chính phủ nhắc đến nguồn lực 3,8 triệu tỷ đồng tổng tài sản của khu vực doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng cũng nhắc đến vai trò dẫn dắt, tiên phong trong nhiều ngành, lĩnh vực; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, những ngành mới nổi… “Tôi tin là các đồng chí làm được”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Có lẽ người đứng đầu Chính phủ đã cảm nhận sự sốt ruột cũng như mong muốn của chính các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong từng bài phát biểu hôm đó khi nhìn vào những cơ hội mới đang mở ra.

Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đặt nhiều kỳ vọng vào cơ hội phối hợp với đối tác Hoa Kỳ để tiếp cận công nghệ hàng đầu, nhất là công nghệ cao, công nghệ số sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Ông cũng nhắc tới Thoả thuận khung về thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn vừa được ký kết với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. “Viettel rất muốn được tham gia”, ông Thắng nói.

Ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cam kết, từ nay đến cuối năm, Tập đoàn đảm bảo cung ứng điện, đang tập trung các giải pháp tối ưu chi phí, cắt giảm chi phí không cần thiết để bớt gánh nặng tài chính. Năm nay, EVN đầu tư hơn 94.860 tỷ đồng, đây là một trong những khối lượng lớn nhất so với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, nhưng lãnh đạo EVN thẳng thắn thừa nhận vẫn thấp so với những năm trước.

“EVN đang cố gắng tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm và từ nay đến tháng 10, sẽ lần lượt khởi công hầu hết các gói đầu tư đang được Chính phủ chỉ đạo triển khai rất quyết liệt”, ông An nói.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 8 tháng năm 2023, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã giải ngân đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng (bằng 49% kế hoạch năm), tăng 22% so với 7 tháng đầu năm 2023. Một số dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ như Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Dự án LNG Thị Vải, chuỗi dự án Lô B, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Dự án Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây…

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ triển khai; công tác thanh quyết toán các dự án xây dựng cơ bản kéo dài làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trách nhiệm “sếu đầu đàn”

Cũng phải thẳng thắn, sự chậm trễ trong hoạt động đầu tư - kinh doanh của nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước có lý do khách quan. Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tiến độ phê duyệt đề án tái cơ cấu, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025 còn rất chậm.

Đến nay, mới có Viettel được phê duyệt chiến lược và kế hoạch sản xuất - kinh doanh; 18 tập đoàn, tổng công ty còn lại đang chờ. Về đề án cơ cấu lại, mới có 4 doanh nghiệp trực được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt, gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Chiến lược, kế hoạch và đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty còn lại chủ yếu vẫn đang trong quá trình thẩm định và chưa được phê duyệt. Các doanh nghiệp đang rất sốt ruột vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển của cả giai đoạn.

Trong các giải pháp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyết các kế hoạch, chiến lược nêu trên được đặt lên hàng đầu, trong đó tập trung vào các dự án đầu tư quy mô lớn, có tác động lan tỏa tới sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Tuy nhiên, ở góc độ chủ quan, các “sếu đầu đàn” đang đối mặt với những nhiệm vụ lớn chưa làm được. Trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vấn đề này được chỉ ra rõ ràng. Đó là, các tập đoàn, tổng công ty chưa chú trọng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tính dẫn dắt, tạo động lực. Mặc dù nắm giữ trên 60% nguồn lực của nền kinh tế, nhưng các tập đoàn, tổng công ty hầu như chưa có các dự án đầu tư quy mô đủ lớn để tạo động lực bứt phá, sức lan tỏa, hỗ trợ tái cơ cấu và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, cũng như của khu vực doanh nghiệp Việt Nam.

Đặc biệt, bóng dáng của các doanh nghiệp nhà nước chưa rõ nét trong các lĩnh vực mới như sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ cao (sản xuất chip bán dẫn, hydrogen...), thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa, tăng trưởng xanh, công nghiệp công nghệ 4.0…

Tuy nhiên, những vướng mắc trong cơ chế, chính sách cũng rất lớn, đang làm khó không chỉ các doanh nghiệp, mà các cơ quan quản lý nhà nước. Ông Tào Đức Thắng đề nghị được làm việc với Thủ tướng Chính phủ dày hơn. “Từ lần gặp trước đến cuộc gặp này là 1,5 năm. Chúng tôi mong có các cuộc gặp dày hơn, cơ chế làm việc gọn hơn, để giải quyết các vấn đề nhanh hơn”, ông Thắng đề xuất.

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Trong bối cảnh hiện tại, các chính sách, cơ chế vượt trội, đặc thù để phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội có thể là giải pháp cấp bách.

Thủ tướng chỉ đạo 3 tháng tổ chức đối thoại một lần

Ngay trong cuộc làm việc với doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, đặt mình vào địa vị doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vượt qua thách thức, thực sự chia sẻ, khích lệ, khuyến khích những người làm đúng, làm tốt và cương quyết xử lý những người vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm…

“Các cấp chính quyền thực hiện cơ chế định kỳ 3 tháng sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại để các doanh nghiệp nhà nước kịp thời chia sẻ các khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng, với tinh thần hết sức cầu thị, hết sức lắng nghe, hết sức trách nhiệm, hết sức dân chủ”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Tọa đàm về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ngày 26/9, Báo Đầu tư phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Tọa đàm “Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Nhìn lại và hướng tới”, nhân dịp kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Ủy ban. Tọa đàm sẽ là cơ hội để các chuyên gia, nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp nhìn lại chặng đường 5 năm vừa qua của Ủy ban, qua đó khẳng định vai trò của khu vực kinh tế nhà nước, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy khu vực kinh tế quan trọng này.

Tọa đàm có sự tham gia đồng hành của các doanh nghiệp: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Khu vực doanh nghiệp đóng vai trò chi phối, chủ đạo trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của nền kinh tế

Trong lĩnh vực năng lượng, các nhà máy điện của EVN, TKV, PVN cung cấp khoảng 87% sản lượng điện cho xã hội.

Trong lĩnh vực xăng dầu, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước sở hữu đóng góp hơn 84% thị phần bán lẻ.

Trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, chế biến và khai thác dầu khí, các doanh nghiệp nhà nước cung cấp 100% thị phần khí khô và 70% thị phần LNG toàn quốc, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu, 70-75% nhu cầu phân đạm cho sản xuất nông nghiệp.

Doanh nghiệp nhà nước cũng đóng góp vai trò quyết định trong nhiều lĩnh vực hạ tầng quan trọng của nền kinh tế như: viễn thông, công nghệ thông tin (chiếm hơn 90% thị phần về thuê bao di động và băng rộng di động mặt đất), hạ tầng giao thông - vận tải, cảng biển, tài chính ngân hàng; cung cấp nguyên vật liệu sản xuất đầu vào quan trọng cho nền kinh tế (xi măng, hóa chất cơ bản, các nguyên, vật liệu dầu, khí, than, xơ sợi, cao su, dăm gỗ; sản xuất phân bón, đạm…); cung cấp dịch vụ công ích.

Khánh An
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục