Diễn đàn Mekong 2014: “Cộng đồng kinh tế Asean – Cơ hội và thách thức”

(ĐTCK) Ngày 17/10 tới tại Hà Nội, tọa đàm Mekong 2014 sẽ chính thức diễn ra với chủ đề “Cộng đồng kinh tế Asean – Cơ hội và thách thức” tại khách sạn Daewoo (360 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội).
Diễn đàn Mekong 2014: “Cộng đồng kinh tế Asean – Cơ hội và thách thức”

Diễn đàn do Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (VILACAED) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức với sự tham gia của gần 300 khách mời trong và ngoài nước. VietA Bank là nhà tài trợ chính cho Diễn đàn này trong nhiều năm qua.

Nhiều vị lãnh đạo quan trọng của các cơ quan Bộ, ngành sẽ trình bày tham luận, báo cáo; các công ty, tổ chức sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại Diễn đàn.

Diễn đàn Mekong là sự kiện thường niên do VILACEAD phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức luân phiên tại Việt Nam với mỗi chủ đề phù hợp với chính sách và định hướng phát triển của tiểu vùng theo từng thời kỳ, giai đoạn.

Chủ đề năm nay của Diễn đàn là Tọa đàm Mekong 2014 “Cộng đồng kinh tế Asean 2015 – Cơ hội và thách thức”. 

Tháng 1/2007, lãnh đạo các nước ASEAN đã quyết định đẩy nhanh tiến trình liên kết nội khối dựa trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN, nhất trí mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 (thay vì mục tiêu vào năm 2020 như trước đây).

Riêng mục tiêu của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến 2015 phải tạo ra một thị trường chung duy nhất và cơ sở sản xuất thống nhất, có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề; từ đó nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy thịnh vượng chung cho cả khu vực, tạo sự hấp dẫn đầu tư – kinh doanh từ bên ngoài. 

Thúy Bình

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục