Điểm tin quốc tế nổi bật sáng 14/12

(ĐTCK) Phố Wall có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2013, giá vàng phục hồi trở lại sau phiên lao dốc ngày thứ Năm.
Phố Wall có tuần giảm mạnh do lo ngại FED cắt giảm gói QE3 - Ảnh: Reuters Phố Wall có tuần giảm mạnh do lo ngại FED cắt giảm gói QE3 - Ảnh: Reuters

Phố Wall hồi nhẹ: Dữ liệu kinh tế vào thứ Sáu cho thấy, giá sản xuất giảm trong tháng 11 và là tháng giảm thứ 3 liên tiếp, làm giảm áp lực lạm phát và do đó, giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dễ dàng hơn khi triển khai chính sách tiền tệ nới lỏng hoặc mở gói kích thích kinh tế mới khi quyết định chấm dứt gói QE3 như công bố trước đó.

Chính thông tin lạc quan này đã giúp Phố Wall phục hồi trở lại trong phiên cuối tuần sau 3 phiên giảm liên tiếp, ngoại trừ S&P.

Kết thúc phiên 13/12, Dow Jones tăng 15,93 điểm (+0,10%), lên 15.755,36 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,18 điểm (-0,01%), xuống 1.775,32 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 2,57 điểm (+0,06%), lên 4.000,98 điểm.

Trong tuần, chỉ số Dow Jones và S&P 500 cùng mất 1,65% và chỉ số Nasdaq giảm 1,52%. Đây là mức giảm phần trăm hàng tuần lớn nhất đối với các chỉ số kể từ tháng 8.

Chứng khoán châu Âu giảm phiên thứ 3: Trong khi chứng khoán Mỹ phục hồi nhẹ trở lại trong phiên cuối tuần khi giá sản xuất được công bố giảm trong tháng 11, giảm áp lực lạm phát, thì chứng khoán châu Âu vẫn giảm điểm do nhà đầu tư lo ngại FED sẽ cắt giảm gói QE3 trong tuần tới.

Kết thúc phiên 13/12, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 5,29 điểm (-0,08%), xuống 6.439, điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 10,54 điểm (-0,12%), xuống 9.006,46 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 9,41 điểm (-0,23%), xuống 4.059,71 điểm.

Chứng khoán châu Á tăng nhẹ: Sau3 phiên giảm điểm liên tiếp, chứng khoán châu Á đã hồi nhẹ trở lại, ngoại trừ chứng khoán Trung Quốc vẫn còn duy trì đà giảm nhẹ.

Kết thúc phiên 13/12, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 61,29 điểm (+0,40%), lên 15.403,11 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 27,84 điểm (+0,12%), lên 23.245,96 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 6,72 điểm (-0,31%), xuống 2.196,07 điểm.

Giá vàng tăng trở lại: Sau 2 phiên giảm giá, đặc biệt là phiên lao dốc mạnh ngày 12/12 do lực bán kỹ thuật, giá vàng đã hội phục trở lại trong phiên cuối tuần (13/12).

Kết thúc phiên 13/12, giá vàng giao ngay trên sàn New York tăng 13,5 USD/ounce (+1,10%), lên 1.238,70 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2/2014 tăng 9,7 USD (+0,79%), lên 1.234,6 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục trái chiều: Giá dầu lại có diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần, tuy nhiên vị thế đã thay đổi khi giá dầu thô trên thị trường Mỹ giảm, trong khi giá dầu Brent đã hồi nhẹ trở lại.

Kết thúc phiên 13/12, giá dầu thô tại thị trường New York tăng 0,06 USD (-0,06%), lên 96,60 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 0,16 USD (+0,15%), lên 108,83 USD/thùng.

 

T.Lê tổng hợp
T.Lê tổng hợp

Tin cùng chuyên mục