Dịch Covid-19: Thế giới ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất từ trước đến nay

0:00 / 0:00
0:00
Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 445.066 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất từ trước đến nay và 5.803 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Mỹ ghi nhận thêm 66.543 ca mắc mới trong 24 giờ qua, cao nhất thế giới, nâng tổng số ca tại quốc gia này lên hơn 8,6 triệu trường hợp với 228.270 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm 862 người chết vì dịch bệnh này.

Một số bang ở Mỹ với nhiều bang thuộc khu vực trung tây đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao kỷ lục hôm 22/10. Đây là bằng chứng cho thấy đại dịch Covid-19 đang một lần nữa bùng phát mạnh mẽ khi thời tiết lạnh hơn ở nhiều khu vực của quốc gia này.

Indiana, Bắc Dakota, Illinois, Montana, Oklahoma, Utah và Ohio đều ghi nhận số ca mắc trong 24h qua cao kỷ lục trong khi Florida ghi nhận hơn 5.500 ca mắc mới chỉ trong 1 ngày, mức tăng cao nhất kể từ 15/8.

28 bang đã ghi nhận số ca mắc trong ngày cao kỷ lục chỉ tính riêng trong tháng 10. Ngày 21/10, số ca tử vong vì Covid-19 trên khắp nước Mỹ đã đạt mức cao nhất trong 2 tháng qua.

Ấn Độ ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ hai thế giới với 54.482 trường hợp. Quốc gia này hiện đã vượt mốc 7,7 triệu trường hợp mắc bệnh và trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Ấn Độ có 117.336 ca tử vong vì Covid-19 sau khi ghi nhận 683 người tử vong trong 24 giờ qua.

Trong 24h qua, Brazil ghi nhận 31.985 trường hợp mắc bệnh và 441 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này đã vượt mốc 5,3 triệu với 155.900 ca tử vong.

Cũng tại Mỹ Latin, Chile ghi nhận 1.494 ca mắc và 73 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 497.131 với số ca tử vong là 13.792. Quốc gia này hiện là ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 14 thế giới.

Trong khi đó, Mexico là ổ dịch lớn thứ 10 trên thế giới với 6.845 ca mắc mới và 522 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 87.415 trường hợp. Colombia tiếp tục chứng kiến số ca mắc mới tăng cao khi ghi nhận 8.570 ca trong 24 giờ qua và 172 ca tử vong.

Trong 1 ngày, Nga ghi nhận tới 15.971 ca mắc mới, cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca vượt mức 1,4 triệu với 25.242 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 290 ca tử vong.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 16.079 ca mắc mới và 136 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Trong khi đó, cũng trong 24 giờ qua, Đức ghi nhận 12.519 ca mắc mới và 45 trường hợp tử vong. Hai nước này lần lượt đứng thứ 15 và 17 trong số các nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới.

Số ca mắc trong ngày ở Pháp tăng cao kỷ lục. Trong 1 ngày qua, nước này ghi nhận 41.622 ca mắc mới, cao nhất châu Âu và cao thứ 3 thế giới. Với tổng số ca mắc 999.043 và tổng số ca tử vong là 34.210, Pháp đã vượt Colombia và đứng thứ 7 về số ca mắc Covid-19 trên thế giới.

Trong khi đó, Tây Ban Nha ghi nhận 20.986 ca mắc mới và 155 ca tử vong trong 24h qua. Quốc gia này đứng thứ 5 trên thế giới về tổng số ca mắc với hơn 1 triệu trường hợp, trong đó có 34.521 ca tử vong.

Dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ tại châu Âu, Vương quốc Anh cũng ghi nhận tới 21.242 ca mắc và 189 ca tử vong chỉ trong 1 ngày. Quốc gia này hiện đứng thứ 11 thế giới về tổng số ca mắc với 810.467 trường hợp.

Pháp đã mở rộng lệnh giới nghiêm với 2/3 dân số ngày 22/10 và Ngoại trưởng Bỉ đã được đưa tới phòng chăm sóc tích cực sau khi mắc Covid-19 giữa bối cảnh làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 lan rộng khắp châu Âu.

Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo, lệnh giới nghiêm hồi tuần trước ở Paris và 8 thành phố khác sẽ được mở rộng thêm 38 khu vực nữa, tức là 46 triệu trong số 67 triệu dân của nước này sẽ phải ở nhà từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

"Làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 hiện đang diễn ra ở Pháp và châu Âu. Tình hình rất nghiêm trọng", Thủ tướng Pháp nhận định.

Tuần này, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt 1 triệu ca mắc Covid-19. Bộ trưởng Bộ Y tế nước này, Salvador Illa nhận định, đại dịch hiện đã "vượt tầm kiểm soát" ở nhiều khu vực.

Sau khi châu Âu dường như thực hiện một số biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh với các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt hồi tháng 3 và tháng 4, sự gia tăng số ca mắc mới những tuần gần đây lại một lần nữa đặt châu lục này trở thành trung tâm của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu.

Mặc dù các bệnh viện và số ca tử vong chưa khiến hệ thống y tế quá tải như hồi đầu năm nhưng các nhà chức trách ở nhiều nước lo ngại tình hình đang nhanh chóng đạt tới "điểm bùng phát".

Lần đầu tiên ghi nhận hơn 10.000 ca mắc trong ngày, Đức đã mở rộng lệnh cấm đi lại với Thụy Sĩ, Ireland, Ba Lan, phần lớn các khu vực của Áo và Italy, trong đó bao gồm cả Rome.

"Chúng ta vẫn có cơ hội để làm chậm lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2", chuyên gia Lothar Wieler thuộc Viện Robert Koch (Đức) nhận định.

Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmes đã được đưa tới phòng chăm sóc tích cực, chỉ 1 ngày sau khi Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Đông Nam Á, số ca mắc trong ngày ở Philippines đã bắt đầu giảm khi chỉ ghi nhận 1.664 ca mắc mới và 38 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Philippines là 363.888 trường hợp, trong đó có 6.783 ca tử vong.

Indonesia vẫn tiếp tục ghi nhận số ca mắc tăng cao với 4.432 ca, trong đó có 102 trường hợp tử vong trong 24h qua. Indonesia đã vượt Philippines về tổng số ca mắc và hiện là nước có số ca mắc cao thứ 19 thế giới với tổng số người mắc bệnh là 377.541.

Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 445.066 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất từ trước đến nay và 5.803 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 đã gần cán mốc 42 triệu trường hợp, trong đó có hơn 1,1 triệu ca tử vong.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục