Dịch COVID-19: Nhiều thành phố của Đức chuẩn bị mở cửa trở lại

0:00 / 0:00
0:00
Tuebingen thực hiện chiến lược riêng với việc thiết lập các trung tâm xét nghiệm COVID-19 miễn phí, cho phép người có kết quả xét nghiệm âm tính được phép ra ngoài ban ngày, có thể đi mua sắm...
Người dân tại thành phố Tuebingen. (Nguồn: AFP). Người dân tại thành phố Tuebingen. (Nguồn: AFP).

Dù đang phải vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ ba dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, một số thành phố của Đức vẫn chuẩn bị mở cửa trở lại.

Ở thành phố Tuebingen, cuộc sống dường như đã trở lại bình thường. Bất chấp các cuộc tranh luận vẫn diễn ra trên cả nước về việc có cần siết chặt các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, thành phố Tuebingen thực hiện chiến lược riêng với việc thiết lập các trung tâm xét nghiệm COVID-19 miễn phí, cho phép những người có kết quả xét nghiệm âm tính được phép ra ngoài ban ngày, có thể đi mua sắm, tới các điểm văn hóa hoặc ăn uống ngoài trời.

Ước tính, lực lượng chức năng Tuebingen đã thực hiện khoảng 50.000 xét nghiệm COVID-19 trong vòng hai tuần. Để đảm bảo an toàn, người dân vẫn phải tuân thủ việc đeo khẩu trang và giãn cách khi đến các địa điểm công cộng.

Tương tự Tuebingen, thành phố Weimar, miền Trung nước Đức, cũng đã mở cửa các cửa hàng và viện bảo tàng đón khách là những người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bang Saarland thậm chí còn mong muốn chấm dứt phong tỏa từ ngày 6/4 tới, thông qua việc kết hợp xét nghiệm kháng thể nhanh và các biện pháp đảm bảo yêu cầu y tế nhằm mở cửa rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và các quán ăn ngoài trời.

Nhiều thành phố cũng đang theo dõi chặt chẽ việc thực thi các biện pháp này, cũng như lên kế hoạch để áp dụng. Trong bối cảnh xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, được cho là dễ lây lan hơn, xu hướng này cũng đã gây nhiều tranh cãi. Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các nhà lãnh đạo vùng thực thi các biện pháp phòng, chống dịch đã được nhất trí.

Ngay trong ngày 30/3, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer thông báo nhà chức trách nước này sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất đường biên giới trên bộ trong vòng từ 8-14 ngày tới. Tất cả những người nhập cảnh nước này phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cảnh sát có thể phạt những người không xuất trình được kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc chưa hoàn thành bản khai đăng ký trực tuyến trước khi nhập cảnh.

Trong khi đó, tại Italy, dù nhiều nơi vẫn đang phải áp đặt các biện pháp hạn chế, song các trường học và viện bảo tàng ở vùng Lazio, ngoại ô thủ đô Rome đã mở cửa trở lại sau hai tuần đóng cửa. Hiện khu vực này đã được xác định lại, chuyển từ "vùng đỏ" sang "vùng vàng" có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thấp hơn.

Nhà chức trách Italy đã áp đặt lệnh phong tỏa "vùng đỏ" vào cuối tuần, bắt đầu từ ngày 3/4 tới nhằm hạn chế số ca nhiễm mới.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục